BLV Quang Huy: Đối thủ mạnh sẽ kiểm chứng khả năng của U22 Việt Nam

Thể thaoThứ Hai, 21/08/2017 08:33:00 +07:00

U22 Việt Nam đang sở hữu lực lượng với độ chín và sự dày dạn nhất trong nhiều năm gần đây, song thầy trò HLV Hữu Thắng cần có đối thủ mạnh hơn để kiểm chứng khả năng thực sự của mình.

Trong cuộc so tài với U22 Philippines ở lượt trận thứ ba, huấn luyện viên (HLV) Hữu Thắng đã không tung ra lực lượng mạnh nhất. Dù vậy, U22 Việt Nam vẫn chơi trên chân đối thủ và có được chiến thắng 4-0, qua đó củng cố ngôi đầu bảng B với 9 điểm tuyệt đối sau 3 trận.

Video: U22 Việt Nam 4-0 U22 Philippines

Theo BLV Quang Huy, một lần nữa, U22 Việt Nam lại có chiến thắng theo kiểu "một mũi tên trúng nhiều đích".

"U22 Việt Nam thắng như vậy là đạt yêu cầu. Chúng ta vừa giữ được sức cho các trụ cột, vừa có điều kiện thử nghiệm đội hình. Ngoại trừ thủ môn Bùi Tiến Dũng, các cầu thủ còn lại đều đã có cơ hội thi đấu tại SEA Games năm nay.

U22 Indonesia - đối thủ sắp tới của U22 Việt Nam, sẽ theo dõi chúng ta thi đấu trận này. Chắc chắn, đội bạn không thể thu hoạch được gì bởi HLV Hữu Thắng không đưa ra sân đội hình mạnh nhất (đội hình đó sẽ dành cho trận gặp U22 Indonesia). 3 trận ghi 12 bàn, có lối chơi tích cực, hiệu quả, đồng thời xoay tua được lực lượng,... U22 Việt Nam hiện tại có tất cả".

COngphuong-u22vn 5

U22 Việt Nam đang sở hữu hàng công rất hiệu quả. (Ảnh: Hùng Linh)

Tuy nhiên, lo lắng cho U22 Việt Nam là có cơ sở bởi nói gì thì nói, cả U22 Đông Timor, U22 Campuchia và U22 Philippines đều không phải đối thủ mạnh để kiểm chứng khả năng thực sự của Công Phượng cùng các đồng đội. U22 Indonesia hay U22 Thái Lan sẽ khác.

"U22 Việt Nam chưa gặp đội mạnh, nên người hâm mộ vẫn có lăn tăn: liệu hàng thủ chúng ta sẽ đứng vững đến đâu khi đương đầu với hàng tấn công mạnh mẽ và gắn kết hơn từ phía đối thủ? Mọi thứ diễn ra đúng như dự đoán song chúng ta vẫn phải đề phòng.

Ở hàng phòng ngự, vị trí của trung vệ Bùi Tiến Dũng là chắc chắn hơn cả. Đá cặp với Tiến Dũng có thể là Văn Khánh, Đình Trọng và Duy Mạnh. Dù vậy, Duy Mạnh trở về tuyến giữa vẫn là phương án khả thi hơn. Trong hai trung vệ còn lại, Đình Trọng đang nhỉnh hơn so với Văn Khánh.

Tóm lại, khi đương đầu với đối thủ mạnh (như U22 Indonesia, U22 Thái Lan hay U22 Malaysia/ U22 Myanmar nếu lọt vào bán kết), hàng thủ vẫn để lại một chút lo ngại. Hy vọng là hàng công sẽ đá đủ tốt để đội bạn không triển khai được lối chơi" - BLV Quang Huy nhận định.

Tình cảnh của U22 Việt Nam hiện tại khá giống U23 Việt Nam tại SEA Games 28. 2 năm trước, đội bóng của HLV Toshiya Miura thậm chí còn thắng cả 4 trận đầu tiên khi gặp các đối thủ dưới cơ, trước khi liên tiếp gục ngã trước U23 Thái Lan và U23 Myanmar và chỉ giành được tấm huy chương đồng chung cuộc.

20979671_1505382026167859_1284639141_n 9

Phải gặp đội mạnh, U22 Việt Nam mới có cơ hội khẳng định sức mạnh thật sự. (Ảnh: Hùng Linh)

"U22 Việt Nam hiện tại có nhiều điểm đáng để lạc quan hơn U23 Việt Nam 2 năm trước. Các trụ cột đã "chín" hơn rất nhiều, đấu pháp hợp lý, rõ ràng hơn, cách tiếp cận cầu môn đa dạng hơn, chơi khôn ngoan hơn,... nên rất có thể, chúng ta sẽ không rơi vào tình cảnh như vậy (thắng đội yếu và thua trước đội ngang tầm hoặc mạnh hơn).

Trong các lứa trẻ Việt Nam dự các kỳ SEA Games (tính từ SEA Games năm 2001 khi bóng đá nam bắt đầu hạn chế số tuổi), U22 Việt Nam hiện tại sở hữu hàng tấn công có thể nói là mạnh mẽ và ấn tượng nhất. Mạnh không chỉ bởi tiền đạo, mà còn ở hệ thống tiền vệ công nữa. Không có năm nào U22 Việt Nam có sức tấn công tốt như năm nay.

SEA Games 25 (kỳ SEA Games gần nhất Việt Nam góp mặt trong trận chung kết), U22 Việt Nam cũng sở hữu hàng công mạnh dưới sự dẫn dắt của HLV Henrique Calisto, nhưng cũng không bằng bây giờ. Khả năng của U22 Việt Nam không chỉ được kiểm chứng bằng những chiến thắng đậm.

vant-oan 8

Nhiều cầu thủ U22 Việt Nam được thi đấu ở V-League hay tuyển quốc gia. (Ảnh: Hùng Linh)

Nhìn rộng hơn, chưa bao giờ các cầu thủ trẻ của HLV Hữu Thắng được đá V-League và mài giũa trên tuyển quốc gia nhiều như vậy. Toàn đội có kinh nghiệm chinh chiến rất dày dạn" - BLV Quang Huy phân tích.

Để đối diện với lịch thi đấu dày đặc, HLV Hữu Thắng đã mạnh tay xoay tua đội hình và trao cơ hội cho rất nhiều cầu thủ. Theo BLV Quang Huy, màn thể hiện của những gương mặt thay thế là chấp nhận được.

 
Chưa bao giờ các cầu thủ trẻ của HLV Hữu Thắng được đá V-League và mài giũa trên tuyển quốc gia nhiều như vậy. 

"Các cầu thủ dự bị đã chơi tròn vai. Văn Kiên là một ví dụ, khi hậu vệ này có thể xuất hiện để trở thành phương án hai ở hàng phòng ngự khi cần. Văn Kiên đã tích lũy kinh nghiệm đáng kể sau 2 mùa chơi ở V-League.

Ấn tượng nhất trong những thay đổi của Hữu Thắng, phải kể đến Tuấn Anh với màn trình diễn rất đáng khích lệ.

Chưa bao giờ, U22 Việt Nam sở hữu cùng lúc hai tiền vệ tổ chức (Tuấn Anh, Xuân Trường) hay như vậy. Tuy nhiên, chưa thể kết luận gì nhiều khi đối thủ vừa rồi không mạnh" - BLV Quang Huy kết luận.

U22 Việt Nam sẽ đứng trước 2 trận đấu quyết định tại bảng B trước U22 Indonesia (19h45 ngày 22/8) và U22 Thái Lan (15h ngày 24/8). Kết quả tốt sẽ giúp thầy trò HLV Hữu Thắng giành tấm vé đi tiếp vào vòng bán kết.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn