BLV Quang Huy: Italy vô địch EURO 2020 bằng sự lọc lõi và lỳ lợm

Bóng đá AnhThứ Ba, 13/07/2021 13:52:00 +07:00
(VTC News) -

Italy vô địch EURO 2020 nhờ sự cách tân trong lối chơi nhưng vẫn giữ được những bản năng đậm chất bóng đá Ý.

Chiếc cúp vô địch EURO 2020 được đội tuyển Italy đưa về Rome sau một hành trình đầy ấn tượng. Đoàn quân của HLV Roberto Mancini nối dài chuỗi bất bại kéo dài từ cuối năm 2018 và đăng quang bằng một phong cách mới mẻ, thiên về tấn công hơn so với kiểu Ý truyền thống.

Dù vậy, theo BLV Vũ Quang Huy, ở thời khắc quan trọng nhất, Italy vượt qua thử thách bằng chất Ý quen thuộc như một bản năng.

"Italy thắng nhờ chất Ý trong họ. Đó là bản năng sinh tồn của đội tuyển Italy, sự lọc lõi và cả những tiểu xảo. Tôi cho rằng Italy vẫn mang những nét phong cách Ý, lỳ lợm và tinh quái", BLV Quang Huy đánh giá về màn trình diễn của Italy ở trận chung kết EURO 2020.

Vị chuyên gia này cho rằng Italy xứng đáng vô địch khi đã chứng tỏ họ là đội bóng xuất sắc nhất giải đấu. Tuy nhiên, riêng ở trận chung kết, những sai lầm của cầu thủ và đặc biệt là HLV trưởng đội tuyển Anh cũng có tác động không nhỏ giúp Italy giành chiến thắng.

"Đội tuyển Anh đá an toàn, có sự tính toán nhưng trong trận đấu tôi vẫn cảm thấy không ổn. Đội tuyển Anh có một hàng thủ tốt nhưng lại lạm dụng để chịu trận quá lâu. Tôi cho rằng lẽ ra họ phải điều chỉnh để tạo ra những cú đấm trở lại", BLV Quang Huy nhận định.

Đội tuyển Anh có rất nhiều yếu tố thuận lợi ở trận chung kết EURO 2020. Họ ghi bàn ở ngay phút thứ hai và tạo ra một thế trận an toàn trước Italy. Đội chủ nhà khiến đối thủ bế tắc trong phần lớn trận đấu.

BLV Quang Huy: Italy vô địch EURO 2020 bằng sự lọc lõi và lỳ lợm  - 1

Italy vô địch EURO 2020.

Tuy nhiên theo BLV Quang Huy, trong khi Italy tăng cường sức ép khi bị đẩy vào thế khó, đội tuyển Anh lại không có những điều chỉnh hợp lý. HLV Southgate không chỉ chậm phản ứng về mặt chiến thuật mà còn có những quyết định tệ ở loạt luân lưu.

"HLV Southgate làm được rất nhiều cho đội tuyển Anh nhưng đọng lại vẫn là sai lầm chết người ở trận chung kết. Ông chọn cách đá chịu trận, như vậy cũng dược nhưng phải tính đường phản đòn. Tuy nhiên, ở hiệp 2 và hiệp phụ chúng ta thấy đội tuyển Anh có những sự thay đổi không hợp lý.

Tôi cứ nghĩ hiệp 2 HLV Southgate sẽ phải đưa Jadon Sancho và Marcus Rashford vào sân để gây áp lực trở lại. Nhưng họ chỉ được tung vào sân để đá phạt đền và tôi thấy cả 2 đều ngơ ngác và miễn cưỡng. Họ không chạm bóng mà vào sân lại đá luân lưu", BLV Quang Huy phân tích.

"Về cơ bản ông ấy làm tốt, nhưng trận chung kết phá hỏng tất cả. Với những cầu thủ trẻ của Anh, đó là một nỗi đau. Đây là dàn cầu thủ tài năng, họ sẽ còn phát triển nhưng nghĩ lại vẫn tiếc, vì đội tuyển Anh vẫn chưa vô địch EURO".

Minh Ngọc
Chuyên đề: Euro 2020
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp