BLV Quang Huy: Brazil xấu xí nhiều khả năng vô địch World Cup

Thể thaoThứ Ba, 01/07/2014 02:00:00 +07:00

(VTC News) - BLV Vũ Quang Huy cho rằng Brazil đang có rất nhiều lợi thế để trở thành nhà vô địch của World Cup 2014.

(VTC News) - BLV Vũ Quang Huy cho rằng Brazil đang có rất nhiều lợi thế để trở thành nhà vô địch của World Cup 2014.

Với vị PGĐ Đài Truyền hình KTS VTC này, đây cũng là một phục vụ, tri ân khán giả cả nước, cũng như của VTC khi các trận cầu đỉnh cao đều  được tiếp phát trực tiếp trên sóng VTC.  Dịp này, anh đã có những chia sẻ rất thú vị về World Cup trên đất Brazil, công việc bình luận, cũng như vấn đề bản quyền truyền hình. 
 Đức (áo trắng) hạ Algeria để gặp Pháp ở tứ kết
- Ba ông lớn Tây Ban Nha, Italia và Anh  bị loại ngay từ vòng bảng, các đội bóng châu Á thất bại toàn tập, hai ngôi sao Suarez và Ronaldo sớm phải rời cuộc chơi. Có vẻ như kỳ World Cup này có quá nhiều sự thất vọng, thưa BLV Vũ Quang Huy? 
Đây đúng là những “điểm nhấn” của cuộc đấu trên đất Brazil, có thể gây ra sự thất vọng hay những nuối tiếc và phần nào ảnh hưởng đến sức hút của giải. Nhưng tất cả đều có thể lý giải được, ngoại trừ trường hợp của ĐKVĐ Tây Ban Nha mà với tôi là thực sự đáng thất vọng nhất. 
 

Không một trọng tài nào có đủ can đảm để không bắt có lợi cho Brazil trong những tình huống 50- 50, thậm chí thiếu rõ ràng hơn.
 
Họ có một lực lượng dự trữ rất mạnh và dày, đủ để tranh chấp với mọi đối thủ song đã thảm bại chính vì HLV Del Bosque đã ngủ quên trên chiến thắng, quá coi trọng những công thần đã cạn kiệt động lực, sáng tạo và gắn kết. 
Tây Ban Nha có thể kết thúc chu kỳ huy hoàng của mình, nhưng chắc chắn không đáng phải theo cách bẽ bàng như thế. 
- Đâu là đội bóng mà anh ấn tượng nhất đến thời điểm này? 
Chắc chắn là Pháp. HLV Deschamp đã dũng cảm thay máu về lực lượng, cũng như đặt dấu ấn của mình để tạo nên một đội hình trẻ tràn đầy khát khao, chơi mạnh mẽ, hiệu quả và cá tính. Có thể chưa phải là ứng viên số 1 ở kỳ World Cup này, song với tôi, đây vẫn là đội bóng đáng hài lòng nhất, đặc biệt so với màn trình diễn tệ hại đã thể hiện cách đây 4 năm. 
 Neymar sáng đủ giúp Brazil vô địch?

-Theo ông, đội nào mới là ứng viên số 1 cho chức vô địch? 
Chắc chắn là Brazil. Dù vừa mới “thoát hiểm” trong trận đấu với Chile ngay từ vòng 1/8 nhưng tôi cho rằng họ có cơ hội lớn để bước lên ngôi cao nhất, có thể theo cách xấu xí. Brazil có quá nhiều lợi thế, rõ nhất là khán giả và trọng tài. Tôi cho rằng, không một trọng tài nào có đủ can đảm để không bắt có lợi cho Brazil trong những tình huống 50- 50, thậm chí thiếu rõ ràng hơn. 
-Có nghĩa là, anh không đặt cửa cao cho Messi và Argentina?
Tôi không đồng ý với quan điểm cho rằng Argentina là đội bóng 1 người với Messi, bởi họ vẫn là một tập thể mạnh với nhiều tài năng. Vấn đề là cách tiếp cận và thực hiện của HLV, và theo tôi, họ vẫn chưa hội đủ các yếu tố, nhất là sự kết nối và bản lĩnh để có thể trở thành số 1. 
-Nhiều người cho rằng, trọng tài là một “điểm trừ” của kỳ World Cup này. Đánh giá của anh như thế nào? 
Có thể thấy, các trọng tài ngày càng phải đối diện với nguy cơ sai sót khi mà chất lượng cầu thủ, chiến thuật thi đấu ngày càng đa dạng và biến ảo. Họ đang tụt hậu, và khó tránh sai sót ở các mức độ khác nhau nên cũng phải thông cảm, cho dù luôn phải được chuẩn bị và rút kinh nghiệm kỹ lưỡng. 
Tôi thấy thất vọng khi FIFA đưa vào sử dụng 5 trọng tài song có vẻ không mấy tác dụng, có vẻ như việc phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau có vấn đề. Tuy nhiên, việc FIFA đưa vào áp dụng công nghệ Goal line hay Cooling break theo tôi thực sự mang tính đột phá, là những giải pháp hỗ trợ cần thiết và đắc dụng. 
 Trọng tài bị chỉ trích khá nhiều ở World Cup 2014
-Có thể so sánh khập khiễng, nhưng chí ít công việc của các trọng tài cũng có phần nào liên quan đến công việc của các bình luận viên luôn nhận được rất nhiều ý kiến khác nhau. Với tư cách người trong cuộc, anh có những đúc kết gì? 
Bình luận viên là một công việc mà theo tôi là nghề chọn người, có tính đặc thù vô cùng cao. Có một thực tế, có những người đã cố gắng hết sức (có kiến thức, có giọng riêng, chịu khó chuẩn bị và rất cầu thị) song vẫn không được khán giả chấp nhận và ngược lại có một số khác có xuất phát điểm hoàn toàn ngẫu nhiên lại phát triển tốt, tạo được chỗ đứng. Đó là một thực tế mà tôi đã có trải nghiệm sâu sắc tại VTC, và vì thế theo tôi muốn có được những bình luận viên tốt phải luôn chú trọng đến việc “gạn đục khơi trong”. 
Chúng ta phải luôn quan tâm phát hiện đào tạo theo hướng chuyên nghiệp nhưng cũng không thể coi nhẹ yếu tố lựa chọn tự nhiên. 
-Sau 12 năm, BHL Quang Huy đã tái xuất trên sóng VTV tại một kỳ World Cup trong sự chờ đợi và đón nhận của đông đảo khán giả. Anh có thể nói gì về điều này?
Trước World Cup, lãnh đạo VTV đã đưa ra lời mời  và sau khi có thể thu xếp được về thời gian công việc, tôi đã nhận lời. Tôi cho rằng, đây cũng là một cách thức mình tri ân, phục vụ khán giả cả nước, cũng như khán giả của chính VTC. Bởi VTC cũng tiếp phát sóng tất cả các trận đấu trên sóng của mình, và hơn thế còn mang đến thêm những trải nghiệm đặc biệt, khác biệt nhờ lợi thế công nghệ. 
- Nhiều người cho rằng, từ trường hợp cụ thể của anh, đã đặt ra cách tiếp cận mới về vấn đề bản quyền cũng như sự hợp tác giữa các nhà đài cần phải hiểu một cách rộng hơn? 
Tôi cho rằng, vấn đề bản quyền cũng như sự hợp tác giữa các bên cần phải được hiểu và áp dụng theo cách rộng hơn. Đơn cử việc hợp tác giữa VTV và VTC trên cơ sở phát huy, tận dụng thế mạnh của nhau cũng là hướng đến mục tiêu chung tối thượng là phục vụ tốt nhất nhu cầu của khán giả. 
Thực tế việc Việt Nam vẫn đang phải mua bản quyền truyền hình các sự kiện thể thao quốc tế, với mức giá rất đắt cũng là hệ quả của một quá trình “chạy đua” theo cách tự phát đến mức hỗn loạn. Chúng tôi từ nhiều năm nay đã không tham gia cuộc đua ấy, với quan điểm không mua bản quyền bằng mọi giá. Chỉ có điều, một số đơn vị vẫn “đâm lao” bằng mọi giá, để vớt vát hy vọng cho tình trạng  thua lỗ nặng, kéo dài. 
Theo tôi, ngay cả với những sự kiện bình thường chứ không chỉ World Cup, các nhà đài cũng phải có một định hướng và phối hợp chung. Nhưng tôi e rằng, chuyện này khó xảy ra trong một thời gian trước mắt, do một vài đơn vị vẫn phải “đâm lao”. 

P.D
Bình luận
vtcnews.vn