BLV Quang Huy: 'HAGL là ứng viên số 1 cho danh hiệu vô địch'

Bóng đá Việt NamThứ Năm, 08/04/2021 19:49:37 +07:00
(VTC News) -

Chiến thắng 2-0 trước SHB Đà Nẵng cho thấy vị thế số 1 của HAGL trong cuộc đua vô địch V-League mùa này.

HAGL vừa nối dài chuỗi trận toàn thắng ở V-League 2021 lên con số 4. Phải đối đầu với đội đứng hạng ba SHB Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân, nhưng thầy trò HLV Kiatisak Senamuang có trận đấu rất thuyết phục, chắc chắn trong phòng ngự và hiệu quả trong tấn công. 

Hai bàn thắng của Nguyễn Văn Toàn và Nguyễn Công Phượng không chỉ giúp HAGL củng cố ngôi đầu với 19 điểm sau 8 trận, mà còn cho thấy rất rõ hình ảnh ứng viên vô địch của đội bóng phố Núi. 

Video: SHB Đà Nẵng 0-2 HAGL 

"HAGL đang là ứng viên vô địch số 1. Không ít cầu thủ của đội bóng này đã là những nhà vô địch AFF Cup và SEA Games, nên đây là chuyện có thể. Mùa này, đội bóng phố Núi đã có sắp xếp lại, đồng thời có bổ sung hợp lý ở các vị trí. 

Nếu cầu thủ HAGL chỉ gồm những cái tên trưởng thành từ học viện đào tạo thì không nói. HAGL hiện tại đã trải qua quá trình thanh lọc để cân bằng lực lượng. Nhiều cầu thủ của học viện không trụ lại được thì phải ra đi, những cái tên khác đẳng cấp, phù hợp hơn được đưa về.

HAGL không còn là tập hợp của những cầu thủ 'dễ thương', mà đội bóng này mạnh và đẳng cấp thực sự. Cộng với nội lực có sẵn, HAGL đang là ứng viên vô địch, không thể khác được", BLV Quang Huy phân tích với VTC News.

Không có những cầu thủ trụ cột như Kim Dong-su hay Lương Xuân Trường, nhưng HAGL vẫn vận hành trơn tru. Triệu Việt Hưng và Lê Đức Lương, hai cầu thủ tưởng như không còn chỗ đứng ở đội bóng phố Núi, bất ngờ thi đấu hiệu quả, hợp lý, giúp HAGL có trận thứ năm liên tiếp sạch lưới. 

BLV Quang Huy: 'HAGL là ứng viên số 1 cho danh hiệu vô địch'  - 1

HAGL đang thăng hoa. (Ảnh: Zing) 

Giành kết quả tốt dù không có lực lượng hoàn chỉnh và chơi áp đảo đối thủ, HAGL đang có hình bóng của một quân vương. Các học trò của Kiatisak không cần bùng nổ, nhưng vẫn biết cách lấy trọn 3 điểm.

HAGL chỉ cần 3 cú sút trúng đích để ghi 2 bàn vào lưới SHB Đà Nẵng. Trận trước, đội bóng phố Núi chỉ cần 7 cú sút trong cả trận để xé lưới CLB Hải Phòng hai lần.

Trên cả sân nhà lẫn sân khách, HAGL đều đang chơi tuyệt hay. Đây là yếu tố cần thiết với bất cứ đội bóng nào nếu muốn đua vô địch. 

"HAGL đang có hệ thống tốt, mọi sắp đặt đều chỉn chu, lớp lang. Đội bóng này đang có hình bóng của nhà vô địch", BLV Quang Huy khẳng định.

"Những năm trước, HAGL lận đận chủ yếu do ngoại binh. Mùa này, HAGL có ngoại binh tốt, chủ yếu tập trung ở khâu phòng ngự giúp cân bằng lối chơi. Đội bóng của Kiatisak hiện nay có thể đá xù xì, thực dụng và biết người biết ta".  

HAGL sẽ đá 2 trận sân nhà liên tục trước CLB Nam Định và Hà Nội FC ở vòng 9 và 10. Nếu tiếp tục chiến thắng, Văn Toàn cùng đồng đội có cơ hội bỏ xa nhóm bám đuổi và chắc chắn đua vô địch ở giai đoạn hai. Hiện HAGL có 19 điểm, hơn đội nhì bảng Than Quảng Ninh 1 điểm.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn