Bình Định: Tạm đình chỉ công tác chủ tịch xã để F0 tiếp xúc 19 người

Tin tứcThứ Tư, 11/08/2021 21:04:34 +07:00
(VTC News) -

Chủ tịch xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân (Bình Định) bị tạm đình chỉ công tác vì để F0 tiếp xúc 19 người khác, làm lây lan dịch trong cộng đồng.

Chiều tối 11/8, ông Nguyễn Hữu Khúc, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân (Bình Định) ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với bà Phạm Thị Thu Hà, Chủ tịch UBND xã Ân Tường Tây do chủ quan, thiếu trách nhiệm kiểm tra, xử lý để lây  lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Bà Hà bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày, tính từ 11/8. UBND huyện phân công ông Huỳnh Văn Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Ân Tường Tây phụ trách điều hành công việc.

Bình Định: Tạm đình chỉ công tác chủ tịch xã để F0 tiếp xúc 19 người - 1

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm người dân.

Trước đó, ngày 25/7, có một người đi Bình Dương về đến xã Ân Tường Tây (huyện Hoài Ân) và được cách ly tại nhà. Ngày 7/8, người này được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần đều âm tính.

Qua ngày hôm sau, người này được lấy mẫu xét nghiệm lại dương tính và được Bộ Y tế công bố, gắn mã số BN215843.

Trong thời gian cách ly tại nhà, BN215843 tiếp xúc gần 19 người khác.

Đến ngày 11/8, ổ dịch xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân đã ghi nhận tới 31 ca dương tính với SARS-CoV-2. 

Hiện, UBND huyện Hoài Ân đã áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 với xã Ân Tường Tây và yêu cầu toàn bộ người dân huyện Hoài Ân tạm thời không ra khỏi địa phương. 

Đến nay, tỉnh Bình Định có 399 người mắc COVID-19, 136 người được xuất viện, 3 người qua đời. 

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp