BLV Quang Huy: Tuyển Việt Nam chỉ thiếu chút may mắn

Thể thaoChủ Nhật, 13/11/2016 09:38:00 +07:00

Tuyển Việt Nam đã để lại tín hiệu khả quan ở màn trình diễn của hầu hết các tuyến dù không thể đánh bại Avispa Fukuoka trong trận đấu giao hữu cuối cùng trước AFF Cup 2016.

Trên sân Cần Thơ, tuyển Việt Nam đã có "bài kiểm tra" cuối cùng trước Avispa Fukuoka - đại diện vừa chơi bóng tại J. League 1 (giải đấu cao nhất trong hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Nhật Bản). Suốt 90 phút, các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng tạo ra không ít cơ hội, song không ai có thể tận dụng thành công và phải chấp nhận kết quả hòa không bàn thắng.

Tuyen Viet Nam-Fukuoka-10

 Xuân Trường là cầu thủ chơi hay nhất tuyển Việt Nam hôm qua (Ảnh: Hoàng Tùng)

Theo nhận định của BLV Quang Huy, đây tiếp tục là màn trình diễn có thể chấp nhận của tuyển Việt Nam khi chúng ta đạt được mục tiêu ban đầu sau trận đấu này.

"Kết quả như vậy là đạt yêu cầu cho một trận đấu mang tính hữu nghị. Quan trọng nhất, HLV Hữu Thắng đã trao cơ hội thể hiện cho nhiều cầu thủ và tuyển Việt Nam tránh được chấn thương đáng tiếc trước ngày lên đường sang Myanmar".

Clip: Quế Ngọc Hải vào bóng thô bạo, cầu thủ Fukuoka đi viện

Trên thực tế, tuyển Việt Nam đã chơi trên sân so với đội bóng đến từ Nhật Bản. Hàng tấn công gồm những Hoàng Thịnh, Xuân Trường, Công Phượng, Văn Toàn, Minh Tuấn có nhiều thời điểm "bắn phá" phía khung thành đối phương.

Với BLV Quang Huy, thế trận nói trên thể hiện phần nào khả năng của hàng tiền vệ tuyển Việt Nam, bất chấp HLV Hữu Thắng chưa có được bộ khung ăn ý nhất khi Tuấn Anh gặp chấn thương. Tuy nhiên, phải dùng từ "phần nào" bởi Avispa Fukuoka cũng đề cao mục tiêu thử nghiệm và đội bóng khách mời không có sự phục vụ của cả ba ngoại binh trong đội hình.

Về màn thể hiện của các chân sút chủ nhà như Văn Quyết, Công Phượng hay Văn Thắng, BLV Quang Huy lại có cái nhìn rất mở.

Tuyen Viet Nam-Fukuoka-08

 Thủ môn Fukuoka chơi cực hay khi đối đầu với các tiền đạo Việt Nam (Ảnh: Hoàng Tùng)

"Chúng ta không nên đề cập quá sâu vào tiểu tiết, bởi suy cho cùng, đây chỉ là một trận giao hữu phản ánh phần nào quá trình chuẩn bị.

 
Nếu người đứng trong khung gỗ là một thủ môn ở Đông Nam Á, rất có thể chúng ta đã có được bàn thắng trong trận đấu này

BLV Quang Huy

Nhìn rộng ra, các cầu thủ đã chơi tốt, chúng ta chỉ thiếu một chút may mắn khi thủ môn đội bạn đã chơi rất tập trung và xuất sắc. Nếu người đứng trong khung gỗ là một thủ môn ở Đông Nam Á, rất có thể chúng ta đã có được bàn thắng trong trận đấu này".

Trận hòa không bàn thắng cũng đánh dấu thêm 90 phút phối hợp hiệu quả của bộ tứ hậu vệ, đặc biệt là Quế Ngọc Hải - trung vệ vừa trở lại sau chấn thương.

"Quế Ngọc Hải đã chơi ổn, nhưng theo tôi, cầu thủ này có thể chơi tốt và tiến xa hơn nữa ở giải đấu sắp tới" - BLV Quang Huy đánh giá.

Rất có thể, Ngọc Hải - Đình Luật sẽ là lựa chọn ở trung tâm hàng thủ của tuyển Việt Nam, dù cặp trung vệ này mới chỉ chơi cùng nhau trong màu áo tuyển khi HLV Hữu Thắng chính thức nắm quyền.

Tuyen Viet Nam-Fukuoka-06

 Văn Toàn bỏ lỡ cơ hội ghi bàn cho tuyển Việt Nam (Ảnh: Hoàng Tùng)

Bên cạnh màn thể hiện của các trụ cột, BLV Quang Huy cũng đặt nhiều kỳ vọng ở những "phương án 2" mà tuyển Việt Nam sở hữu như Minh Tuấn, Văn Thắng hay Phi Sơn. Đặc biệt, Phi Sơn hoàn toàn có thể trở thành quân bài chiến lược của HLV Hữu Thắng ở bên hành lang cánh phải - nơi Văn Toàn đang chơi ổn định và nhiều khả năng có được một suất đá chính.

Sau đây không lâu, HLV Hữu Thắng sẽ chốt lại danh sách 23 cầu thủ lên đường sang Myanmar. Ngày 20/11, tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu mở đầu chiến dịch AFF Cup 2016 với trận đấu gặp đội chủ nhà Myanmar.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn