BLV Quang Huy: Gặp Trung Quốc lúc này, tuyển Việt Nam từ hoà đến thắng

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 06/10/2021 12:00:00 +07:00
(VTC News) -

BLV Quang Huy kỳ vọng vào thế trận sòng phẳng, thậm chí tuyển Việt Nam có thể nghĩ tới 3 điểm trong trận gặp Trung Quốc ngày mai tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Chia sẻ với VTC News trước cuộc so tài Việt Nam - Trung Quốc trong khuôn khổ AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar (vòng loại thứ ba World Cup 2022 - khu vực châu Á), BLV Vũ Quang Huy chờ đợi vào thế trận tấn công sòng phẳng và dự đoán tuyển Việt Nam có thể giành ít nhất 1 điểm.

BLV Quang Huy: Gặp Trung Quốc lúc này, tuyển Việt Nam từ hoà đến thắng - 1

Tuyển Việt Nam tự tin hướng tới trận gặp Trung Quốc. 

- Tuyển Trung Quốc ở thế cửa trên so với Việt Nam ở trận này?

Tuyển Trung Quốc vẫn hơn tầm Việt Nam. Họ từng dự World Cup, từng có nhiều cầu thủ từng chơi ở Ngoại hạng Anh (như Sun Jihai, Dong Fangzhuo, Li Tie - PV).

Tuy nhiên, bóng đá Trung Quốc thời gian qua có vấn đề về mặt tổ chức. Giải VĐQG Trung Quốc ban đầu được đầu tư hoành tráng, nhưng sau đó lộ ra nhiều giá trị "ảo", chỉ tâng bốc nhau lên, còn thiếu thực chất bên trong.

Trong khi đó, bóng đá Việt Nam dường như đã tìm thấy con đường trên nền tảng đào tạo trẻ tốt, V-League ngày một tiến bộ cùng một HLV phù hợp ở đội tuyển. Bóng đá Việt Nam đã đi đúng hướng, nên tiến bộ trong thời gian qua không tự nhiên tìm đến. Đó là thành quả của quá trình.

Tuyển Việt Nam biết rút kinh nghiệm qua từng trận, còn Trung Quốc vẫn mơ hồ trong lối chơi. Đội tuyển này cũng thiếu kiên nhẫn, thua một vài trận là HLV chịu áp lực, nên Trung Quốc rơi vào tình trạng chông chênh. Họ mạnh hơn, nhưng trong trận đấu cụ thể, chúng ta có thể giành điểm, thậm chí lấy 3 điểm.

Hãy chờ đợi khả năng thao lược của HLV Park Hang Seo. Chưa nói đến kết quả chung cuộc, tôi muốn tuyển Việt Nam chơi sòng phẳng, có qua có lại với Trung Quốc ở trận này. 

BLV Quang Huy: Gặp Trung Quốc lúc này, tuyển Việt Nam từ hoà đến thắng - 2

Tuyển Việt Nam cần chơi với tinh thần như đã thể hiện trước Australia. 

- Tuyển Việt Nam nên chơi mạo hiểm hơn?

2 trận trước, tuyển Việt Nam đá sơ đồ 5-4-1. Gặp Trung Quốc, chúng ta có thể giãn ra, đá với sơ đồ 3-4-3 hoặc 3-5-2 để tạo ra thế trận cân bằng và chuyển đổi, không cần thiết phải thận trọng như hai trận trước.

Quan sát kiểu đá Trung Quốc, dễ thấy trong 15 phút đầu tiên khi đối thủ chưa bắt nhịp mà tuyển Việt Nam chuẩn bị tốt, có những "chiêu" bất ngờ, chúng ta sẽ có lợi thế.

Nếu trôi qua khoảng thời gian đầu trận, khi thể lực Trung Quốc trội hơn, tuyển Việt Nam có thể phải lùi sâu và chỉ có thể pressing tùy từng tình huống.

- Dù sở hữu nhiều tiền đạo được định giá cao như Ai Kesen, Wu Lei, A Lan, nhưng Trung Quốc chưa ghi được bàn nào ở vòng loại thứ ba. Vấn đề của Trung Quốc là thiếu sự gắn kết?

Tuyển Trung Quốc thiếu tính tổ chức và độ liền mạch. Nhiều năm qua, không HLV nào tại vị ở tuyển Trung Quốc quá lâu. Họ chịu sức ép lớn và phải ra đi. HLV Trung Quốc hiện nay là Li Tie cũng khó thay đổi lề lối trước đây.

Trung Quốc đang mất dần kiên nhẫn. Thời gian qua, họ nhập tịch một số cầu thủ. Những cầu thủ ngoại quốc này có thể trình độ cao hơn cầu thủ bản địa, nhưng khi cái nền chưa vững, tổ chức lối chơi chưa rõ ràng thì rất khó ghép thành một đội mạnh.

Video: Australia 3-0 Trung Quốc 

Có thể cầu thủ nhập tịch chơi tốt khi tách ra riêng lẻ, nhưng để ghép thành tập thể nhuần nhuyễn thì Li Tie chưa làm được. Minh chứng là tuyển Trung Quốc chơi thất vọng ở 2 trận đấu vừa qua. 

Tuyển Trung Quốc cũng không giấu diếm cách chơi "lấy thịt đè người", nhồi bóng bổng ở trận gặp tuyển Việt Nam. Do đó, trung vệ phải chơi cảnh giác, hậu vệ cánh bịt chặt hai cánh, không cho đối thủ leo xuống đáy biên tạt bóng. Có những tình huống biết trước rồi, nhưng nếu để đối thủ tận dụng được ưu thế thể hình, tuyển Việt Nam sẽ gặp khó.

Về kỹ năng, tôi không đánh giá cao Trung Quốc. Nhưng họ có thể hình, thể lực, nên cần tránh rơi vào thế đua sức dẫn đến bất lợi. 

- 2 trận vừa qua, tuyển Việt Nam thủng lưới 2 bàn từ bóng bổng. Đây có phải nỗi lo với đội bóng của thầy Park Hang Seo?

Qua mỗi trận đấu, tuyển Việt Nam lại biết phát huy thêm thế mạnh của mình. Lần đầu chúng ta tham dự sân chơi lớn, trận đấu nào cũng là gặp đối thủ hơn tầm. Đó là cơ hội quý giá của tuyển Việt Nam. Ở những giải trước, tuyển Việt Nam có lọt sâu thì cùng lắm chỉ đến vòng hai, đá 4 trận thôi.

Hãy xác định tuyển Việt Nam không thể đi World Cup lần này được, nên mỗi trận là một cơ hội để nâng tầm bản thân, có bài học rất quý mà không thể có được trước đây.

Sai sót trận trước, tuyển Việt Nam cần rút kinh nghiệm. Thực ra tuyển Việt Nam thủng lưới bởi bóng bổng ở những trận gặp Ả Rập Xê Út và Australia, song đó là bóng bổng ở trình độ cao. Ví dụ như trận gặp Australia, quả tạt vòng vào vòng cấm (của Ajdin Hrustic) đòi hỏi người tạt phải có đẳng cấp rất cao. 

BLV Quang Huy: Gặp Trung Quốc lúc này, tuyển Việt Nam từ hoà đến thắng - 3

Tuyển Việt Nam thua 2 bàn bóng bổng sau 2 trận. 

Đá với Trung Quốc, cách triển khai bóng bổng của họ có thể đơn giản hơn nhiều. Đội bóng của HLV Li Tie không có người để tạt được những quả như Australia. Biết là nếu Trung Quốc cứ nhồi bóng bổng, tuyển Việt Nam sẽ khó khăn, nhưng cứ bình tĩnh mà đá.

Hãy chơi với tâm lý thoải mái, bởi dù sao tuyển Việt Nam đang xếp trên. Nếu tuyển Việt Nam không có điểm nhưng có thế trận tốt, cũng không ai trách móc cầu thủ đâu. Ngược lại, tuyển Trung Quốc đang chịu áp lực tâm lý rất lớn từ truyền thông. Các cầu thủ bản địa lẫn nhập tịch đều đang rất căng thẳng. 

- Anh đánh giá thế nào về đẳng cấp của Wu Lei (Vũ Lỗi)- cầu thủ đã chơi hơn 100 trận cho CLB Espanyol (Tây Ban Nha)?

Wu Lei chỉ dự bị ở Espanyol, nhưng khi vào sân, có thể cảm nhận được cầu thủ này rất đặc biệt. Hãy coi Wu Lei là cầu thủ lợi hại và quan trọng nhất của Trung Quốc. Tuyển Việt Nam cần phòng ngự từ xa, phong tỏa chặt Wu Lei. Cậu ấy ở tầm vóc khác so với cầu thủ Việt Nam, nên chúng ta phải cảnh giác. 

BLV Quang Huy: Gặp Trung Quốc lúc này, tuyển Việt Nam từ hoà đến thắng - 4

Wu Lei (số 7) ghi 8 bàn cho Trung Quốc ở vòng loại hai World Cup 2022. 

- Quá khứ không ủng hộ tuyển Việt Nam với 6 lần toàn thua trước Trung Quốc, song hiện tại, đội bóng của HLV Park Hang Seo đủ bản lĩnh để vượt qua đối thủ?

Tuyển Việt Nam đã khác xưa. Tôi có xem băng hình một số trận Việt Nam gặp Trung Quốc trước đây thì thấy cầu thủ mình ít khi sợ hãi đối thủ, bởi cách đá của Trung Quốc đơn giản, không sáng tạo.

Tuyển Việt Nam thường nhập cuộc tưng bừng, cố gắng bảo đảm cự ly đội hình, thậm chí có cơ hội trước, nhưng lại đuối sức ở hiệp 2.

Tuy nhiên, đội bóng của HLV Park Hang Seo hiện nay đã mạnh hơn ở tính tổ chức, khả năng va chạm, trình độ phòng ngự, giữ cự ly đội hình,... Quang Hải cùng đồng đội sẽ gây bất ngờ. 

- Dự đoán của anh về kết quả trận đấu này?

Tuyển Việt Nam sẽ chơi trận đấu ăn miếng trả miếng rõ ràng hơn so với những trận trước. Chúng ta có thể đá theo cách từng so tài với Nhật Bản ở tứ kết Asian Cup 2019, mà tuyển Trung Quốc còn không mạnh bằng Nhật Bản. 

Tuyển Việt Nam có thể nghĩ tới 3 điểm, trong bối cảnh chúng ta có HLV giỏi, cầu thủ giỏi, nhưng 1 điểm ở trận này là được rồi. Chúng ta có bàn thắng đầu tiên rồi, giờ là điểm số đầu tiên. Tuyển Việt Nam còn trận gặp Trung Quốc ở sân Mỹ Đình đúng ngày mùng 1 Tết. Từ giờ đến lúc đó, ta sẽ còn tiến bộ.

Tôi dự đoán tuyển Việt Nam hòa 1-1 ở trận này.

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

FPT Play là đơn vị sở hữu trọn vẹn bản quyền phát sóng 60 trận đấu thuộc khuôn khổ Vòng loại thứ 3 World Cup - khu vực châu Á, AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar, trong đó có 10 trận tuyển Việt Nam góp mặt. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trọn vẹn toàn bộ giải đấu tại:

App FPT Play: https://fptplay.vn/ung-dung/download

YouTube:https://www.youtube.com/playlist?list=PL19gf5ZottsromUH6DXSiWV9v9xuCLDEn

Website: fptplay.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/truyenhinhfptplayofficial

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn