BLV Quang Huy: Để xảy ra những chuyện này là vết nhơ cho bóng đá Đông Nam Á

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 24/12/2021 08:02:00 +07:00
(VTC News) -

BLV Quang Huy cho rằng việc không có VAR đã tạo điều kiện cho trọng tài quyết định sai, khiến tuyển Việt Nam thất bại 0-2 trước Thái Lan ở bán kết lượt đi AFF Cup.

"Trọng tài đã vài lần bỏ qua những tình huống có thể thẻ đỏ của Thái Lan, từ chối cho Việt Nam hưởng phạt đền. Lúc này, tôi rất muốn liên lạc với anh Trần Quốc Tuấn, hiện giữ chức vụ Trưởng ban thi đấu của AFF. Anh nên đưa ra ý kiến, cả thế giới đã dùng VAR rồi, nếu anh không có VAR thì thôi đừng tổ chức giải đấu nữa.

Cả thế giới như thế, Đông Nam Á cũng là nền kinh tế đang phát triển, tại sao đặt ra luật không có VAR? Không có khả năng cài đặt VAR trong trận đấu thì đừng tổ chức nữa. Để xảy ra những chuyện này là vết nhơ đáng xấu hổ cho bóng đá Đông Nam Á", BLV Vũ Quang Huy chia sẻ sau thất bại 0-2 của tuyển Việt Nam trước Thái Lan.

Video: Trọng tài đưa ra quyết định gây tranh cãi 

Thầy trò HLV Park Hang Seo khởi đầu không tốt ở bán kết khi thua sớm 2 bàn bởi cú đúp của Chanathip Songkrasin. Tuy nhiên, tuyển Việt Nam đã nỗ lực vùng lên và không gặp may khi Nguyễn Quang Hải dứt điểm dội xà ngang, cột dọc 2 lần.

Đồng thời, trọng tài cũng gây tranh cãi khi không rút thẻ đỏ với Theerathon Bunmathan sau pha cùi chỏ vào mặt Quang Hải, hay không cho tuyển Việt Nam hưởng phạt đền ở những pha bóng nhạy cảm trong hiệp 2.

Theo BLV Quang Huy, Thái Lan thắng xứng đáng với thế trận vượt trội tạo ra, nhưng tuyển Việt Nam xứng đáng có ít nhất 1 bàn thắng, thay vì thua trắng theo cách đầy tranh cãi này. 

"Thái Lan xứng đáng thắng, nhưng nếu thua 1 bàn thì cơ hội ở lượt về của Việt Nam là rất rõ. Với thể thức lượt đi - lượt về này, thua 1 bàn thì lượt về thắng lại 1-0 là cân bằng rồi.

Với cách đá của Việt Nam trong hiệp 2 cùng sự luống cuống, mong manh của Thái Lan thì tôi cho rằng chúng ta vẫn có cửa. Nhưng sẽ công bằng hơn nếu Thái Lan bị thẻ đỏ hoặc chúng ta có phạt đền, khi ấy thế trận sẽ khác", BLV Quang Huy phân tích. 

BLV Quang Huy: Để xảy ra những chuyện này là vết nhơ cho bóng đá Đông Nam Á - 1

Trọng tài xử ép tuyển Việt Nam. 

HLV Park Hang Seo cũng không hài lòng với quyết định của trọng tài. Ông khẳng định: "Về quyết định của trọng tài, tôi không muốn nhắc đến nữa. Đội tuyển Việt Nam thua 0-2, nhưng các cầu thủ nỗ lực hết sức rồi. Tôi không muốn nói về trọng tài, nhưng tôi mong nếu anh ta có cơ hội thì hãy tự xem lại trận đấu.

Khi các phóng viên hỏi về trọng tài, tôi rất khó trả lời. Bây giờ xu hướng các giải đấu trên thế giới áp dụng VAR cả rồi. AFF Cup có nhiều tài trợ thì nên đưa VAR vào để giải quyết tình huống gây tranh cãi. Giải này chưa được thì giải tới nên áp dụng VAR để các trọng tài phát hiện tình huống cho chính xác". 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn