BLV Quang Huy: HLV Hoàng Anh Tuấn thực sự là một tướng tài

Thể thaoThứ Hai, 24/10/2016 12:53:00 +07:00

Theo quan điểm của BLV Quang Huy, so với Toshiya Miura và Guillaume Graechen thì HLV Hoàng Anh Tuấn đều vượt trội hơn ở nhiều điểm.

BLV Quang Huy đánh giá rất cao vai trò của HLV Hoàng Anh Tuấn, trong chiến tích giành vé dự World Cup U20 của U19 Việt Nam. Ông nói:

"Tôi đánh giá rất cao tài năng của HLV Hoàng Anh Tuấn. Ông ấy vừa có kinh nghiệm khi từng là cầu thủ, và sau đó là học hành về huấn luyện bài bản, có được những phương pháp tiên tiến. Ông Tuấn cũng là một người gai góc, có cá tính và tự tin vào năng lực của mình, luôn sẵn sàng đối đầu với nhiều thứ để đạt được mục tiêu".

u19-vietnam-2

 HLV Hoàng Anh Tuấn là một vị tướng đánh trận có tài

Giải thích sự thành công của U19 Việt Nam, BLV Quang Huy cho rằng: "Lứa U19 Việt Nam có hai điểm nổi trội nhất là tinh thần và thể lực. Hai điều này mà ở mức tốt, đạt đỉnh điểm thì các cầu thủ sẽ rất tỉnh táo, tự tin trong thi đấu, cũng như các động tác kĩ thuật ổn định, ít sai sót".

"Sau giải U19 Đông Nam Á chơi không được tốt, rồi bị dư luận chỉ trích nhiều, vì thế, các cầu thủ đã bước vào U19 châu Á và bằng tất cả năng lực của mình. Còn về thể lực, HLV thể lực người Đức Martin Forkel đã tạo ra nền tảng thể lực tuyệt vời cho U19 Việt Nam.

Ông Martin đã giúp các cầu thủ trẻ đạt tới sự sung mãn nhất trong thể lực ở độ tuổi trẻ này. Ngay như trận đêm qua với U19 Bahrain, đến những phút cuối tôi vẫn thấy các cầu thủ U19 Việt Nam ban bật ngắn, chuyền bóng đâu ra đấy".

Dư luận hiện tại đang có những ý kiến so sánh HLV Hoàng Anh Tuấn với Toshiya Miura (cựu HLV U23 và tuyển Việt Nam) cũng như HLV Guillaume Graechen (cựu HLV U19 Việt Nam 2014). Khi được hỏi về điều này, BLV Quang Huy nêu quan điểm cá nhân:

giom-hoang-anh-tuan-miura

 HLV Hoàng Anh Tuấn có nhiều điểm trội hơn so với 'thầy Giôm' và ông Miura

"HLV Hoàng Anh Tuấn có triết lý lối chơi khác HLV Toshiya Miura chứ. Đúng là cả hai có điểm chung là ưu tiên những cầu thủ có thể hình và thể lực tốt, cũng như là tinh thần thi đấu máu lửa. Tuy nhiên, ông Tuấn kết hợp giữa bóng dài với bóng ngắn uyển chuyển, hợp lý hơn.

 
HLV Guillaume Graechen chỉ là một ông giáo dạy trẻ thôi, chứ không phải là một vị tướng đánh trận được như ông Tuấn

BLV Quang Huy

Bằng chứng là cách U19 Việt Nam của ông Tuấn thực hiện rất tốt cách đá dồn bóng xuống đáy biên rồi ngoặt bóng trở lại tùy tình huống mà xử lý, lối chơi đặc trưng và phù hợp với con người Việt Nam. Trong khi ông Miura có những giai đoạn toàn chơi bóng dài".

"Còn với HLV Guillaume Graechen thì trong mắt tôi, ông ấy chỉ là một ông giáo dạy trẻ thôi, chứ không phải là một vị tướng đánh trận được như ông Tuấn. Cầm quân ở cấp độ U19 thì phải nên là một vị tướng đánh trận rồi".

Thành công của lứa U19 Việt Nam hiện tại đang được kì vọng sẽ là một cú hích mạnh mẽ cho công tác đào tạo bóng đá trẻ tại Việt Nam, vốn đang thiếu rất nhiều sân chơi để rèn giũa, cọ xát kinh nghiệm thi đấu và phát triển hơn về trình độ dành cho các tài năng trẻ.

APGS-65493

 Lứa U19 Việt Nam này được kỳ vọng sẽ là cú hích cho sự phát triển của bóng đá Việt Nam 

Tuy nhiên, theo BLV Quang Huy, bóng đá trẻ hoặc nói chung là bóng đá Việt Nam muốn phát triển thực sự thì cần tới sự chung tay của tất cả địa phương, tỉnh thành trong cả nước.

BLV nổi tiếng của kênh VTC3 nói: "Để nói hệ thống các giải trẻ chuyên nghiệp đã đủ chưa thì tôi cũng chẳng biết nói thế nào mới là đủ. Các giải trẻ trong nước nhìn chung đã tương đối dày đặc các lứa tuổi và đang làm tốt rồi.

Điều quan trọng nhất là tự bản thân mỗi địa phương phải xây dựng được tính chuyên nghiệp trong cách đào tạo trẻ thôi. Đừng chỉ có mong chờ vào mỗi các giải đấu chính thức. Bản thân các địa phương vẫn có thể tổ chức các giải đấu khác nhau để rèn giũa cầu thủ của mình".

Clip U19 Việt Nam ăn mừng chiến thắng lịch sử

Hoàng Tùng
Bình luận
vtcnews.vn