Biểu tình lan rộng, Hong Kong phong tỏa đường phố

Thế giớiThứ Hai, 29/09/2014 09:39:00 +07:00

(VTC News) - Người biểu tình nằm la liệt trên đường phố ở khu trung tâm Hong Kong, trong khi cảnh sát đã mang thêm súng bắn đạn cao su lập hàng rào bao vây.

(VTC News) - Người biểu tình nằm la liệt trên đường phố ở khu trung tâm Hong Kong, trong khi cảnh sát đã mang thêm súng bắn đạn cao su lập hàng rào bao vây.

Tường thuật tình hình từ hiện trường, hãng tin BBC nói đường phố ở khu trung tâm Trung Hoàn, Hong Kong đã bị phong tỏa. Cảnh sát lập hàng rào yêu cầu người biểu tình trở về nhà và không vượt qua ranh giới những khu vực bị cấm.
Hàng trăm con đường ở Hong Kong lâm vào cảnh hỗn loạn 

Hình ảnh được CNN đăng tải cho thấy hàng ngàn người nằm la liệt trên đường phố, mặc dù Trung Quốc tuyên bố mọi việc nằm trong tầm kiểm soát.
Lãnh đạo của các nhóm biểu tình đã đề nghị mọi người về nhà vì e ngại cảnh sát sẽ sử dụng súng bắn đạn cao su, tuy nhiên 'chỉ có những người bị thương trở về', theo tường thuật của CNN.
Hàng ngàn người Hong Kong nằm la liệt trên đường phố khu trung tâm 

Các cuộc biểu tình kéo dài gần một tuần qua bắt nguồn từ việc Bắc Kinh tuyên bố sẽ bầu cử Hội đồng chính quyền Hong Kong, nhưng người đứng đầu vẫn do Bắc Kinh lựa chọn. Các vị trí khác trong chính quyền cũng được cho là chịu sự chỉ định từ Đại lục.
'Những cột khói hơi cay được nhìn thấy ở nhiều nơi, nhưng đám đông biểu tình cũng lập hàng rào ngăn cản bước tiến của cảnh sát', bản tin của Reuters viết. 
Video: Hàng ngàn người Hong Kong biểu tình
Trong khi đó, theo tờ Bưu điện Hoa Nam của Hong Kong, lực lượng an ninh không thể giải tán được đám đông ở nhiều khu phố trung tâm. Những người biểu tình kêu gọi ông Lương Chấn Anh, người đứng đầu chính quyền Hong Kong - được cho là thân Bắc Kinh hãy từ chức.
Một thanh niên với khuôn mặt hoảng sợ trong vòng vây cảnh sát

Người biểu tình còn kêu gọi những quan chức 'có lương tâm và trái tim' hãy đứng cùng chiến tuyến với người dân.
Theo thống kê chưa đầy đủ, nhiều ngân hàng, trường học ở Hong Kong đã phải đóng cửa do ảnh hưởng từ các cuộc biểu tình. Ít nhất 200 tuyến xe bus ở Hong Kong lâm vào tình trạng tắc nghẽn hoạt động, buộc phải nhường chỗ cho đám đông biểu tình.
Những cảnh sát mệt mỏi nằm nghỉ ở khu nhà chính quyền của Hong Kong 

Tờ Bưu điện Hoa Nam nói hơn 7.000 cảnh sát được huy động để trấn áp, ném lựu đạn hơi cay vào những người biểu tình.
Sở Y tế Hong Kong cho biết, tính đến 6h sáng nay, đã có 41 người bị thương trong các cuộc đụng độ với cảnh sát.
Trưởng đặc khu Hong Kong, ông Lương Chấn Anh đã có bài phát biểu trên truyền hình Hong Kong, thừa nhận tình trạng biểu tình ở khu trung tâm. Ông Lương trấn an rằng cảnh sát Hong Kong đã không nổ súng và quân đội Trung Quốc cũng không được huy động để trấn áp đám đông.

Văn Việt
Bình luận
vtcnews.vn