Bình Định: Vì sao Dự án du lịch trên đảo Hòn Khô sau 8 năm vẫn án binh bất động?

Đời sốngChủ Nhật, 21/05/2023 11:48:00 +07:00
(VTC News) -

Đã 8 năm trôi qua, Dự án điểm du lịch Hòn Khô tại xã Nhơn Hải (TP Quy Nhơn) được triển khai nhưng cho đến nay vẫn ngổn ngang chưa có hình hài, chưa có giấy phép.

Theo ghi nhận của PV VTC News tại hiện trường dự án xây dựng trái phép của Công ty TNHH Thương mại Khoáng sản Tấn Phát (gọi tắt Công ty Tấn Phát) trên đảo Hòn Khô, những chiếc máy đào đã được doanh nghiệp này đưa qua đảo từ nhiều năm trước để phục vụ các công việc đào bới, xây dựng trên đảo hiện nằm im bất động.

Khung cảnh thi công bết bát, nhiều hạng mục dang dở với vật liệu bê tông, cốt thép hoen gỉ, rác và xác xây dựng kéo dài hàng trăm mét quanh chân hòn đảo trông rất phản cảm...

Bình Định: Vì sao Dự án du lịch trên đảo Hòn Khô sau 8 năm vẫn án binh bất động? - 1

Hiện trạng công trình nhà đầu tư để lại trên đảo ngổn ngang, vật liệu hoen gỉ.

Tại khu vực phía tây đảo Hòn Khô Lớn, lượng đất đá đã bị san gạt, chất thành đống. Trong khu vực nhiều nơi cắm cọc sắt, đổ bê tông, các vật liệu xây dựng sắt thép, ván gỗ, ống nhựa được tập kết tại vị trí xây dựng. Ngay cạnh đó, một con đường bê tông đang được xây dựng quanh chân núi trên đảo Hòn Khô Lớn với chiều dài trên 100m, bề ngang 2,5m và dày khoảng 0,5m.

Theo người dân ở xã bán đảo Nhơn Hải, đảo Hòn Khô được xem là “mỏ vàng”, là nơi mang lại nguồn thu nhập cực lớn cho người dân bởi nguồn thủy hải sản dồi dào và đa dạng.

Ngoài ra, nơi đây còn là khu vực bảo tồn rạn san hô rất lớn, là nơi che chắn người dân trong những mùa bão gió, triều cường. Đáng ngại, khu vực gần hiện trường thi công dự án có rạn san hô trên 12ha, trong đó 2,1ha san hô vùng lõi đang phục hồi rất tốt, mật độ phủ 50 - 70%.

Nhiều lần người dân xã Nhơn Hải đề nghị công ty Tấn Phát cần quyết tâm thực hiện dự án vì dự án kéo dài làm cho đảo Hòn Khô thêm nhếch nhác, cũng khiến người dân địa phương lo ngại phá vỡ cảnh quan, sinh thái tự nhiên ở hòn đảo hoang sơ này…

Bình Định: Vì sao Dự án du lịch trên đảo Hòn Khô sau 8 năm vẫn án binh bất động? - 2

Các công trình đã được xây dựng khu vực phía Tây đảo Hòn Khô, xã Nhơn Hải, Tp Quy Nhơn, Bình Định.

Mới đây, Thanh tra Bộ KH&ĐT đã có kết luận, chỉ ra các sai phạm của Dự án Điểm du lịch Hòn Khô (giai đoạn 1) của Công ty TNHH Khoáng sản Thương mại Tấn Phát như: Chưa thực hiện lấy ý kiến thẩm định các cơ quan có liên quan; Chưa có Giấy phép xây dựng đã tiến hành xây dựng hạng mục Cầu tàu, Bến thủy nội địa; Tiến độ thực hiện dự án chậm, tính đến ngày 31/5/2022 thì tiến độ của dự án đã chậm 32 tháng.

Ngoài ra, Ban Quản lý khu kinh tế (BQLKKT) đã chậm ký hợp đồng thuê đất, chậm giao đất trên thực địa để Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đầu tư. UBND tỉnh Bình Định yêu cầu BQLKKT rà soát việc ký hợp đồng thuê đất, giao đất trên thực địa; Kiểm điểm trách nhiệm của BQLKKT để xảy ra việc một số hạng mục dự án triển khai thi công khi chưa được cấp Giấy phép xây dựng, xử lý theo quy định; Việc chậm triển khai dự án theo tiến độ được phê duyệt trong Quyết định chủ trương đầu tư.

Khi có kết luận của Thanh tra Bộ KH&ĐT, PV đã liên lạc với ông Đặng Vĩnh Sơn, Trưởng BQLKKT tỉnh Bình Định được biết, dự án trước đây bị vướng là do người dân ở xã bán đảo Nhơn Hải có đơn thư khiếu nại đề nghị không được giao mặt nước ở đảo Hòn Khô cho doanh nghiệp vì lo ngại sinh kế cộng đồng.

Thực ra, lỗi trước đây khi giao dự án đã cho doanh nghiệp thuê diện tích mặt đất và mặt nước. Sau này, khi có phản ánh người dân thì buộc phải dừng lại để xác định lại việc giao mặt nước cho doanh nghiệp và xác định lại ranh giới vùng mặt nước sử dụng chung và vùng dự án nên kéo dài. Vì vậy, trước kia BQLKKT tỉnh để doanh nghiệp họ làm trước rồi hoàn thiện hồ sơ”, ông Sơn trao đổi.

Quá trình thực hiện dự án trên đảo Hòn Khô (Bình Định)

Ngày 7/5/2015, xét đề nghị của Sở KH&ĐT tinh Bình Định và Giám đốc Công ty Tấn Phát, UBND tỉnh Bình Định có quyết định số 1939 chấp thuận cho Công ty Tấn Phát triển khai các thủ tục đầu tư xây dựng dự án điểm du lịch Hòn Khô. Đồng thời, yêu cầu doanh nghiệp này khi thực hiện dự án phải có giải pháp bảo vệ rạn san hô, bảo vệ môi trường, phối hợp với các hộ dân nuôi trồng thủy sản trong khu vực để phục vụ khách du lịch.

Ngày 22/5/2017, UBND tỉnh Bình Định ban hành quyết định phê duyệt chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 điểm du lịch Hòn Khô (giai đoạn 1), với diện tích quy hoạch gần 52.000m2; gồm một phần diện tích phía tây nam đảo Hòn Khô và một phần diện tích mặt nước biển phía tây nam đảo Hòn Khô.

Ngày 27/4/2018, Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) tỉnh Bình Định ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điểm du lịch Hòn Khô (giai đoạn 1) cho Công ty Tấn Phát với tổng vốn đầu tư dự án trên 30 tỷ đồng; thời hạn hoạt động dự án 50 năm, tiến độ thực hiện hoàn thành dự án đến tháng 7/2019.

Ngày 13/5/2021, Ban Quản lý KKT tỉnh Bình Định ban hành văn bản thống nhất chủ trương cho Công ty Tấn Phát được triển khai xây dựng trước hạng mục cầu tàu, bến thủy nội địa và hệ thống điện của dự án điểm du lịch Hòn Khô nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án.

Công ty Tấn Phát có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng nộp Ban Quản lý KKT để xem xét, cấp giấy phép xây dựng theo quy định. Trước mắt, Công ty Tấn Phát thực hiện cắm cọc tiêu phạm vi xây dựng cầu tàu, bến thủy nội địa để người dân và chính quyền địa phương biết.

Nguyễn Gia
Bình luận
vtcnews.vn