BLV Quang Huy: Alfred Riedl chỉ tạo được chút sức hút về truyền thông

Thể thaoThứ Bảy, 22/11/2014 07:00:00 +07:00

(VTC News) – BLV Quang Huy khẳng định, sự có mặt của Alfred Riedl ở Mỹ Đình chỉ tạo ra sức hút về truyền thông chứ không hẳn tạo nên khác biệt về chuyên môn.

(VTC News) – BLV Quang Huy khẳng định, sự có mặt của Alfred Riedl ở Mỹ Đình chỉ tạo ra sức hút về truyền thông chứ không hẳn tạo nên khác biệt về chuyên môn.

Trước trận ra quân của tuyển Việt Nam tại AFF Suzuki Cup 2014, VTC News có cuộc phỏng vấn nhanh BLV Quang Huy.

PV- Anh đánh giá thế nào về đối thủ Indonesia của tuyển Việt Nam trong trận đấu chiều nay?

Trong vài năm trở lại đây ở đấu trường AFF Suzuki Cup, thành tích của tuyển Việt Nam và Indonesia đều không tốt. Tuy nhiên ở bảng đấu này, tôi cho rằng, đây là ứng cử viên sáng giá cho tấm vé đi tiếp.
 HLV Riedl sẽ có chiến lược gì để đánh bại tuyển Việt Nam? (Ảnh: Quang Minh)
Trước đây, thế hệ vàng Hồng Sơn, Huỳnh Đức khi đối đầu với đội bóng xứ vạn đảo, thường dễ thắng nhờ sự kiên nhẫn, tinh quái.

Indonesia ngày đó có thể chơi đẹp, chơi lấn sân những thường chết bởi những đòn phản công của chúng ta. Bây giờ thì mọi chuyện có vẻ đã khác. Indonesia thường là đối thủ rất khó nhằn với tuyển Việt Nam.

- Nhưng dù sao chúng ta còn yếu tố lợi thế là thi đấu trên sân nhà?


Tôi không nghĩ Mỹ Đình sẽ là lợi thế quá lớn với chúng ta. Ngược lại, đó là áp lực và sức ép có thể khiến chúng ta thi đấu khó khăn, nặng nề. Mặt khác, nội tại tuyển Việt Nam cũng còn nhiều vị trí khiếm khuyết.

Nhân đây tôi cũng chia sẻ thẳng, bóng đá Đông Nam Á trong vòng 1 thập kỷ qua cũng bập bùng lắm. Chỉ có Thái Lan sau một thời gian sa sút thì đã kịp trở lại và chứng tỏ được sự ổn định của mình. Thế nên, ở bảng đấu này, cơ hội chia đều cho Việt Nam, Indonesia, Philippines.

Một trận hòa ở ngày ra quân không phải là kết quả tồi với Việt Nam và Indonesia. Từ đây cả hai sẽ xem Philippines thi đấu để 'liệu cơm gắp mắm' cho những trận tiếp theo.

Tuyển Việt Nam sẽ giành kết quả thế nào ở AFF Suzuki Cup 2014?

  • Vô địch
  • Hạng nhì
  • Hạng ba
  • Thăm dò ý kiến Thăm dò ý kiến
- Indonesia có một Alfred Riedl hiểu bóng đá Việt Nam, liệu ông ấy có thể tạo ra khác biệt?

Tôi không nghĩ thế, mỗi HLV có một triết lý bóng đá khác nhau, hơn nữa, thời thế hệ cầu thủ Việt Nam mà Alfred Riedl từng dẫn dắt cũng không còn nhiều người trên tuyển. Vì thế tôi không nghĩ ông ấy sẽ tạo ra khác biệt về chuyên môn.

Cái tên Alfred Riedl giờ đây có lẽ chỉ tạo ra một sức hút nào đó về truyền thông. Ngoài ra kinh nghiệm từng làm việc ở Việt Nam của ông sẽ giúp các học trò của ông hiện tại có cách thích nghi trong sinh hoạt, và điều kiện thời tiết lạnh ở Hà Nội lúc này.

- Xin cảm ơn anh!

Hà Thành(Ghi)
Bình luận
vtcnews.vn