BLV Quang Huy: 'Mbappe là người ngoài hành tinh thứ hai của bóng đá'

Bóng đá Tây Ban NhaThứ Tư, 17/02/2021 21:38:41 +07:00

Kylian Mbappe khiến làng túc cầu dậy sóng khi lập hat-trick bàn thắng vào lưới Barcelona ở trận đấu vòng 1/8 Champions League rạng sáng 17/2 (giờ Hà Nội).

Mbappe lập hat-trick tại vòng knock-out Champions League ở tuổi 22, một tháng và 27 ngày. Messi làm điều tương tự ở tuổi 22, 9 tháng và 14 ngày. Còn Cristiano Ronaldo là 31 tuổi.

Tại World Cup 2018, Mbappe bùng nổ khi đối đầu tuyển Argentina. Anh lập cú đúp, khiến Messi và đồng đội ra về trong cay đắng. Sau gần 3 năm, Mbappe tiếp tục gieo sầu cho Messi và khẳng định vị thế ngôi sao tấn công hàng đầu hiện tại.

Mbappe xuất chúng

Hai năm trước, bóng đá thế giới so sánh Mbappe với Thierry Henry. Quan điểm này có lý, bởi Mbappe chơi bóng tốc độ, cùng là người Pháp và trưởng thành ở AS Monaco. Chính Henry cũng nói: "Mbappe giống tôi". Tuy nhiên, Ronaldo "béo" mới là hình mẫu hoàn hảo để bàn về Mbappe.

BLV Quang Huy: 'Mbappe là người ngoài hành tinh thứ hai của bóng đá' - 1

Đẳng cấp của Mbappe dần tiếp cận Messi và Ronaldo. Ảnh: Getty.

Sau trận thắng 4-1 của PSG trước Barca, tôi có thêm cơ sở để nói, Mbappe chính là Ronaldo "béo" mới, người ngoài hành tinh tiếp theo của bóng đá thế giới.

Mbappe giống Ronaldo ở chỗ, đối thủ không thể ngăn cản họ. Hàng thủ Barca đã làm mọi cách, nhưng bất lực, bởi Mbappe nhanh, đôi chân xử lý linh hoạt và có sự quyết đoán. Ronaldo từng rất hay ở khả năng dẫn bóng tốc độ cao, rồi dứt điểm ngoạn mục. Mbappe cũng vậy.

Mbappe ghi bàn nhiều thứ 3 trong lịch sử PSG. Vô địch World Cup, giành danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất ở tuổi 20. Sau 2 năm, Mbappe tiếp tục tiến bộ để đứng vào nhóm đầu ngôi sao hay nhất hiện tại. Với cầu thủ 22 tuổi, đó là thành tích phi thường.

Mbappe không phải là hiện tượng, mà là viên kim cương của bóng đá thế giới.

Mbappe đã ghi 111 bàn cho PSG. Tính cả sự nghiệp ở cấp CLB và đội tuyển, chân sút người Pháp ghi gần 200 bàn. Với tôi, Mbappe có thể làm nhiều hơn thế nếu được đặt cố định ở vai trò tiền đạo cắm, tương tự như Ronaldo "béo" trong quá khứ.

Cậu ấy hy sinh khá nhiều trong lối chơi tập thể của PSG và tuyển Pháp. Tùy từng trận, Mbappe ra sân trong vai trò tiền đạo trái, phải và cắm. Thi đấu nhiều vị trí không phải là phương án tối ưu cho một ngôi sao tấn công tầm cỡ. Tuy nhiên, Mbappe chuyên nghiệp, chịu khó và luôn hoàn thành yêu cầu của HLV.

Trong tập thể toàn sao của tuyển Pháp, Mbappe nhúng nhường để hòa mình vào lối chơi chung. Tương tự là ở PSG, khi bên cạnh Mbappe còn đó Neymar và nhiều ngôi sao tấn công khác.

Điều tích cực cho Mbappe là được thi đấu trong nhiều vai trò. Cậu ấy luôn sẵn sàng chơi tấn công dồn dập, hoặc phòng ngự phản công trong một số trận đấu của PSG. Ở độ tuổi 22, rất khó để tìm thấy cầu thủ toàn diện, bản lĩnh như Mbappe.

Sẽ thống trị bóng đá thế giới

Sau mỗi chu kỳ 10 năm, bóng đá lại chứng kiến điều mới mẻ. Vài năm gần đây, một loạt cầu thủ trẻ xuất hiện, thi đấu chững chạc vượt xa độ tuổi. Chúng ta đã thấy Mbappe, Marcus Rashford, Erling Haaland, Jadon Sancho và nhiều tài năng khác nở rộ từ sớm. Nhưng để chọn ra người giỏi nhất trong thế hệ mới của làng túc cầu, đó chỉ có thể là Mbappe.

BLV Quang Huy: 'Mbappe là người ngoài hành tinh thứ hai của bóng đá' - 2

Mbappe trưởng thành vượt xa độ tuổi 22. Ảnh: Getty.

Ngay lúc này, Mbappe xứng đáng được xếp vào nhóm ba ngôi sao hay nhất bóng đá thế giới. Khi Cristiano Ronaldo và Messi bước qua đỉnh cao phong độ, Mbappe chính là cái tên được đặt niềm tin để thống trị cuộc đua Quả bóng Vàng.

Cái hay của Mbappe là cách chơi khôn khéo. Vài năm trước, giới chuyên môn từng đặt giải thuyết về chuyện, sẽ ra sao nếu Mbappe cứ chơi bóng dựa trên tốc độ? Những ngôi sao đình đám một thời, ngay cả Ronaldo "béo" từng chấn thương nặng vì lối đá tương tự.

Tuy nhiên, Mbappe vẫn giữ thể trạng khá tốt. Sự khôn khéo, tinh quái chính là yếu tố để tin Mbappe còn phát triển hơn trong tương lai. Ngay lúc này, bộ kỹ năng của Mbappe gần như toàn diện. Cậu ấy cần tích lũy thêm kinh nghiệm, phân phối sức lực hợp lý để kéo dài đỉnh cao như Ronaldo - Messi.

Đây là thời điểm rực rỡ của Mbappe. Nhưng điều đáng tiếc là bóng đá đang chịu tác động của dịch bệnh, dẫn đến sân bóng không có khán giả. Ở độ tuổi của Mbappe, sự thúc đẩy từ các CĐV trên khán đài luôn quan trọng. Đây là thiệt thòi của Mbappe, bởi cậu ấy bùng nổ trên sân khấu, nhưng lại vắng bóng khán giả.

Ở tuổi 22, Mbappe chinh phục gần như tất cả ở Pháp. Bên cạnh cậu ấy là những đồng đội tuyệt vời. Sức mạnh của PSG đang ở nhóm đầu châu Âu. Tuy nhiên, Mbappe không được căng sức thường xuyên ở môi trường cạnh tranh. Ligue 1 vẫn là giải đấu nhỏ bé so với tầm vóc của một thiên tài như Mbappe.

Nếu Zinedine Zidane còn tại vị, Real Madrid là bến đỗ đáng để Mbappe cân nhắc. Không chỉ Real, nhiều CLB lớn ở La Liga, Premier League sẵn sàng săn đón tiền đạo này. Mbappe cần có bước ngoặt quan trọng cho sự nghiệp trong 1-2 năm tới.

(Nguồn: Zing News)
Bình luận
vtcnews.vn