BLV Quang Huy: 'Học tập người Thái, tuyển Việt Nam cần có lối chơi xuyên suốt'

Thể thaoThứ Tư, 06/09/2017 07:38:00 +07:00

Lối chơi rời rạc và thiếu đường nét của tuyển Việt Nam là hệ quả của sự thiếu nhất quán trong việc xây dựng lối chơi qua nhiều năm.

Tuyển Việt Nam có chiến thắng đầu tiên dưới thời huấn luyện viên (HLV) tạm quyền Mai Đức Chung, khi đánh bại Campuchia với tỉ số 2-1 ngay trên sân khách tại vòng loại Asian Cup 2019. Văn Quyết và Quang Hải là tác giả hai bàn thắng trong 90 phút đầy khó khăn của toàn đội ở Phnom Penh.

Video: Campuchia 1-2 Việt Nam

Theo BLV Quang Huy, tuyển Campuchia đã chơi tiến bộ và gây nhiều khó khăn cho Việt Nam, song sự sa sút về mặt thể lực của đội chủ nhà khiến thế trận đảo chiều trong những phút cuối.

"U22 Việt Nam đã đánh bại U22 Campuchia tới 4-1 ở SEA Games 29 vừa qua, song toàn đội đã trải qua hiệp 1 rất vất vả và chỉ tháo gỡ được thế trận khi có bàn thắng mở tỉ số. Nhìn chung, bóng đá Campuchia đã tiến bộ rất nhiều về cả chiến thuật và kỹ thuật, khi các cầu thủ của họ có tư duy chơi bóng tốt để giữ được cự ly đội hình, chuyển từ phòng ngự sang tấn công tương đối nhanh.

Về phía chúng ta, nhiều cầu thủ trẻ vừa dự SEA Games về đang ở trạng thái mệt mỏi cả về mặt sức lực cũng như tâm lý, trong khi các cầu thủ dự V-League đã không trải qua trạng thái thi đấu trong một thời gian dài.

v1

 Tuyển Việt Nam vừa có chiến thắng vất vả trước đối thủ dưới cơ Campuchia.

Tuyển Việt Nam có hiệp 2 tốt hơn hiệp 1, khi các cầu thủ "nóng máy" hơn, thoát được sức ì, đồng thời Campuchia sa sút thể lực sau khi triển khai lối đá "băm bổ", mất sức. Họ đá năng nổ, nhiệt tình, nỗ lực đuổi theo bóng song đá như vậy rất hao tốn thể lực.

Trong khi đó, cầu thủ mình chơi uyển chuyển hơn, biết cách làm quả bóng đuổi theo mình, trong khi đối phương phải đuổi theo bóng. Đó là sự khác biệt về đẳng cấp. Cùng với đấu pháp thận trọng của HLV Mai Đức Chung, tuyển Việt Nam đã có 3 điểm đầu tiên ở vòng loại thứ ba của Asian Cup. Trong bối cảnh lực lượng hiện tại, có 3 điểm đã là rất tốt, không cần biết 3 điểm như thế nào".

BLV Quang Huy cũng nhận định về cách tiếp cận trận đấu của HLV Mai Đức Chung khi tuyển Việt Nam ra sân với cả Huy Hùng, Hoàng Thịnh hay Trọng Hoàng ngay từ đầu.

"Huy Hùng, Hoàng Thịnh vừa đá tiền vệ trụ, vừa đá được tiền vệ trung tâm khi cần, không có ai lùi sâu xuống hẳn. Cả hai cầu thủ này chơi tương đối hài hòa, song cả hàng tiền vệ của tuyển Việt Nam đều nghỉ đá V-League trong một thời gian dài, nên không ai có được sự thanh thoát.

Những lựa chọn nhân sự của HLV Mai Đức Chung đều có lí lẽ riêng, vấn đề chỉ nằm ở năng lực của từng cá nhân sau quãng thời gian bị ì, nên cảm giác trận đấu trôi qua rất chậm chạp, nặng nề và đôi khi bị mất tuyến giữa".

v2

 Minh Tuấn (số 6) cùng các đồng đội đã trải qua gần 2 tháng không thi đấu tại V-League.

Cuộc so tài với Campuchia cũng là lần hiếm hoi trong hơn một năm qua, tuyển Việt Nam ra sân mà không có cả Tuấn Anh lẫn Xuân Trường trong đội hình xuất phát.

"Trước lối đá quyết liệt, băm bổ của Campuchia, cầu thủ nào chơi thừa kỹ thuật, thiếu kinh nghiệm lập tức trở nên mong manh ngay.

Nếu tuyển Việt Nam có thế trận thuận lợi trong hiệp hai, Tuấn Anh hoặc Xuân Trường sẽ được tung vào sân, nhưng thực ra thế trận có thuận lợi lắm đâu, mãi mới ghi được bàn và phải phòng ngự để bảo toàn cách biệt. Khi ấy, HLV Mai Đức Chung cần những cầu thủ giàu kinh nghiệm với lối chơi cơ bắp, mạnh mẽ hơn.

Người ta có thể tiếc nuối khi Tuấn Anh, Xuân Trường không đá, song không có gì đảm bảo hai cầu thủ này sẽ chơi tốt khi được tung vào sân. Tất cả chỉ là giả định" - BLV Quang Huy phân tích.

v3 3

 Những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Văn Quyết, Trọng Hoàng rất cần cho trận đấu căng thẳng trước Campuchia.

Cũng theo BLV Quang Huy, 90 phút vất vả và thiếu sinh khí trước Campuchia đã để lại cho VFF bài học rất lớn về cách điều chỉnh lịch thi đấu V-League.

 
Chức vô địch AFF Cup 2008 của tuyển Việt Nam đến từ nhiều yếu tố, trong đó có cả may mắn với những diễn biến kỳ lạ.

"V-League không nên nghỉ quá lâu. Chúng ta nên bỏ kiểu tập trung dài hạn để đá cho thanh thoát, nhuần nhuyễn. Chức vô địch AFF Cup 2008 của tuyển Việt Nam đến từ đợt tập trung dài hạn với rất nhiều trận đấu chuẩn bị, nhưng danh hiệu năm đấy đến từ nhiều yếu tố, trong đó có cả may mắn với những diễn biến kỳ lạ.

Chúng ta không thể lấy đó làm hình mẫu để tập trung đội tuyển hiện tại.

Cầu thủ Việt Nam bây giờ chuyên nghiệp hơn, thế hệ trẻ cũng lành hơn, nên tập trung ngắn hạn nhiều lần không phải là vấn đề. Tập trung dài hạn quá, các tính toán giáo án có thể "việt vị" hơn, có quá nhiều tham số cho đến ngày đá giải. Đó là cái chúng ta cần học tập Thái Lan.

Không chỉ ở cách tập trung đội tuyển, mà cách làm bóng đá với lối chơi xuyên suốt từ U17, U18, U19 đến các câu lạc bộ của Thái Lan là cái Việt Nam còn thiếu. Có lối đá nhất quán rồi, các cầu thủ dễ tìm được "mẫu số chung" khi thi đấu trên tuyển cùng nhau.

tuyen-viet-nam-7 7

Các cấp độ đội tuyển cần có lối chơi nhất quán.

Để đạt được hiệu quả từ các chuyến tập huấn ngắn hạn, bóng đá Việt Nam cần có lối đá thống nhất, ổn định và kiên trì với một huấn luyện viên, thay vì "đập đi xây lại" trong nhiều năm qua. HLV Toshiya Miura triệu tập một kiểu, HLV Hữu Thắng triệu tập một kiểu, giờ là HLV Mai Đức Chung. Chúng ta không có nòng cốt về cả con người và lối chơi, dẫn đến sự rời rạc.

Có lẽ, giờ là lúc đặt niềm tin vào một chiến lược gia nước ngoài (được tuyển chọn kỹ lưỡng) và cho người ta thời gian, niềm tin để định hình lối chơi. Còn thay đổi liên tục như hiện tại, mỗi khi cầu thủ lên tuyển có cảm giác như phải tập lại từ đầu, rất lãng phí" - BLV Quang Huy kết luận.

Với chiến thắng 2-1 trước Campuchia, tuyển Việt Nam tạm xếp thứ hai với 5 điểm sau 3 trận, đứng sau Jordan (7 điểm).

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn