Biểu tình lớn ủng hộ nhà lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi tại Bangkok

Thời sự quốc tếThứ Hai, 01/02/2021 18:13:12 +07:00
(VTC News) -

Chiều 1/2, bên ngoài Đại sứ quán Myanmar ở Bangkok, Thái Lan, hàng nghìn người Myanmar biểu tình phản đối việc quân đội bắt giữ bà Aung San Suu Kyi.

Hàng nghìn người Myanmar đang sinh sống và làm việc tại Thái Lan tập trung bên ngoài Đại sứ quán nước này ở thủ đô Bangkok vào chiều 1/2 nhằm phản đối việc quân đội bắt giữ bà Aung San Suu Kyi và nắm quyền điều hành đất nước.

Biểu tình lớn ủng hộ nhà lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi tại Bangkok - 1

Rất đông người ủng hộ bà San Suu Kyi tập trung biểu tình tại Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Reuters)

Những người Myanmar đa phần ủng hộ bà Aung San Suu Kyi lên tiếng phản đối hành động của giới quân đội nước này đồng thời kêu gọi trả tự do cho những người bị bắt giữ. Thái Lan là nước có rất đông người Myanmar sinh sống và làm việc, với hơn 1 triệu kiều dân.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwon gọi việc quân đội giành quyền điều hành đất nước là công việc nội bộ của nước láng giềng Myanmar. Ông Prawit nói rằng chính phủ Thái Lan lo ngại hơn về nhiều trường hợp COVID-19 nhập cảnh từ Myanmar. Thái Lan và Myanmar có chung đường biên giới kéo dài khoảng 2.400 km. 

Chính phủ Thái Lan vẫn chưa tuyên bố lập trường chính thức về tình hình chính trị ở Myanmar. Theo tờ Bangkok Post, Myanmar đã đóng cửa biên giới với Thái Lan tại huyện Mae Sai ở tỉnh Chiang Rai, khiến thương mại qua biên giới giữa hai nước tạm dừng. Tình trạng tương tự cũng diễn ra ở một số cửa khẩu biên giới khác giáp với Myanmar.

PV/VOV-Bangkok
Bình luận
vtcnews.vn