Bình Thuận: Tàu Panama bị chìm, 15 thủy thủ mất tích gần đảo Phú Quý

Tin nhanh 24hThứ Năm, 17/12/2020 21:19:57 +07:00
(VTC News) -

Đến 18h30 ngày 17/12, lực lượng chức năng trên đảo Phú Quý vẫn chưa tìm thấy 15 thủy thủ trên tàu Panama bị mất tích.

Chiều 17/12, tàu Panama chở 7.800 tấn đất sét từ Malaysia đi Hong Kong, khi đang vào đảo Phú Quý để xử lý sự cố thì bị chìm khiến 15 thủy thủ mất tích.

Theo thông tin ban đầu, tàu gặp nạn có tên Xin Hong, dài hơn 100 m và rộng gần 19 m. Trong 15 thủy thủ mất tích có 11 người Trung Quốc, 4 người Việt Nam.

Bình Thuận: Tàu Panama bị chìm, 15 thủy thủ mất tích gần đảo Phú Quý - 1

Ảnh: Minh họa.

Trước đó, chiếc tàu chở đất sét này đi từ Malaysia đến Hong Kong, ngang qua vùng biển Bình Thuận thì có dấu hiệu bị nghiêng do lượng lớn đất sét lệch về một phía. Sau đó, thuyền trưởng liên hệ qua hệ thống liên lạc với Biên phòng đảo Phú Quý xin được cho cập cảng để xử lý sự cố.

Lúc 16h30, khi chỉ còn cách đảo 1,5 hải lý thì tàu bị nghiêng nặng rồi chìm. Thuyền trưởng liên tục phát tín hiệu khẩn cấp.

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận đã điều ngay tàu chuyên dụng phối hợp cùng tàu của Trạm Tìm kiếm cứu nạn huyện đảo Phú Quý tiếp cận hiện trường để ứng cứu đoàn thủy thủ.

Mặc dù đã tiếp cận được hiện trường nhưng đến 18h30 vẫn chưa tìm thấy ai.

Ngay trong tối nay (17/12), một tàu Cảnh sát biển đang trực tại đảo Phú Quý được huy động tham gia đoàn tìm kiếm cùng hai tàu trên, mở rộng bán kính tìm kiếm 3-5 hải lý.

Trung tâm tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam tại TP Vũng Tàu cũng điều tàu SAR 413 lên đường ra khu vực tàu Panama triển khai cứu nạn. 

Hiện vùng biển ngoài khơi đảo Phú Quý có gió cấp 6-8, sóng biển cao 4-5 m, gây khó khăn cho lực lượng cứu hộ cứu nạn.

Thế Quang
Bình luận
vtcnews.vn