Binh sỹ Anh chật vật chặn đám đông hỗn loạn ở sân bay Kabul

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 21/08/2021 16:27:59 +07:00
(VTC News) -

Lực lượng lính dù Anh đang phải cố gắng giữ vững phòng tuyến tại sân bay Kabul trong bối cảnh lo ngại nhiệm vụ sơ tán tại đây có thể sụp đổ trong vài ngày tới.

Tình trạng hỗn loạn tiếp tục diễn ra tại sân bay Hamid Karzai khi hàng nghìn người Afghanistan đang tuyệt vọng tìm đường rời khỏi đất nước. Phụ nữ và trẻ em bị giẫm đạp khi đám đông khổng lồ tìm cách tràn vào sân bay. 

Theo Daily Mail, lực lượng lính dù Anh đang phải thiết lập chốt chặn để ngăn chặn tình trạng vô chính phủ và hỗn loạn này. 

Hình ảnh được tờ báo Anh chia sẻ cho thấy đám đông Afghanistan đang tuyệt vọng lao qua một cánh cửa ra vào sân bay cho xe an ninh. 

Binh sỹ Anh chật vật chặn đám đông hỗn loạn ở sân bay Kabul - 1

Nhóm lính Anh chặn đám đông cố lao vào bên trong sân bay. (Ảnh: Daily Mail)

Đứng cản đường họ là nhóm lính dù Anh, một quân nhân trong số đó còn rơi cả mũ. 

Nhóm linh hét lên "Lùi lại, lùi lại" trong khi một người không rõ danh tính đứng sau họ giơ cao khẩu súng lục, ra hiệu như muốn nổ súng để cảnh báo đám đông đang chực chờ lao lên. 

Bộ trưởng Quốc phòng Anh James Heappey mới đây thừa nhận nước này không thể giải cứu được tất cả mọi người mà London đã hứa sơ tán khỏi Afghanistan. Ông này cho biết chiến dịch sơ tán tại sân bay Hamid Karzai có thể sẽ chỉ còn được duy trì trong 2 ngày tới. 

Anh trước đó cam kết sơ tán 7.000 công dân Anh và người Afghanistan. 

Tuyên bố của ông Heappey làm dấy lên các mối lo ngại rằng nhiều phiên dịch viên Afghanistan và gia đình của họ có thể sẽ bị bỏ lại phía sau. Các báo cáo gần đây cho thấy Taliban đang đi từng nhà, tìm kiếm những người từng làm việc cho Mỹ và các nước NATO.

Trong cuộc họp báo tối 20/8, Thủ tướng Boris Johnson thừa nhận nỗ lực sơ tán người dân khỏi Kabul đang phải đối mặt với các thách thức ghê gớm và tình hình ở Afghanistan rất 'bấp bênh'.

Nhà lãnh đạo Anh cho biết ông sẽ làm việc với Taliban để 'tìm ra giải pháp'. 

"Điều tôi muốn đảm bảo với mọi người là những nỗ lực chính trị và ngoại giao của chúng tôi nhằm tìm ra giải pháp cho Afghanistan sẽ vẫn tiếp tục. Cam kết của chúng tôi đối với Afghanistan là lâu dài", ông cho biết, nói thêm rằng Anh đang phải xoay sở với hậu quả từ quyết định rút quân chóng vánh của Mỹ khỏi Afghanistan. 

Song Hy(Nguồn: Daily Mail)
Bình luận
vtcnews.vn