Bình Dương: Đón sóng bất động sản công nghiệp, căn hộ cho thuê 'lên ngôi'

Bất động sảnThứ Năm, 25/06/2020 08:05:00 +07:00
(VTC News) -

Phân khúc căn hộ cao cấp dành cho giới chuyên gia có nhiều tiềm năng phát triển nhờ sự chuyển dịch nhà xưởng của các tập đoàn lớn về Việt Nam.

Tăng tiềm năng phát triển căn hộ

Ngày 01/08 tới, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) sẽ có hiệu lực. Theo đó, bên cạnh làn sóng dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc, Việt Nam có thể đón thêm các nhà sản xuất từ châu Âu đến đầu tư và phát triển sản phẩm.

Tính đến giữa năm 2019, Việt Nam có tổng cộng 326 khu công nghiệp (KCN) được thành lập, 250 KCN đã đi vào hoạt động. Tổng số vốn đầu tư nước ngoài vào KCN, khu kinh tế và vốn tăng thêm đạt trên 8,3 tỉ USD. Tỷ lệ lấp đầy của các KCN đạt trên 73%. Hiện Việt Nam trở thành điểm sáng về phát triển KCN nhờ có nguồn lao động trẻ, chi phí thấp, môi trường chính trị ổn định. Theo đó, bất động sản công nghiệp của nước ta có thêm những chuyển biến tích cực. 

Nếu như ở phía Bắc, Bắc Ninh thuộc top đầu những tỉnh có thị trường bất động sản công nghiệp sôi động thì tại phía Nam, vị trí này thuộc về Bình Dương. Sự phát triển của các KCN tại Bình Dương kéo theo sự phát triển về số lượng, chất lượng các dự án nhà ở trên địa bàn. Bởi xét về phân khúc căn hộ, theo ước tính, Bình Dương hiện có nguồn cung khá dồi dào với khoảng 24.000 căn hộ và đang được tiếp tục bổ sung.

Một lợi thế khác giúp nhà ở Bình Dương nói chung phát triển là nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Bình Dương hiện đứng thứ 2 cả nước (sau TP.HCM) về thu hút FDI. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh đón nhận trên 34 tỷ USD vốn đầu tư từ 64 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo đó, Bình Dương đón một lượng lao động lớn đến làm việc trong các nhà máy, xí nghiệp, kéo theo nhu cầu về nhà ở.

Song song đó, Bình Dương chú trọng phát triển đô thị thông minh với các chuỗi đô thị như: Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An. Tỉnh tập trung quy hoạch các khu đô thị kiểu mẫu, hiện đại gắn với các tuyến giao thông hiện đại, mở ra nhiều hướng kết nối với TP.HCM và các tỉnh Đông Nam bộ.

Bình Dương: Đón sóng bất động sản công nghiệp, căn hộ cho thuê 'lên ngôi' - 1

Nhu cầu nhà ở tại Bình Dương tăng nhanh trong những năm gần đây

Giới chuyên gia nhận định, xu hướng dịch chuyển nhà xưởng và sức hút nguồn lao động của các KCN tại Bình Dương đang tạo thêm nguồn cầu nhà ở của người lao động, đặc biệt là lực lượng lao động có chuyên môn, thu nhập cao. Nhờ đó, không chỉ bất động sản công nghiệp Bình Dương mà dự án căn hộ cao cấp cũng sẽ hưởng lợi và trở thành sản phẩm chủ chốt, dẫn dắt thị trường nhà ở tại đây.

Sức hút từ căn hộ cao cấp Bình Dương

Theo thống kê, Bình Dương hiện có khoảng 2,4 triệu dân, trong đó khoảng 50% dân số là người nhập cư đang làm việc tại các KCN. Mỗi năm, Bình Dương cần thêm hàng chục ngàn lao động để đảm bảo phát triển các ngành công nghiệp, tăng trưởng kinh tế. Từ đó, giới đầu tư đẩy mạnh đầu tư cho thuê với nhóm khách hàng tiềm năng là hơn 50.000 chuyên gia, kỹ sư và quản lý nước ngoài đang làm việc tại đây.

Bên cạnh đó, Bình Dương còn có lực lượng lớn người lao động từ các tỉnh, thành lân cận đến sinh sống và làm việc. Trong đó, lực lượng lao động giữ vai trò quản lý tại các doanh nghiệp, nhà xưởng, xí nghiệp… cũng là nhóm khách hàng có nhu cầu về nhà ở cao cấp.

Đón đầu nhu cầu này, chủ đầu tư Chánh Nghĩa Quốc Cường xây dựng và phát triển khu căn hộ C-Sky View. Dự án được định hình phát triển theo hướng cao cấp, chất lượng bền vững, phù hợp với nhu cầu của giới chuyên gia nước ngoài đang sống và làm việc tại Bình Dương. Vì vậy, C-Sky View thu hút nhiều khách hàng đến từ Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Singapore cùng giới đầu tư và người mua nhà ở thực người Việt.

Bình Dương: Đón sóng bất động sản công nghiệp, căn hộ cho thuê 'lên ngôi' - 2

Không gian sống trong lành và thư thái dành cho cư dân C-Sky View

C-Sky View có vị trí đắc địa tại phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một và hệ thống tiện ích nội khu đa dạng. Lựa chọn dự án, nhà đầu tư có cơ hội đầu tư cho thuê căn hộ với tỷ suất sinh lời hấp dẫn từ 10-12%/năm. Theo khảo sát của Công ty Cổ phần Bất động sản Cen Sài Gòn, căn hộ 1 phòng ngủ tại TP Thủ Dầu Một có giá cho thuê 10-11 triệu/tháng, căn hộ 2-3 phòng ngủ có mức giá cho thuê 15-20 triệu/tháng. Những căn hộ có lợi thế về vị trí và đa dạng tiện ích sẽ được người mua nhà săn đón. Do đó, sắp tới đây, giá thuê căn hộ 1 phòng ngủ cao cấp tại Bình Dương có thể đạt 15 - 17 triệu đồng/tháng.

Sắp tới đây, để cảm ơn khách hàng tin tưởng, lựa chọn dự án C-Sky View thời gian qua, chủ đầu tư Chánh Nghĩa Quốc Cường và đơn vị phát triển kinh doanh CenLand tổ chức sự kiện “Tri ân khách hàng”. Tại sự kiện, khách hàng sẽ tham gia chương trình bốc thăm trúng xe Mercedes C200 trị giá 1,5 tỷ đồng cùng với nhiều quà tặng hấp dẫn. Được biết, đây là lần thứ 2 C-Sky View dành tặng xe Mercedes C200 cho khách hàng.

Sự kiện “Tri ân khách hàng” dự án C-Sky View diễn ra vào lúc 8h00 - 11h00 ngày 28/6/2020 tại Trung tâm hội nghị Grand Square, 230 Đại lộ Bình Dương, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương.

Để biết thêm chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ:

Đơn vị phát triển kinh doanh: Công ty Cổ phần Bất động sản Thế kỷ CenLand

Website: https://cenhomes.vn/du-an-ldp/c-sky-view/

Hotline: 0839 333 833

PV
Bình luận
vtcnews.vn