BLV Quang Huy: Hà Nội FC sẽ giành Siêu Cúp Quốc gia sau loạt luân lưu 11m

Thể thaoThứ Bảy, 16/02/2019 08:04:00 +07:00

Theo BLV Vũ Quang Huy, trận tranh Siêu Cup Bóng đá Quốc gia- Cup THACO 2018 giữa CLB Becamex Bình Dương và Hà Nội FC hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn bởi cuộc đối đầu giữa hai “ông lớn” của bóng đá Việt Nam.

Đánh giá về tương quan lực lượng giữa hai đội, BLV Vũ Quang Huy cho biết: "Hiện tại, Hà Nội đang là thế lực số 1 của bóng đá Việt Nam. Họ sở hữu lực lượng đồng đều, có chất lượng ở cả ba tuyến. Quá mạnh so với phần còn lại ở mặt trận trong nước, dĩ nhiên Hà Nội được đánh giá cao hơn B.Bình Dương ở trận khai màn mùa giải mới trên sân nhà. Tuy nhiên, do phải chia nhỏ lực lượng cho đấu trường châu Á, nên chắc chắn họ sẽ không tung đội hình mạnh nhất ở trận tranh Siêu Cup Quốc gia”.

blv quang huy

 

Dù vậy, BLV kỳ cựu của bóng đá Việt Nam cho rằng, khán giả hoàn toàn có thể trông chờ vào một trận đấu rực lửa tấn công bởi khoảng cách trình độ giữa đội hình chính và dự bị của Hà Nội không quá xa, trong khi Bình Dương cũng không phải là đối thủ dễ “bắt nạt”.

Năm 2016, Bình Dương từng đánh bại Hà Nội ở trận tranh Siêu Cup Quốc gia tổ chức trên sân Thanh Hoá. Gần nhất ở mùa giải 2018, Bình Dương đã loại Hà Nội trên con đường tiến tới trận chung kết rồi đăng quang ngôi vô địch Cúp Quốc gia. BLV Vũ Quang Huy cho biết, dù bị đánh giá thấp hơn trong những trận đấu đó, đội bóng đất Thủ vẫn vượt qua Hà Nội bằng chiến thuật hợp lý.

“B.Bình Dương đá cúp rất khao khát. Theo tôi, HLV Trần Minh Chiến về cơ bản sẽ sử dụng bộ khung mùa giải trước với sơ đồ chiến thuật 4-4-2. Vẫn là các trụ cột Tấn Trường trong cầu môn, Tấn Tài giữa sân, Anh Đức ở vị trí tiền đạo cắm.

Bên cạnh đó, B.Bình Dương còn có một loạt các tài năng trẻ kết hợp có thể chơi tốt khi kết hợp các cầu thủ dày dạn kinh nghiệm này. HLV Trần Minh Chiến mùa giải trước đã gây dựng cho đội bóng lối chơi gắn kết và rất hiểu nhau. B.Bình Dương sẽ là một đối thủ rất đáng gờm. Tôi dự đoán hai đội sẽ tạo ra thế trận giằng co và Hà Nội sẽ chiến thắng trên chấm phạt luân lưu”.

Siêu Cup Quốc gia là trận đấu giữa đội Vô địch Quốc gia và đội đoạt Cup Quốc gia hằng năm, được tổ chức theo sáng kiến của báo Tiền Phong, bắt đầu từ năm 1999. BLV Vũ Quang Huy cũng đánh giá cao tầm quan trọng trận đấu mở màn cho mùa giải mới của bóng đá Việt Nam.

“Bản thân tôi là người tường thuật trận Siêu Cup quốc gia đầu tiên và cũng có nhiều kỷ niệm đáng nhớ với trận đấu này. Cuộc đối đầu đầu tiên là giữa Thể Công và Công an TP.HCM và cuối cùng Thể Công đã giành chiến thắng 3-0. Thấm thoắt cũng đã 20 năm. Siêu Cup là trận đấu rất có ý nghĩa bởi luôn là trận mở màn mùa giải mới. Nó như là tiếng trống khai giảng bắt đầu một năm học mới, đã đi sâu vào tiềm thức và là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam cần ghi nhận những công lao của các đơn vị truyền thông tổ chức giải đấu, trong đó báo Tiền Phong là đơn vị khởi xướng và đã "gắn bó" với trận đấu này hai thập kỷ qua”.

(Nguồn: Tiền Phong)
Bình luận
vtcnews.vn