Bình Định: Công an làm việc với bảo mẫu đánh cháu bé 11 tháng tuổi

Tin nhanh 24hThứ Ba, 15/03/2022 15:12:03 +07:00

Ngày 15/3, lãnh đạo UBND phường Trần Quang Diệu cho hay, công an phường đã có báo cáo liên quan việc bảo mẫu đánh cháu bé khi đang cho bé ăn khiến dư luận phẫn nộ.

Theo Công an phường Trần Quang Diệu (TP Quy Nhơn, Bình Định), ngày 9/3, trên trang facebook N.T. có đăng tải bài viết về bảo mẫu đánh trẻ lúc cho ăn; kèm theo hình ảnh, clip liên quan. Bài viết có trên 20.000 lượt quan tâm, chia sẻ và bình luận.

Bình Định: Công an làm việc với bảo mẫu đánh cháu bé 11 tháng tuổi - 1

Hình ảnh được camera ghi lại. Ảnh cắt từ clip.

Qua nắm tình hình, công an phát hiện vụ việc xảy ra tại số nhà 1259 Hùng Vương (khu phố 7, phường Trần Quang Diệu). Cháu bé trong đoạn clip là một bé gái 11 tháng tuổi, con của vợ chồng anh T.V.L. (SN 1998), chị N.T.B.T. (SN 1999).

Ngày 22/11/2021 chị T. có đăng lên facebook tìm người giữ trẻ và được T.T.H. (SN 1998, tạm trú TP Quy Nhơn) vào tương tác và nhận giữ trẻ. Hai bên thống nhất cho H. giữ cháu T.T.B.C. (con gái vợ chồng anh L.) trả công mỗi ngày là 150.000 đồng.

Khoảng 11h ngày 9/3/2022, trong lúc xem camera tại phòng ở thì phát hiện H. lúc cho cháu ăn liên tục dùng tay đánh nhẹ vào trán cháu nhiều cái, khi cháu bị nôn ói thì H. múc thức ăn ói ra nệm rồi tiếp tục đút cho cháu ăn và dùng tay tát vào mặt cháu.

Khi phát hiện sự việc trên gia đình có yêu cầu H. thừa nhận việc đánh cháu, đồng thời có lời xin lỗi nhưng H. không nhận. Vì vậy, gia đình đã đuổi việc và đăng clip lên mạng xã hội với mục đích cho nhiều người biết để phòng tránh.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý.

(Nguồn: Tiền Phong)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp