BLV Quang Huy: Bóng đá Việt Nam chưa đạt đến đẳng cấp châu Á toàn diện

Bóng đá Việt NamThứ Sáu, 17/01/2020 11:15:37 +07:00
(VTC News) -

BLV Quang Huy tin rằng thất bại ở vòng chung kết U23 châu Á là lời nhắc nhở về vị thế của bóng đá Việt Nam sau giai đoạn thăng hoa.

"Đây là cấp độ U23, các em còn lớn lên, trưởng thành hơn. Thất bại này mang theo rất nhiều bài học để nhìn nhận xem ta đang ở đâu. Chúng ta chưa đến đẳng cấp châu Á một cách toàn diện", bình luận viên Vũ Quang Huy chia sẻ.

U23 Việt Nam không hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng U23 châu Á 2020. Thầy trò HLV Park Hang Seo đứng cuối bảng D với hai điểm sau hai trận hòa và một thất bại, ghi được một bàn thắng.

BLV Quang Huy: Bóng đá Việt Nam chưa đạt đến đẳng cấp châu Á toàn diện - 1

U23 Việt Nam chỉ ghi được một bàn ở VCK U23 châu Á 2020.

Phong độ của U23 Việt Nam tại giải đấu này không được tốt. Theo BLV Quang Huy, điểm rơi của Quang Hải và đồng đội đã bộc lộ nhiều vấn đề sau khi thi đấu thành công ở SEA Games 30 nhưng đây chỉ là sự sa sút tạm thời. Bản thân HLV Park Hang Seo và ban huấn luyện cũng rút ra được nhiều bài học quý giá.

"Hãy coi đây là thất bại tạm thời thôi. Đây là quãng cầu thủ đang xuống sau SEA Games, chỉ là thời điểm thôi. Lứa cầu thủ này sẽ tiếp tục là nòng cốt của đội tuyển quốc gia", BLV Quang Huy nói.

"Tôi không nghĩ ông Park hết bài. Nếu nhìn vào năng lực của cầu thủ, chúng ta thấy rằng ông Park đã cố gắng xoay chuyển. Tất nhiên sự thăng hoa của mỗi con người cũng có lúc này lúc kia và có giới hạn. Chúng ta có nhiều vấn đề cả về lực lượng lẫn phong độ cầu thủ. Hai giải đấu nối tiếp nhau như vậy thì rất khó để giữ cầu thủ thăng hoa.

Đánh giá về trận thua U23 Triều Tiên, trận đấu đáng thất vọng nhất của U23 Việt Nam sau một thời gian dài, BLV Quang Huy cho rằng các học trò của HLV Park Hang Seo nhập cuộc không tệ nhưng bàn thua do sai lầm của Bùi Tiến Dũng làm tình hình trở nên xấu đi.

BLV Quang Huy: Bóng đá Việt Nam chưa đạt đến đẳng cấp châu Á toàn diện - 2

HLV Park Hang Seo nếm trải thất bại lớn nhất từ ngày đến Việt Nam.

"Toàn đội cố gắng nhưng lực bất tòng tâm. Chúng ta khởi đầu tốt, đá với U23 Triều Tiên dễ hơn hai đội kia bởi hàng thủ họ mắc lỗi nhiều hơn chứ không được chặt chẽ như U23 UAE hay U23 Jordan. Đá với U23 Triều Tiên, chúng ta ta chơi bóng được", BLV Quang Huy nhận xét.

"Rất tiếc sau đó Bùi Tiến Dũng lại sai lầm. Gần đây Dũng trải qua khoảng thời gian không yên ả. Ở giải này hai trận đầu Dũng bắt rất tốt nhưng tự nhiên lại mắc lỗi như vậy. Chúng ta đều ngỡ ngàng, bối rối và lúng túng.

Chúng ta chơi được, cầm được và cụ thể hóa bằng bàn thắng như trong đá tập. Nhưng tất cả chỉ thế thôi. Sau đó mọi thứ rất là tệ. Chúng ta thông cảm cho Bùi Tiến Dũng và không đổ hết lỗi cho cậu ấy, nhưng bàn thua đó đúng là "gáo nước lạnh" đối với các cầu thủ trẻ ở sân chơi U23".

Minh Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn