BLV Quang Huy: 'CĐV Việt Nam có lẽ yêu VAR lắm'

Bóng đá Việt NamThứ Bảy, 11/01/2020 08:18:09 +07:00
(VTC News) -

BLV Quang Huy cho rằng công nghệ VAR đã "cứu" cho U23 Việt Nam một bàn thua trông thấy.

U23 Việt Nam có trận hoà rất vất vả trước U23 UAE ở trận ra quân giải U23 châu Á. Dù được kỳ vọng giành trọn 3 điểm, song BLV Quang Huy cho rằng 1 điểm cũng là kết quả chấp nhận được với các học trò của HLV Park Hang Seo, trong bối cảnh ra sân với đội hình chắp vá. 

"Tỷ số hoà là kết quả tốt. CĐV hai bên đều tiếc, nhưng nhìn tổng thể thì đây là kết quả ổn với cả hai đội. Ở bảng D này, U23 Việt Nam và U23 UAE sẽ là hai đội đi tiếp.

Đây là trận ra quân, hai đội có những pha phối hợp không được ăn khớp. Cái hay của hai đội không được thể hiện liên tục. U23 Việt Nam hay U23 UAE đều không có sự ăn khớp, liên tục, liền mạch trong lối chơi. Trận đấu này không hay dù có kịch tính trong lối chơi.

BLV Quang Huy: 'CĐV Việt Nam có lẽ yêu VAR lắm'  - 1

U23 Việt Nam có trận đấu khó khăn.

U23 UAE chuẩn bị kỹ, phòng ngự chặt chẽ. U23 Việt Nam không dễ có cơ hội, mà khi tạo được cơ hội lại dễ bị ngăn chặn. U23 UAE đều quân hơn U23 Việt Nam. Chúng ta có những chỗ chắp vá đội hình. Cầu thủ rất nỗ lực nhưng lại để xảy ra nhiều pha bóng nguy hiểm", BLV Quang Huy chia sẻ.

Công nghệ VAR ở trận này cũng cứu cho U23 Việt Nam một bàn thua mười mươi. Phút 48, Tấn Sinh phạm lỗi với tiền đạo U23 UAE sát vạch 16m50. Ban đầu, trọng tài Mohammed Taqi chỉ tay vào chấm 11m, nhưng sau khi tham khảo ý kiến của trọng tài phòng VAR, ông thay đổi quyết định, chỉ cho U23 UAE đá phạt. 

"Ở tình huống này, Tấn Sinh khó mà làm khác được. Quan trọng là không bị phạt đền. Xem Ngoại hạng Anh, có lẽ nhiều CĐV sốt ruột và phản đối VAR, nhưng những ngày này chắc CĐV Việt Nam yêu VAR lắm, can thiệp đúng thời điểm, can thiệp chính xác.

Tấn Sinh vào bóng khá quyết đoán, có lẽ vì cảm nhận điểm phạm lỗi ngoài vòng cấm. Trọng tài này từng bắt phạt đền cho U23 Việt Nam ở bán kết 2 năm trước, nên may mắn bây giờ có VAR", BLV Quang Huy chia sẻ. Tuy nhiên, BLV gạo gội của VTC không hài lòng với màn thể hiện của Tấn Sinh ở trận này.

Hậu vệ của Quảng Nam liên tục phạm lỗi nguy hiểm và bị thay ra giữa chừng trong hiệp 2 bởi Đình Trọng. Tấn Sinh có ngày thi đấu dưới kỳ vọng của BHL U23 Việt Nam. 

BLV Quang Huy: 'CĐV Việt Nam có lẽ yêu VAR lắm'  - 2

Tấn Sinh (số 3) và các hậu vệ U23 Việt Nam chơi dưới sức. 

"Tôi đặt niềm tin nhiều vào Tấn Sinh, nhưng cậu ấy thể hiện dưới mức có thể. Trong bóng đá khó nói trước, nhiều cầu thủ chuẩn bị kỹ nhưng vào trận không được như thế. Nghề bóng đá đặc biệt như thế, tập luyện, chuẩn bị sung sức nhưng khi vào trận đá lại không như mong muốn. Tấn Sinh có thể là trường hợp như vậy.

Tấn Sinh đá cùng Việt Anh - người lạ lẫm với vị trí đấy, hai người chưa có thời gian lắp ghép với nhau nên cậu ấy lúng túng. Dù sao HLV Park thay người kịp thời. Đình Trọng chưa hoàn toàn bình phục đã vào sân kịp thời, giúp mọi thứ êm hơn. Nói vậy không có nghĩa Trọng vào sân từ đầu thì sẽ tốt hơn. HLV Park hiểu Đình Trọng, biết học trò chưa có thể trạng tốt nhất.

Đình Trọng cũng có bất lợi về hình thể. Ra sân chơi châu Á, so với mặt bằng hậu vệ chúng ta Đình Trọng được gọi là thấp. Cậu ấy chỉ được giao trọng trách khi đạt 80% năng lực của mình. Trong hiệp 2, đội bạn xuống sức, không bị căng ra như đầu trận, Trọng vào tôi thấy mọi chuyện là ổn", BLV Quang Huy khẳng định. 

Ở trận ra quân, HLV Park Hang Seo cũng bất ngờ để Bùi Hoàng Việt Anh đá ở cánh phải. Cầu thủ trẻ vừa khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mùa trước thi đấu không tốt, song có thể thông cảm bởi Việt Anh không phải cầu thủ đá cánh thuần tuý. 

BLV Quang Huy: 'CĐV Việt Nam có lẽ yêu VAR lắm'  - 3

U23 Việt Nam rút ra nhiều bài học. 

"Do biến động lực lượng, phải chia tay một số cầu thủ, U23 Việt Nam không có đội hình dày, mỗi vị trí có 2 cầu thủ đá tốt như SEA Games. Bên cánh phải, Hồ Tấn Tài không đá được, không có ai từng chơi vị trí đấy, nếu có chỉ là giải pháp tình thế thôi. HLV Park Hang Seo thử nghiệm nhiều cầu thủ như Thái Quý, Bảo Toàn, Trọng Hùng,... nhưng ít ai nói đến Việt Anh. Có thể Việt Anh là hậu vệ nên đá an toàn hơn những cầu thủ kia. Tất cả đều chỉ là phỏng đoán.

Có lẽ đến những ngày cuối, Việt Anh mới được đào tạo đá ở đây. Trước đây cậu ta chỉ đá trung vệ, nên hôm nay lúng túng vì đá vị trí trái sở trường. HLV Park Hang Seo vẫn khen ngợi, động viên Việt Anh, như thế là tốt rồi. Hy vọng trận sau Tấn Tài trở lại sẽ ổn hơn", BLV Quang Huy kết luận.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn