Bloomberg: Trung Quốc họp khẩn sau khi Mỹ siết xuất khẩu chip

Thời sự quốc tếThứ Năm, 20/10/2022 16:23:10 +07:00
(VTC News) -

Bloomberg dẫn nguồn tin riêng cho biết, Trung Quốc tổ chức cuộc họp khẩn với các công ty công nghệ sau khi Mỹ siết xuất khẩu chip sang nước này.

Theo đó, trong tuần qua, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) tổ chức cuộc họp khẩn với các công ty bán dẫn hàng đầu nhằm tìm cách đánh giá thiệt hại từ chính sách hạn chế xuất khẩu chip của Mỹ cũng như đưa ra những cam kết hỗ trợ đối với lĩnh vực quan trọng này.

Cuộc họp do MIIT chủ trì có sự tham dự của giám đốc điều hành của công ty sản xuất chip Yangtze Memory Technologies Company (YMTC) và nhà sản xuất siêu máy tính Dawning Information Industry.

Bloomberg: Trung Quốc họp khẩn sau khi Mỹ siết xuất khẩu chip - 1

Mỹ tăng cường kiểm soát xuất khẩu chip sang Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Nguồn tin Bloomberg cho hay, giới chức MIIT bày tỏ sự quan ngại về con đường phát triển phía trước đối với nhà sản xuất chip, song nhấn mạnh thị trường công nghệ thông tin trong nước sẽ cung cấp đủ nhu cầu cho các công ty bị ảnh hưởng để tiếp tục hoạt động.

Nhiều ý kiến cho rằng các biện pháp kiềm chế của Mỹ đe doạ sự tồn tại đối với ngành công nghiệp Trung Quốc, cũng như tham vọng của Bắc Kinh trong việc tách rời nền kinh tế của mình khỏi công nghệ của Mỹ.

Theo nguồn tin Bloomberg, nhà sản xuất chip YMTC, một trong những hy vọng lớn nhất của Trung Quốc để tiến vào lĩnh vực sản xuất chip tiên tiến, cảnh báo MIIT rằng triển vọng phát triển của tập đoàn này có thể đối mặt với nhiều khó khăn.

Hôm 7/10, Mỹ công bố một loạt biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới nhằm hạn chế khả năng mua và sản xuất chip cao cấp của Trung Quốc, mở rộng phạm vi của nỗ lực làm chậm các tiến bộ quân sự và công nghệ của Bắc Kinh.

Các quy định mới, một số trong đó có hiệu lực ngay lập tức, được chính phủ Mỹ gửi đến các nhà sản xuất của nước này như KLA Corp, Lam Research, và Applied Materials...

Theo đó, các doanh nghiệp này được yêu cầu dừng chuyến hàng cung cấp cho nhà máy sản xuất chip logic tại Trung Quốc. Quy định mới của Mỹ cũng cấm việc bán các loại chip sử dụng trong quá trình sản xuất siêu máy tính của Trung Quốc.

Những biện pháp đánh dấu sự thay đổi chính sách lớn nhất của chính phủ Mỹ trong việc chuyển giao công nghệ cho Trung Quốc kể từ đầu những năm 1990. Các biện pháp mới của chính quyền Mỹ được cho có thể gây thiệt hại lớn với ngành sản xuất chip của Trung Quốc.

Kông Anh(Nguồn: Bloomberg)
Bình luận
vtcnews.vn