Binh sĩ Ấn Độ và Pakistan đọ súng

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 20/08/2010 01:10:00 +07:00

Ngày 19/8, binh sĩ Ấn Độ và Pakistan đã đọ súng tại Đường Kiểm soát (LoC) chia cắt Kashmir.

Ngày 19/8, binh sĩ Ấn Độ và Pakistan đã đọ súng tại Đường Kiểm soát (LoC) chia cắt Kashmir.

Vụ việc xảy ra dọc LoC ở vùng Krishnaghati thuộc khu vực Poonch, cách thành phố Jammu, thủ phủ mùa Đông của phần Kashmir do Ấn Độ kiểm soát 255km về phía Tây Bắc.

Quân đội Ấn Độ khẳng định họ bị tấn công trước. (Nguồn: Internet) 

Trung tá Biplab Nath, người phát ngôn Quân đội Ấn Độ nói rằng binh sĩ Pakistan đã vô cớ bắn nhiều tên lửa và dùng cả súng máy hạng nặng bắn vào các chốt canh ở khu vực Krishnaghati của Ấn Độ trong khoảng thời gian từ 1giờ đến 2 giờ 45 sáng 19/8. Binh sĩ Ấn Độ đã bắn trả. Chưa có thông báo về mức độ thương vong hay thiệt hại về tài sản của hai bên.

Năm 2003, Ấn Độ và Pakistan đã nhất trí giám sát việc ngừng bắn dọc LoC và từ năm 2004 bắt đầu một tiến trình hòa bình. Nhưng sau đó, các vụ xung đột vũ trang lẻ tẻ vẫn xảy ra và mỗi bên đều cáo buộc phía bên kia vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

New Delhi cũng từng tố cáo Quân đội Pakistan hậu thuẫn cho sự xâm nhập của các phiến quân vào lãnh thổ Ấn Độ, ngược lại, Pakistan bác bỏ mọi cáo buộc liên quan.


Theo (TTXVN/Vietnam+)

Bình luận
vtcnews.vn