Binh sĩ Mỹ tại Syria bị chấn thương não

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 31/03/2023 14:57:41 +07:00
(VTC News) -

Hôm 30/1, Lầu Năm Góc cho biết 6 binh sĩ Mỹ tại Syria bị chấn thương não trong hai cuộc tấn công vào tuần trước.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc, Patrick Ryder cho biết 4 quân nhân bị chấn thương não tại căn cứ của Mỹ gần thành phố Hasaka, Syria trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ngày 23/3. Trong khi đó, hai người khác bị thương tại Green Village trong cuộc tấn công ngày 24/3.

Các binh sĩ được chẩn đoán trong những cuộc kiểm tra định kỳ những ngày gần đây.

Binh sĩ Mỹ tại Syria bị chấn thương não - 1

Binh sĩ Mỹ tại Syria bị chấn thương não. (Ảnh minh họa: AP)

Đây là thông tin thiệt hại mới nhất về người đối với các lực lượng Mỹ liên quan đến các cuộc tấn công tại Syria tuần trước. Đến nay, tổng số 12 lính Mỹ đã bị thương. Các cuộc tấn công cũng khiến một nhà thầu Mỹ thiệt mạng và làm bị thương một người khác.

Lầu Năm Góc cũng ước tính 8 binh sĩ đã thiệt mạng trong các cuộc không kích trả đũa của Mỹ nhằm vào hai cơ sở liên kết với Iran ở Syria. Ông Ryder cho biết các binh sĩ thiệt mạng không được cho là người Iran mà có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC).

Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 31/3 cảnh báo Iran rằng Mỹ sẽ hành động mạnh mẽ để bảo vệ người Mỹ. Nhà Trắng cho biết các vụ việc sẽ không khiến Mỹ rút lại kế hoạch triển khai gần 8 năm qua tới Syria, nơi họ đang chiến đấu với tàn dư của IS. 

Đây không phải là lần đầu tiên quân đội Mỹ trong khu vực được chẩn đoán bị chấn thương não do các cuộc tấn công.

Vào năm 2020, hơn 100 binh sĩ Mỹ được chẩn đoán bị chấn thương não do một cuộc tấn công tên lửa của Iran nhằm vào một căn cứ ở Iraq.

Bộ Ngoại giao Syria lên án các cuộc tấn công của Mỹ vào tuần trước, nói rằng Washington đã nói dối về những mục tiêu và cam kết sẽ "chấm dứt sự chiếm đóng của Mỹ" trên lãnh thổ của họ.

Bộ Ngoại giao Iran thì cáo buộc các lực lượng Mỹ nhắm mục tiêu vào "các địa điểm dân sự".

Phương Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn