Bình Dương vs HAGL: Quân bầu Đức hết cảnh 'đá cho vui'?

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 03/11/2020 08:00:48 +07:00
(VTC News) -

Danh dự HAGL đã sứt mẻ phần nào sau 5 trận toàn thua ở giai đoạn hai V-League.

Tính từ thời điểm đôn lứa trẻ lên đá ở V-League 2015, HAGL đang có mùa bóng tốt nhất. Đội bóng của bầu Đức lần đầu tiên chắc chắn trụ hạng sau lượt đi, sở hữu số điểm khá ẩn tượng sau 13 trận đầu. HAGL còn là đội đá sân nhà hay nhất với 16 điểm sau 5 trận, có tổng điểm chỉ kém nhóm dẫn đầu chưa đến một trận thắng.

Dù vậy, tình hình xấu đi với HAGL từ giai đoạn hai. Sau khi cách chức HLV Lee Tae Hoon, HAGL chỉ thắng thêm một trận trước CLB TP.HCM, để rồi thua một mạch năm trận đấu lượt về. HAGL thua cả Hà Nội FC, Viettel, Than Quảng Ninh, CLB TP.HCM lẫn Sài Gòn FC, thủng lưới 15 bàn trong chuỗi trận tồi tệ này.

Bình Dương vs HAGL: Quân bầu Đức hết cảnh 'đá cho vui'? - 1

HAGL không muốn cứ thua mãi. 

Việc trụ hạng sớm khiến đội bóng phố Núi không còn giữ được động lực. Các cầu thủ thi đấu kiểu buông xuôi, rất dễ sụp đổ khi thủng lưới. Tiền đạo Văn Toàn thừa nhận HAGL "đang khiến cổ động viên thất vọng". Song, từ ý thức đến hành động là khoảng cách rất xa. 5 năm qua, HAGL được kỳ vọng nhiều, mà không đáp ứng được bao nhiêu.

Khi lứa Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Thanh đều đang ở độ chín và không được coi là trẻ, HAGL lại lãng phí thời gian cho những trận đấu vô thưởng vô phạt. Các cầu thủ không vào trận với tinh thần "đá cho vui" như phát ngôn vu vơ của bầu Đức, nhưng cũng không đủ tham vọng để đá như một đội cạnh tranh thứ hạng cao.

Cùng không có động lực rõ ràng ở giai đoạn lượt về, nhưng ở thái độ thi đấu, HAGL cũng không so được với Bình Dương - đối thủ ở trận chiều nay. Cách Bình Dương chơi sòng phẳng và gây ra nhiều khó khăn cho Hà Nội FC hay Viettel là điều không xuất hiện ở HAGL.

Đội bóng phố Núi sẽ phải thi đấu vì danh dự, dù thắng Bình Dương và Hà Tĩnh ở hai trận cuối cũng không giúp HAGL có huy chương ở mùa giải này. Đây là thử thách thực sự dành cho đoàn quân của bầu Đức, bởi rất khó để tái tạo động lực khi đang chìm nghỉm trong khó khăn.

Bình Dương vs HAGL: Quân bầu Đức hết cảnh 'đá cho vui'? - 2

HAGL không tiến bộ dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Văn Đàn. 

Nếu HAGL còn muốn để lại "điều gì đó" cho người hâm mộ, đội bóng này phải thi đấu tử tế trong những trận cuối cùng. Khi Văn Toàn cùng đồng đội đá quyết tâm, HAGL không phải đội bóng kém. Lượt đi, HAGL từng hòa Bình Dương 1-1 ngay trên sân Gò Đậu ở thế dẫn trước.

Về lực lượng, Bình Dương không hơn HAGL. Đội bóng của HLV Nguyễn Thanh Sơn có nhiều cầu thủ trẻ như Trọng Huy, Tiến Linh, Anh Tỷ, cũng đang trong giai đoạn chuyển giao sóng gió. Bình Dương mùa này dựa nhiều vào ngoại binh và cũng không có lối đá rõ ràng.

Vị trí nằm ngoài nhóm bốn đội dẫn đầu phản ánh rất rõ thực lực của đội chủ sân Gò Đậu. Cũng giống HAGL, Bình Dương giờ chỉ còn ra sân để cống hiến cho khán giả. Khi gặp đối thủ đã hết động lực, HAGL sẽ có nhiều cơ hội giành điểm hơn là phải đối đầu với nhóm đua vô địch.

Với đội hình không bị sứt mẻ bởi chấn thương, HAGL đủ sức cắt chuỗi trận toàn thua chiều nay. Điều quan trọng chỉ là quyết tâm của Văn Toàn cùng đồng đội đến đâu, và họ có "nói được làm được" hay không mà thôi.

Dự đoán: 1-1 

Bình Dương vs HAGL: Quân bầu Đức hết cảnh 'đá cho vui'? - 3

Lịch thi đấu vòng 6 - giai đoạn 2. 

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn