Bình Nhưỡng cảnh báo Mỹ nhận hậu quả khủng khiếp nếu can thiệp vấn đề liên Triều

Thời sự quốc tếThứ Năm, 11/06/2020 06:54:00 +07:00
(VTC News) -

Bộ Ngoại giao Triều Tiên hôm 11/6 chỉ trích Mỹ, cho rằng Washington không có quyền bình luận về các vấn đề mối quan hệ giữa Seoul và Bình Nhưỡng.

Theo KCNA, hôm 11/6, Vụ trưởng phụ trách các vấn đề về Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên Kwon Jong Gun tuyên bố: "Washington muốn ngăn chặn các mối quan hệ liên Triều khi nó có dấu hiệu tiến triển. Tuy nhiên, những hành động này dường như không có tác dụng".

"Điều này không chỉ có lợi cho Mỹ mà còn có lợi cho cuộc bầu cử tổng thống tới đây ở nước này", ông Kwon Jong Gun nói và cảnh báo rằng, Mỹ "hãy im lặng" nếu không muốn chịu hậu quả "khủng khiếp".

Bình Nhưỡng cảnh báo Mỹ nhận hậu quả khủng khiếp nếu can thiệp vấn đề liên Triều - 1

Triều Tiên cảnh báo Mỹ không có quyền bình luận về các vấn đề liên Triều. (Ảnh: AP)

Tuyên bố được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ bày tỏ thất vọng với các hành động cắt đứt liên hệ gần đây của Triều Tiên với Hàn Quốc, kêu gọi Triều Tiên quay lại với các phương pháp ngoại giao và hợp tác.

“Mỹ luôn ủng hộ việc xúc tiến các mối quan hệ liên Triều, và chúng tôi thất vọng với các hành động gần đây của Triều Tiên. Chúng tôi kêu gọi Triều Tiên quay lại hợp tác, bằng các giải pháp ngoại giao. Chúng tôi vẫn duy trì phối hợp chặt chẽ với đồng minh Hàn Quốc, cũng như các nỗ lực thuyết phục Triều Tiên”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói. 

Hôm 9/6, Bình Nhưỡng tuyên bố chấm dứt đường dây liên lạc tại Văn phòng liên lạc liên Triều, cùng các đường dây nóng giữa văn phòng Tổng thống của 2 nước.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA lưu ý rằng việc cắt đứt tất cả các đường dây liên lạc sẽ là "bước đầu tiên trong quyết tâm đóng cửa hoàn toàn mọi liên lạc với Hàn Quốc".

Bản tin của KCNA cáo buộc nhà chức trách Hàn Quốc vô trách nhiệm, cho phép những kẻ đào tẩu làm tổn hại phẩm giá của ban lãnh đạo tối cao Triều Tiên, cho đây là tín hiệu thù địch với người dân Triều Tiên.

Bình Nhưỡng cáo buộc Seoul không hành động để ngăn chặn tình trạng những người đào tẩu rải truyền đơn qua biên giới Triều Tiên. Giới chức Hàn Quốc hôm 10/6 cho biết, họ sẽ có các hành động pháp lý đối với 2 tổ chức phi chính phủ bị cáo buộc đứng sau các hoạt động rải truyền đơn chống phá Triều Tiên này.

Căng thẳng giữa Hàn Quốc và Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ liên Triều đã trở nên đình trệ sau khi các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Bình Nhưỡng và Washington rơi vào bế tắc. Tuyên bố này được coi là một bước lùi trong quan hệ giữa hai miền Triều Tiên.

Kông Anh(Nguồn: Reuters, Yahoo)
Bình luận
vtcnews.vn