BLV Quang Huy: 'Đình Trọng chơi tốt, Tuấn Hải cần được thi đấu nhiều'

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 28/01/2022 08:19:40 +07:00
(VTC News) -

BLV Quang Huy đánh giá cao ngày trở lại của trung vệ Đình Trọng, cùng với lối chơi xông xáo, nhiệt huyết của tân binh Phạm Tuấn Hải.

Tuyển Việt Nam chưa thể có điểm số đầu tiên tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 sau 7 lượt đấu. Ở cuộc so tài gặp Australia chiều qua (27/1), thầy trò HLV Park Hang Seo thua chung cuộc 0-4. Đây là trận đấu ông Park gây bất ngờ khi tung Trần Đình Trọng, Phạm Xuân Mạnh, Lê Văn Xuân hay Phạm Tuấn Hải vào sân. 

Dù thất bại, nhưng một số cầu thủ đã để lại ấn tượng tốt. Đình Trọng thi đấu tròn vai với 4 lần giải nguy, 8 pha phá bóng, còn Tuấn Hải cũng chơi xông xáo và có những pha dứt điểm khiến cầu môn của Mathew Ryan gặp nguy hiểm.

Video: Australia 4-0 Việt Nam 

"HLV Park Hang Seo gây bất ngờ khi xếp Đình Trọng đá chính. Trọng chưa khỏi hẳn chấn thương, nhưng đã chơi nỗ lực và hiệu quả. 

Tuấn Hải chơi tốt, mang đến làn gió mới cho hàng công Việt Nam. Đây là gương mặt nên được bồi dưỡng, thi đấu nhiều hơn. Trong trận, Tuấn Hải chỉ có 2 cú sút, nhưng di chuyển rất nhiều, tạo ra những xáo trộn nơi hàng phòng ngự Australia", BLV Quang Huy đánh giá về màn thể hiện của các tân binh. 

Tuyển Việt Nam đã chơi nỗ lực ở trận này. Giữa hiệp 2 là khoảng thời gian đội khách thi đấu tốt nhất với liên tục các cơ hội ăn bàn được tạo ra.

Nếu cú đá của Tuấn Hải đưa bóng đi chệch cột trong gang tấc, pha dứt điểm chân trái của Nguyễn Công Phượng sau pha nhấc chân nhả bóng của Tuấn Hải cũng chỉ thiếu chút may mắn để thành bàn khi đi đúng vào vị trí của thủ môn Ryan.

BLV Quang Huy: 'Đình Trọng chơi tốt, Tuấn Hải cần được thi đấu nhiều' - 1

Australia chơi bóng ở trình độ cao hơn Việt Nam rất nhiều. 

Thất bại trước Australia là điều hợp lý khi đối thủ ở đẳng cấp cao hơn, nhưng tuyển Việt Nam đã thu lại không ít bài học. Nhiều khả năng, các cầu thủ sẽ nỗ lực để đạt điểm rơi phong độ đúng vào ngày mùng 1 Tết Âm lịch, trong trận gặp Trung Quốc trên sân Mỹ Đình.

"Ở trận hôm nay, tuyển Việt Nam đã thu lại nhiều bài học. Những gương mặt mới được cọ xát, cùng những đường nét nhanh, tạo bất ngờ cho Australia trong hiệp 2.

Ở trận gặp Trung Quốc, tuyển Việt Nam có Quế Ngọc Hải, Tiến Linh, Văn Toàn trở lại. Đây là trận chúng ta cố bung hết những gì có thể để giành điểm, trong khi trận gặp Australia hay Nhật Bản trên sân khách, kết quả không còn quá quan trọng. 

4 bàn thua trước Australia không phải điều bất ngờ, chỉ đáng tiếc là tuyển Việt Nam thể làm rung lưới đối thủ. Hy vọng bàn thắng là thứ chúng ta sẽ có ở trận gặp Trung Quốc hôm mùng 1 Tết Âm lịch trên sân Mỹ Đình", BLV Quang Huy nhấn mạnh. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn