BLV Quang Huy: Muốn thắng SEA Games, U22 Việt Nam cần miếng đánh 'tủ'

Thể thaoThứ Hai, 10/07/2017 14:35:00 +07:00

U22 Việt Nam có đủ yếu tố để hướng tới thành công tại kỳ SEA Games lần này, dù đội bóng của HLV Hữu Thắng gặp đôi chút thách thức từ kết quả bốc thăm chia bảng.

Lá thăm may rủi đã đưa U22 Việt Nam lọt vào bảng đấu tương đối khó khăn tại SEA Games 29. Công Phượng cùng các đồng đội sẽ phải đương đầu với U22 Thái Lan, U22 Indonesia, U22 Philippines, U22 Timor Leste và U22 Campuchia để cạnh tranh cho 2 tấm vé lọt vào bán kết.

Trên trang cá nhân, BLV Quang Huy đánh giá: U22 Việt Nam có khoảng 80% cơ hội vượt qua vòng bảng.

U22 Viet Nam

Công Phượng (áo đỏ) cùng U22 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó khăn.

"Không thể nói trước điều gì trong bóng đá, nên tỉ lệ 80% vào bán kết của U22 Việt Nam là tỉ lệ rất cao. Rủi ro (20%) còn lại có chăng chỉ đến từ điểm rơi phong độ của các cầu thủ hay bất ngờ đến từ U22 Philippines.

U22 Thái Lan vẫn là đối thủ đáng gờm nhất, trong khi đội trẻ của Indonesia và Philippines không đáng sợ như "đội lớn". Dù vậy, phải đá 5 trận vòng bảng cũng khiến huấn luyện viên (HLV) Hữu Thắng phải đưa ra những tính toán. Rất có thể, U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ là hai đại diện đi tiếp".

Trong quá khứ, U22 Việt Nam nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung từng có thành tích đối đầu không tốt trước bóng đá Thái Lan. Theo BLV Quang Huy, lần chạm trán này có thể sẽ khác.

"2, 3 năm trước, lứa trẻ Việt Nam của những Công Phượng, Văn Toàn từng chơi tốt trước lứa trẻ của Thái Lan. Sau từng ấy thời gian được trui rèn ở V-League, các cầu thủ đã tích lũy thêm kinh nghiệm nên nếu U22 Việt Nam có kết quả khả quan trước người Thái thì cũng không có gì bất ngờ".

Phó chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức cùng một bộ phận chuyên gia, người hâm mộ tự tin với khả năng thành công của U22 Việt Nam tại SEA Games lần này. Theo BLV Quang Huy, sự tự tin đó là có cơ sở khi bóng đá Việt Nam đang sở hữu thế hệ trẻ rất giàu tiềm năng.

Video: HLV Hữu Thắng rèn phối hợp nhỏ, tránh chấn thương cho U22 Việt Nam

"Chúng ta đang có lứa cầu thủ rất tốt. Hy vọng toàn đội sẽ chơi đúng khả năng và có được đấu pháp tốt, bởi nói cho cùng thì "không vô địch SEA Games 29 thì còn đợi lúc nào nữa" (theo phát biểu của bầu Đức).

Để bước lên ngôi vị cao nhất, U22 Việt Nam cần phải có những miếng đánh "tủ", những bài vở chiến thuật đặc thù dựa trên dàn cầu thủ chất lượng. Không nên phụ thuộc vào bất kỳ cá nhân nào. Ngoài ra, cơ hội thành công của toàn đội còn dựa trên khả năng xoay tua của HLV Hữu Thắng nữa (U22 Việt Nam sẽ chơi tối đa 7 trận trong hơn 2 tuần diễn ra SEA Games).

cong-phuong-van-toan-van-

Nhiều tuyển thủ U22 Việt Nam được tạo cơ hội ra sân thường xuyên tại V-League. Ảnh: Hoàng Tùng

Tâm lý của U22 Việt Nam cũng được củng cố hơn nhiều sau quãng thời gian thi đấu tại V-League. HLV Hữu Thắng cùng các cầu thủ sẽ có cơ hội kiểm tra thực lực và rèn luyện chiến thuật ngay ở vòng loại U23 châu Á sắp tới".

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn