BLV Quang Huy: 'Pháp gần như không có điểm yếu'

World Cup 2018Thứ Ba, 10/07/2018 09:00:00 +07:00

BLV Quang Huy tin rằng đội tuyển Pháp với sức mạnh đồng đều từ các tuyến sẽ giành chiến thắng trước Bỉ để điền tên vào trận chung kết.

Trước khi diễn ra cuộc thư hùng giữa 2 đội tuyển Pháp và Bỉ, không ít quan điểm cho rằng đây chính là trận chung kết sớm của World Cup 2018, nơi đội bóng nào giành chiến thắng sẽ có cơ hội rất lớn giương chiếc cúp vàng thế giới trên tay.

Hành trình tới bán kết của Pháp và Bỉ

Sau thất bại cay đắng trong trận chung kết EURO 2016 ngay trên sân nhà, "Les Bleus" đang cho thấy màn trình diễn thuyết phục và ổn định từ vòng bảng cho đến các trận knock-out trên đất Nga. Đoàn quân của HLV Didier Deschamps luôn hoàn thành "vừa đủ" để giành quyền đi tiếp.

Tại bảng C, Pháp có 3 điểm trước Australia bằng bàn thắng phản lưới nhà của Aziz Behich nâng tỷ số lên 2-1, giành chiến thắng tối thiểu 1-0 khi đối đầu Peru, trước khi nhẹ nhàng cầm 1 điểm trong trận hòa không bàn thắng đầy "hữu nghị" với Đan Mạch.

Bước vào vòng knock-out, Pháp có một trận đấu thăng hoa trước Argentina, nhưng khi tỷ số đã là 4-2, người ta vẫn thấy động thái "cất" bớt trụ cột ra ngoài dưỡng sức của HLV Didier Deschamps. Tại tứ kết, trước một Uruguay thiếu sắc bén khi không có được sự phục vụ của Edinson Cavani, chiến thắng 2 sao đến với "Những chú gà trống Gaulois" có phần dễ dàng.

KO_Phase_Update_Croatia_England 4

Hành trình vượt qua vòng knock-out tiến tới bán kết của Pháp và Bỉ. 

Có phần "cống hiến" hơn so với Pháp, đoàn quân của HLV Roberto Martinez tiến vào trận bán kết với thành tích toàn thắng. "Quỷ đỏ" đang sở hữu hàng công mạnh nhất giải đấu với 14 pha lập công, tần suất 2,8 bàn/trận. Dù suýt "ngã ngựa" trước Nhật Bản, Bỉ lại cho thấy phong độ cao khi phải đối đầu với ứng viên nặng ký cho chức vô địch là Brazil.

Có thể nói, cuộc đối đầu giữa Pháp và Bỉ tại vòng bán kết chính là trận thư hùng của 2 hàng công đa dạng nhất World Cup năm nay.

Pháp đang sở hữu dàn siêu sao trẻ

Trong xu thế bóng đá đang trẻ hóa, Pháp đang sở hữu một dàn cầu thủ "cứng", cân bằng, nhiệt huyết và giàu tính chiến đấu. Bằng chứng là đoàn quân của HLV Deschamps đã có những bước đi đầy chắc chắn và khôn ngoan trong hành trình chinh phục cúp vàng tại Nga năm nay.

Khi đưa ra nhận xét về lực lượng của 2 đội bóng trong trận bán kết đầu tiên, BLV Quang Huy dành những lời khen ngợi cho "Les Bleus": "Pháp chính xác đang sở hữu một dàn siêu sao trẻ đầy tài năng. Đừng quên cách đây 4 năm, Paul Pogba đã là cầu thủ trẻ hay nhất World Cup. Bản thân Deschamps khi lựa chọn danh sách đến Nga năm nay cũng đã gặp phải "cơn đau đầu dễ chịu".

Trước khi đưa quân sang nước Nga, HLV Deschamps đã vấp phải nhiều nghi vấn khi loại bỏ những cái tên đang thi đấu trong màu áo các CLB hàng đầu thế giới như Anthony Martial của Manchester United hay Alexandre Lacazette của Arsenal. Tuy nhiên, thực tế đã cho thấy quyết định của chiến lược gia 49 tuổi là hoàn toàn đúng đắn. HLV Deschamps nguyên là một tiền vệ phòng ngự nên cách bố trí con người cũng có phần thực dụng và tính toán.

03_kante 3

 Kante trở thành cầu thủ quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của đội tuyển Pháp.

Trong sơ đồ chiến thuật của HLV Deschamps, N'Golo Kante đang là cầu thủ có vai trò quan trọng và thi đấu ổn định nhất. Ở phía trên, Oliver Giroud vẫn chưa đáp ứng đúng kì vọng, Kylian Mbappe tỏa sáng trong trận gặp Argentina nhưng lại thi đấu chưa thực sự nổi bật trước Uruguay.

"Tuy nhiên, đội tuyển Pháp vẫn thể hiện họ có rất nhiều "bài". Trước từng đối thủ, "Les Bleus" lại có những quân bài mới, những cá nhân biết tỏa sáng đủ để đưa đội tuyển đến ngôi cao nhất. HLV già dơ, giữa đội hình chính và dự bị không có sự chênh lệch quá lớn. Các học trò của Deschamps thi đấu trên nền tảng chắc chắn, cân bằng, sau đó mới tính đến sự thăng hoa", BLV Quang Huy nhận định.

Từ những dẫn chứng trên, BLV Quang Huy khẳng định sức mạnh các tuyến trong đội hình Pháp khá đồng đều, gần như không có điểm yếu. "Những chú gà trống Gaulois" hiện là ứng cử viên rất sáng cửa cho chức vô địch.

Bỉ bộc lộ nhiều mong manh

Giành thành tích toàn thắng trong giải đấu, Bỉ vẫn bộc lộ nhiều điểm yếu trong khâu phòng ngự, đơn cử có thể kể đến trận đấu gặp Nhật Bản. Nói một cách chính xác, "Quỷ đỏ" đang lấy sức mạnh tấn công để bù đắp cho những thiếu sót nơi hàng phòng ngự.

Phân tích trận tứ kết của Bỉ trước Brazil, BLV Quang Huy nhận định: "Trong trận đấu với Brazil, đoàn quân của HLV Martinez đã gặp được nhiều lợi thế. Brazil mất đi Casemiro đánh chặn tốt, tạo điều kiện cho Hazard và De Bruyne thoải mái "vẫy vùng". Thế chỗ cho Casemiro chính là Fernandinho có tình huống đá phản lưới nhà từ phút thứ 13 của trận đấu. Bên cạnh đó, HLV Tite cũng tỏ ra không được sáng suốt trong khâu lựa chọn nhân sự và thay người".

05_hazard

 Hazard có phong độ ấn tượng giúp hàng công của Bỉ thi đấu thăng hoa.

Hiện tại, "Quỷ đỏ" sở hữu bộ đôi tấn công Hazard và De Bruyne mạnh nhất giải đấu, là chìa khóa then chốt mở ra thành công của đội tuyển. Tuy nhiên, trong trận đấu tiếp theo với Pháp, Kante sẽ đóng vai trò chốt chặn quan trọng để khống chế mức độ ảnh hưởng của cặp song sát tuyển Bỉ. Có Kante, Pháp hoàn toàn có thể giữ tốc độ trận đấu một cách vừa phải theo ý muốn, chờ thời cơ tạo điểm nhấn bằng tốc độ của các cầu thủ tấn công ở phía trên.

So với đối thủ Pháp, Bỉ còn gặp hạn chế về vấn đề nhân lực. Khi vào sâu trong giải, mọi đội tuyển cần lực lượng cầu thủ dự bị tốt. Rõ ràng những cái tên dự bị của Bỉ tỏ ra yếu kém hơn nhiều so với đội hình chính thức. Những Dries Mertens, Thorgan Hazard, Michy Batshuayi hay Adnan Januzaj khó lòng có thể "đọ" với Benjamin Mendy, Thomas Lemar, Ousmane Dembele đều đang thi đấu cho những đội bóng hàng đầu thế giới.

Theo BLV Quang Huy, Pháp sẽ là đội giành chiến thắng để điền tên vào chơi trong trận chung kết. Với sức mạnh khét tiếng của hàng công, Bỉ cũng có khả năng ghi được bàn thắng. Tỷ số 2-1 sẽ là kết quả phù hợp với thế trận của 2 đội bóng hàng đầu châu Âu này.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn