BLV Quang Huy: Mừng cho Công Phượng bao nhiêu, lo U22 Việt Nam phòng ngự bấy nhiêu!

Thể thaoThứ Hai, 24/07/2017 13:33:00 +07:00

U22 Việt Nam đã thực hiện được một nửa mục tiêu trong năm 2017 với tấm vé vượt qua vòng loại U23 châu Á rất thuyết phục.

U22 Việt Nam không thể làm nên bất ngờ trước U22 Hàn Quốc được đánh giá cao hơn mọi mặt. Công Phượng đã để lại dấu ấn với pha đi bóng và dứt điểm đẹp mắt, song 2 bàn thắng của Lee Sang-heon và Kim Jin-ya đã mang về 3 điểm trọn vẹn cùng ngôi đầu bảng I cho đội U22 Hàn Quốc.

Dù vậy, thất bại với tỉ số tối thiểu cũng mang về tấm vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2018 cho U22 Việt Nam khi thầy trò huấn luyện viên (HLV) Hữu Thắng nằm trong nhóm 6 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất.

Video: U22 Việt Nam 1-2 U22 Hàn Quốc

Theo BLV Quang Huy, chiến quả này là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của toàn đội trong trận đấu hôm qua nói riêng, và trong cả hành trình vòng loại U23 châu Á nói chung.

"U22 Việt Nam đã lọt vào vòng chung kết U23 châu Á, được tranh tài với các đội mạnh, như vậy là tốt rồi, đạt yêu cầu đề ra. Chỉ lo là màn trình diễn tại vòng loại này lại là đỉnh cao, là những gì thăng hoa nhất của U22 Việt Nam rồi.

Chúng ta vẫn phải tính toán để điểm rơi phong độ nằm đúng vào SEA Games 29 - nơi toàn đội đang có rất nhiều cơ hội để giành lấy tấm huy chương vàng".

u22 viet nam han quoc5 10

Với lứa cầu thủ tài năng, U22 Việt Nam có quyền nghĩ về tấm huy chương vàng. (Ảnh: Ngọc Anh)

HLV Hữu Thắng đã gây bất ngờ khi để U22 Việt Nam ra sân với sơ đồ 4-4-1-1, không có tiền vệ phòng ngự thuần túy nào (Duy Mạnh đá trung vệ) và chơi "tất tay" với U22 Hàn Quốc nhằm chiếm được lợi thế. Theo BLV Quang Huy, lựa chọn của ban huấn luyện U22 Việt Nam là có lí bởi 2 nguyên nhân.

"Thứ nhất, U22 Việt Nam đang gặp vấn đề với vị trí trung vệ, "vét" hết con người cả nước rồi mà chỉ được bấy nhiêu thôi. Dù biết khó khăn đấy, nhưng trong các tiền vệ, người có thể chơi trung vệ khi cần chỉ có Duy Mạnh. Các trung vệ của U20 Việt Nam như Đình Trọng, Tấn Sinh chưa đủ kinh nghiệm, nên Duy Mạnh phải lùi về đá.

Duy Mạnh về, U22 Việt Nam không có tiền vệ phòng ngự nào trên sân. Có thể, HLV Hữu Thắng muốn lấy công bù thủ, tận dụng kĩ thuật, khả năng phối hợp, gắn kết của những Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Công Phượng, Đức Chinh để bù lại thiếu sót cho hàng thủ.

Thứ hai, U22 Hàn Quốc lúc này không phải đối thủ thực sự mạnh, bởi đội bạn không có được lực lượng mạnh nhất trong đợt tập trung này (có rất nhiều tuyển thủ U20 trong đội hình). Thực tế cũng thấy là U22 Việt Nam có thể làm được, với hưng phấn hiện có, thực lực được khẳng định cùng lợi thế sân nhà".

u23vn-2 4

Khán giả đội mưa đến cổ vũ cho U22 Việt Nam. (Ảnh: Ngọc Anh)

Tuy nhiên, hệ thống chiến thuật 4-4-1-1 chỉ là giải pháp tạm thời. Hướng tới SEA Games 29, HLV Hữu Thắng nên trở lại với sơ đồ 4-1-4-1 với một tiền vệ phòng ngự "càn quét" ở giữa sân, bên cạnh việc gia cố hàng thủ với trung vệ đẳng cấp đá cạnh Tiến Dũng.

"Văn Khánh không có phong độ ổn định, nên HLV Hữu Thắng phải tính đến khả năng đưa Duy Mạnh về đá trung vệ, hoặc để Đình Trọng trưởng thành để gánh vác vai trò này. Đình Trọng đã có kinh nghiệm đá V-League và là ứng cử viên tiềm tàng cần được tạo cơ hội.

Duy Mạnh vẫn nên được ưu tiên đá tiền vệ phòng ngự, bởi đội bóng nào cũng cần có cầu thủ "càn quét" ở giữa, như Barcelona cần có Busquets vậy, thay cho việc Tuấn Anh - Xuân Trường phải vất vả chống đỡ như hôm qua".

u22 viet nam han quoc (2) 4

U22 Hàn Quốc (áo đỏ) ghi bàn sau tình huống mất tập trung của hàng thủ U22 Việt Nam (Ảnh: Ngọc Anh)

Nói về điểm tiến bộ của U22 Việt Nam, BLV Quang Huy nhấn mạnh đến sự hiệu quả của hàng công với 12 bàn/ 3 trận.

"Hàng công đã biết cách tận dụng cơ hội, di chuyển hiệu quả hơn thay cho lối đá thụ động như trước. U22 Việt Nam hiện tại đã có tiền đạo cắm, điều đó vô tình "kích thích" Công Phượng tỏa sáng trở lại. Công Phượng đá hay một phần bởi được thi đấu trong hệ thống ăn ý, chất lượng, một phần bởi vị trí hộ công rất phù hợp với những phẩm chất của cầu thủ này.

Sự trở lại của Công Phượng cũng rất đáng mừng. Phượng có đủ phẩm chất của cầu thủ lớn nên chỉ cần cơ hội để tỏa sáng trở lại. Giải đấu này là cơ hội, và Phượng đã tận dụng thành công".

cong phuong u22 viet nam han quoc

Công Phượng tỏa sáng với 4 bàn thắng ở vòng loại U23 châu Á. (Ảnh: Ngọc Anh)

Cuối cùng, BLV Quang Huy lạc quan khi đề cập tới thành công của bóng đá trẻ Việt Nam trong thời gian qua.

"U15 Việt Nam vô địch giải U15 Đông Nam Á, U22 Việt Nam vượt qua vòng loại U23 châu Á, U20 Việt Nam có điểm số đầu tiên tại World Cup U20,... là minh chứng cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của bóng đá trẻ Việt Nam. Ở đó, lò đào tạo của HAGL được xem như lá cờ đầu, tạo cảm hứng và kích thích các địa phương khác làm bóng đá trẻ bài bản, quy củ.

Hiện tại, cả PVF, Viettel, HAGL hay CLB Hà Nội đều sở hữu những cơ sở đào tạo trẻ chất lượng. Có "nền móng" trẻ, có cái gốc vững chắc mới có ngọn được. Khi ấy, thành công chỉ là điều sớm hay muộn thôi" - BLV Quang Huy kết luận.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn