Bình luận bầu cử Quốc hội là 'mất thời gian', bị xử phạt 7,5 triệu đồng

Tin nóngThứ Hai, 29/03/2021 19:01:00 +07:00
(VTC News) -

Người đàn ông vừa bị Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội ra quyết định xử phạt 7,5 triệu đồng do bình luận công tác bầu cử sai sự thật trên mạng xã hội Zalo.

Ngày 29/3, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, Thanh tra Sở vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính số tiền 7,5 triệu đồng với một công dân do đăng tải, bình luận thông tin sai sự thật về bầu cử.

Bình luận bầu cử Quốc hội là 'mất thời gian', bị xử phạt 7,5 triệu đồng - 1

Ông H. bị xử phạt 7,5 triệu đồng do bình luận sai sự thật về công tác bầu cử trên mạng xã hội. (Ảnh minh hoạ)

Ngày 17/3, ông N.H.H (SN 1983, trú tại KĐT Đô Nghĩa, phường Yên Nghĩa, Hà Đông) bình luận trong nhóm zalo có tên “Đô thị Đô Nghĩa” với nội dung: “Bầu hay không bầu thì có khác gì nhau đâu bác? Người ta sắp xếp hết rồi, mình đi bầu cho phí thời gian. Có phải như bầu Biden với Trump đâu!”.

Ông H. còn bình luận cho rằng, kết quả bầu cử ở Việt Nam đã có từ năm ngoái.

Theo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, thông tin ông N.H.H cung cấp là không có cơ sở, thông tin sai sự thật, vi phạm Điều 5 Nghị định 72 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

Mức xử phạt đối với ông N.H.H là 7,5 triệu đồng và buộc gỡ bỏ thông tin vi phạm.

Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn