BLV Quang Huy: 'Ryan Giggs sẽ truyền cảm hứng cho các cầu thủ PVF'

Thể thaoThứ Sáu, 17/11/2017 07:00:00 +07:00

Sự xuất hiện của Ryan Giggs trên cương vị Giám đốc bóng đá PVF sẽ đánh dấu bước tiến mới trong công cuộc đào tạo trẻ tại Việt Nam.

Ngày 13/11 vừa qua, cựu huyền thoại Manchester United Ryan Giggs chính thức được bổ nhiệm làm Giám đốc bóng đá của Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF tại Hưng Yên. Tiền vệ kỳ cựu người Xứ Wales sẽ giám sát sự phát triển của trung tâm sẽ bắt đầu công việc vào ngày 20/11 tới.

Theo BLV Quang Huy, sự xuất hiện của Ryan Giggs sẽ tạo ra nguồn động viên tinh thần cực lớn cho các cầu thủ trẻ của PVF nói riêng cũng như cầu thủ trẻ Việt Nam nói chung.

1077530_imgw968

Ryan Giggs sẽ truyền cảm hứng cho các cầu thủ trẻ Việt Nam?

"Ryan Giggs chưa tham gia huấn luyện trẻ bao giờ (mới làm trợ lý HLV hoặc tạm quyền ở Man Utd), song phải thừa nhận, trình độ bóng đá ở Anh hay Xứ Wales là vượt trội so với chúng ta. Giggs cũng từng là siêu sao, theo đuổi lối đá kỹ thuật, đầu óc và giàu tư duy nên huyền thoại này đủ khả năng hoàn thành tốt vai trò. Vấn đề là Giggs có tâm huyết hay không thôi.

Điều quý giá nhất mà Giggs mang lại cho cầu thủ trẻ chính là cảm hứng. Giggs là một tượng đài, với tài nghệ đã được kiểm chứng. Được trong thấy một người như vậy bằng xương bằng thịt, các cầu thủ sẽ có thêm động lực cố gắng. Còn nói thật, người thị phạm hàng ngày với các cầu thủ trẻ vẫn là các HLV tại đây, chứ không phải Giggs" - BLV Quang Huy phân tích.

Giggs chỉ góp mặt ở PVF vài lần trong năm, nhưng bằng cách này hay cách khác, huyền thoại Xứ Wales có thể giám sát và tạo ra ảnh hưởng nhất định tới công tác huấn luyện ở PVF.

"Với máy móc cùng phương tiện kỹ thuật hiện đại bây giờ, việc theo dõi từ xa công tác huấn luyện cũng như việc tập luyện của cầu thủ là không khó. Hy vọng, Giggs cùng các cộng sự sẽ có những buổi tập huấn, truyền đạt kỹ năng, kinh nghiệm và cập nhật những công nghệ, kỹ năng, giáo trình đào tạo mới ở những nền bóng đá phát triển cho các HLV ở PVF. Như vậy đã là tốt lắm rồi" - BLV Quang Huy chia sẻ.

Bước đi mới của PVF phù hợp với xu hướng hợp tác quốc tế ở các lò đào tạo trẻ tại Việt Nam hiện nay, cũng như hoàn toàn có thể mở đường cho hợp tác lâu dài giữa bóng đá trẻ Việt Nam và bóng đá trẻ ở những "cường quốc bóng đá" trong tương lai gần.

U19VN_DBTH_01 3

Bóng đá trẻ Việt Nam đang có sự bứt phá ngoạn mục.

"Đào tạo trẻ bây giờ phải có công nghệ, chứ không thể làm theo chủ nghĩa kinh nghiệm được. Thành công của HAGL chính là bước khởi đầu, thức tỉnh các lò đào tạo trẻ khác cùng phát triển theo hướng hiện đại hơn.

Bước tiến lớn của các đội trẻ trong năm nay cũng thể hiện công tác đào tạo trẻ đang đi đúng hướng. Rất may cho bóng đá Việt Nam, khi V-League đang "bão giá", các đội bóng đang gặp khó khăn thì bóng đá trẻ lại hái quả ngọt. Các đội bóng cũng xây dựng tuyến trẻ và để các cầu thủ trẻ ra sân thường xuyên." - BLV Quang Huy nhận định.

 
PVF nên có đội bóng riêng, như vậy mới là làm hết trách nhiệm với bóng đá.

BLV Quang Huy

Bên cạnh đó, BLV Quang Huy cũng mong muốn PVF có một đội bóng đúng nghĩa tham gia vào hệ thống bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, thay vì chỉ dừng ở mức đào tạo và bán cho các đội bóng khác.

"PVF nên có đội bóng riêng, như vậy mới là làm hết trách nhiệm với bóng đá. Lò nào đào tạo chẳng ưu tiên dùng người của họ, nên cầu thủ PVF ở đội khác phải có trình độ vượt hẳn, hoặc chơi ở vị trí đang thiếu thì mới có cơ may cạnh tranh ở các đội khác. Tốt hơn hết, PVF nên có một đội bóng riêng để dự giải VĐQG (hạng nhất, hạng nhì hoặc thấp hơn)".

Sau cùng, BLV Quang Huy lạc quan với viễn cạnh cầu thủ trẻ Việt Nam có thể ra nước ngoài thi đấu nhiều hơn, tiếp bước Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường chơi bóng tại Nhật Bản và Hàn Quốc, hay xa hơn là khoác áo các đội bóng châu Âu. Bước đi của PVF chỉ là bước đi nhỏ, song có thể mang tính bước ngoặt với bóng đá trẻ Việt Nam nhiều năm sau này.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn