BLV Quang Huy: 'Lên tuyển, Công Phượng dễ thui chột tài năng'

Thể thaoThứ Ba, 09/09/2014 09:10:00 +07:00

(VTC News)- Theo BLV Quang Huy, gọi Công Phượng lên tuyển Việt Nam lúc này là quá sớm.

(VTC News)- Theo BLV Quang Huy, gọi Công Phượng lên tuyển Việt Nam lúc này là quá sớm.

Sau màn trình diễn đẳng cấp cao trước U19 Australia, Công Phượng ngay lập tức trở thành niềm hi vọng hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Thậm chí, có nhiều luồng dư luận cho rằng nên triệu tập chân sút xứ Nghệ vào ĐTQG chuẩn bị cho AFF Cup vào cuối năm. HLV Miura cũng để ngỏ phương án kể trên. Về vấn đề này, phóng viên VTC News đã có những trao đổi với BLV Quang Huy.
Công Phượng đủ sức đá ở tuyển Việt Nam? (Ảnh: Nhạc Dương)
- Công Phượng dự AFF Cup 2014 là ý tưởng không tồi ?

BLV Quang Huy: Công Phượng là một tiền đạo hay, thuộc dạng hiếm mà bóng đá Việt Nam may mắn sở hữu. Anh ta lì lợm, có phẩm chất kỹ thuật cùng độ ngoan cường nhất định khiến hậu vệ đối phương khó chịu.

 

Lên tuyển bây giờ, Công Phượng hoàn toàn có thể bị thui chột tài năng.
 
Tuy nhiên, điều đó chưa chắc đã đảm bảo cho Công Phượng hòa nhập với hệ thống thi đấu của ĐTQG. Ở U19 Việt Nam, Công Phượng được chơi bóng bên cạnh các đồng đội đã tập luyện cùng suốt 7 năm qua nên độ nhuyễn, khả năng di chuyển, đọc trận đấu được hỗ trợ nhiều.

Sự ăn ý với Tuấn Anh, Xuân Trường hay Văn Toàn là điểm tựa vững chắc cho quá trình bùng nổ mạnh mẽ của Phượng.


ĐTQG thì khác. Đồng đội mới, HLV mới và mức độ đòi hỏi, đẳng cấp cũng cao hơn hẳn.

Theo quan điểm của tôi, chưa nên gọi Công Phượng lên tuyển lúc này. Nếu chúng ta đã xác định xây dựng lứa trẻ này bền vững thì hãy để cho các em phát triển đến tầm cao nhất có thể. Lên tuyển bây giờ, Công Phượng hoàn toàn có thể bị thui chột tài năng.

Tuy nhiên, theo tôi, HLV Guillaume Graechen sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng. Ông đã gắn bó cùng lứa U19 HAGL Arsenal JMG từ nhỏ và hiểu rõ nhất khả năng của từng người.

- Anh dự đoán thế nào về tương lai của HLV Guillaume Graechen?

Sau giải U19 Châu Á, tôi cho rằng HLV Guillaume Graechen sẽ nghỉ. Ông ấy đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình tại U19 Việt Nam.

Theo những thông tin cập nhật, HAGL đang có ý định đưa HLV Guillaume Graechen lên dẫn dắt đội 1 ở V-League mùa tới. Đội 1 của HAGL mùa tới sẽ có nòng cốt là lứa học viên tài năng của học viện HAGL Arsenal JMG. Như vậy, HAGL muốn tạo điều kiện cho chiến lược gia người Pháp cơ hội thử lửa thực sự ở một giải đấu chuyên nghiệp thay vì chỉ phụ trách công tác đào tạo trẻ.

U19 Việt Nam đá hết mình vì người hâm mộ (Ảnh: Quang Minh)
Tôi nghĩ đây là quyết sách hợp lý. HLV Guillaume Graechen sẽ có dịp khám phá bản thân, đặt mình trong những thử thách khó khăn hơn để trưởng thành. Trước kia, ông là giáo viên học viện. Giờ là cơ hội để ông trở thành một vị tướng trên sân.

VFF cũng nên sớm xúc tiến tìm người mới nắm U19 Việt Nam, tránh tình trạng hẫng hụt khi HLV Guillaume Graechen xin nghỉ.

- Gặp U19 Nhật Bản sẽ là phép thử đặc biệt cho HLV Guillaume Graechen?

Đúng vậy. Thứ nhất, U19 Việt Nam được lệnh phải thi đấu hết mình trước đông đảo khán giả nhà. Điều này hoàn toàn đúng vì đây là một giải trẻ và về cơ bản giải U19 Đông Nam Á là cơ hội để các cầu thủ trau dồi kinh nghiệm trận mạc trước những đối thủ mạnh. HLV Guillaume Graechen phải xác định được tư tưởng như thế cho các học trò.

 

U19 Việt Nam đủ khả năng vượt qua vòng bảng U19 Châu Á.


 
Cái hay của HLV là biết cách điều tiết chiến thuật sao cho hợp lý, thuận theo hoàn cảnh trên sân, vừa đảm bảo kết quả khả quan, đồng thời giữ sức cho những quân bài chiến lược.


Thứ hai, U19 Nhật Bản sẽ gặp lại U19 Việt Nam ở vòng bảng giải U19 Châu Á. U19 Nhật Bản đánh giá rất cao chúng ta, chính vì thế, họ chỉ mang sang đây đội hình 2 do sợ lộ bài. Họ cũng từ chối đá giao hữu với U19 Việt Nam trong chuyến tập huấn tại Nhật. Thậm chí, họ từng đề nghị AFF đổi bảng đấu tại giải U19 Đông Nam Á nhưng không được.

Đá cống hiến lại vừa phải giữ bài, đây là màn đấu trí rất hay dành cho HLV Guillaume Graechen.
Thắng U19 Australia liên tiếp 2 lần, U19 Việt Nam tự tin dự giải Châu Á
(Ảnh: Nhạc Dương)


- Rơi vào bảng tử thần với U19 Nhật Bản, U19 Trung Quốc, U19 Hàn Quốc, U19 Việt Nam liệu có hi vọng?

Với đặc thù bóng đá trẻ, trình độ không cách nhau quá xa, tôi có niềm tin rằng U19 Việt Nam hoàn toàn có đủ khả năng vượt qua vòng bảng. U19 Việt Nam đã thắng được U19 Australia thì cơ hội trước ba đối thủ kia là 50-50. Nên nhớ, U19 Australia từng dự World Cup U20 năm ngoái, trong khi U19 Nhật Bản còn không được góp mặt.

U19 Việt Nam đang đi đúng hướng. Họ đã có những bước phát triển tốt, là kết quả của quá trình gạn đục khơi trong khi gọi thêm nhiều nhân tố mới bên ngoài lò đào tạo HAGL Arsenal JMG. Ngoài Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường đang dần hoàn thiện hơn. Cặp tiền vệ trung tâm này sẽ là niềm hi vọng cho U19 Việt Nam.

- Xin cảm ơn anh 

Nhạc Dương (thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn