Biệt thự sai phép ở Khu liên hợp Khoa học Đào tạo: Sở Xây dựng Bắc Ninh nói gì?

Bất động sảnThứ Tư, 09/09/2020 17:33:00 +07:00
(VTC News) -

Trước những sai phạm tại khu Liên hợp Khoa học - Đào tạo, Sở Xây dựng Bắc Ninh khẳng định không bao che và sẽ xử lý nghiêm các vi phạm của chủ đầu tư theo pháp luật.

Clip: Hàng loạt biệt thự và nhà xưởng "mọc" trái phép trong Khu liên hợp Khoa học - Đào tạo tại Bắc Ninh

Xử lý nghiêm các sai phạm

Sau khi VTC News có bài viếtBa biệt thự ngang nhiên 'mọc' trong Khu liên hợp Khoa học – Đào tạo ở Bắc Ninh”, phản ánh về tình trạng thực hiện quy hoạch xây dựng và vi phạm trật tự xây dựng của Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam ở phường Đình Bảng (thị xã Từ Sơn), lãnh đạo Sở Xây dựng Bắc Ninh và UBND thị xã Từ Sơn cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung xử lý dứt điểm những sai phạm của dự án này. 

Biệt thự sai phép ở Khu liên hợp Khoa học Đào tạo: Sở Xây dựng Bắc Ninh nói gì? - 1

3 biệt thự khủng "mọc" trái phép trong Dự án Khu Liên hợp Khoa học - Đào tạo (Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam) tại phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh).

“Với tinh thần thực hiện nghiêm quy định của pháp luật, UBND tỉnh, Sở Xây dựng Bắc Ninh kiên quyết không bao che, làm ngơ cho các vi phạm của chủ đầu tư, không cấp phép xây dựng nhà ở biệt thự, không chuyển đổi mục đích sử dụng đất xây dựng Khu Liên hợp Khoa học – Đào tạo sang đất ở, xử lý nghiêm các vi phạm của chủ đầu tư theo pháp luật”, ông Nguyễn Tiến Tài, Giám đốc Sở Xây dựng Bắc Ninh khẳng định với VTC News.

Ngày 11/8/2020, Sở Xây dựng Bắc Ninh ban hành Văn bản số 1677/SXD-TTr, đến ngày 24/8/2020, tổ công tác của Sở Xây dựng xuống kiểm tra thực tế hiện trường lập biên bản làm việc với UBND thị xã Từ Sơn, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và yêu cầu tiếp tục thực hiện tháo dỡ các hạng mục công trình vi phạm.

Ngày 25/8/2020, Sở Xây dựng tiếp tục có Văn bản số 1797, 1798/SXD-TTr đôn đốc UBND thị xã Từ Sơn và chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ tháo dỡ các công trình, phần công trình vi phạm và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1964/QĐ-UBND.

Ngày 26/8/2020, Giám đốc Sở Xây Dựng Bắc Ninh tiếp tục chủ trì buổi làm việc với UBND thị xã Từ Sơn và chủ đầu tư để chỉ đạo việc tháo dỡ xong trước ngày 28/8/2020, đồng thời thành lập tổ công tác để kiểm tra, đôn đốc việc tháo dỡ của chủ đầu tư.

Biệt thự trái phép vẫn tồn tại

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh trước đó cũng đã có văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng, UBND thị xã Từ Sơn yêu cầu chủ đầu tư của Dự án Khu Liên hợp Khoa học – Đào tạo là Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam phải thực hiện nghiêm quyết định 1964/QĐ-UBND ngày 26/11/2019, tháo dỡ các công trình vi phạm theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế của PV VTC News ngày 6/9/2020, tại Khu Liên hợp Khoa học – Đào tạo ở thị xã Từ Sơn, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam mới chỉ tháo dỡ một phần nhà cấp 4 bỏ hoang, một nhà kho cùng cổng, tường rào và công trình phụ trợ của 3 công trình biệt thự cao 3 đến 4 tầng xây dựng không phép ở khu B.

Biệt thự sai phép ở Khu liên hợp Khoa học Đào tạo: Sở Xây dựng Bắc Ninh nói gì? - 2

3 biệt thự xây dựng trái phép ở Bắc Ninh mới chỉ bị tháo dỡ, gọt bớt phần hàng rào và công trình phụ trợ bên ngoài.

3 tòa biệt thự không phép cùng các sân bóng, nhà kho, nhà trọ, xưởng sản xuất và nhà hàng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng vẫn ngang nhiên tồn tại và hoạt động sản xuất kinh doanh trái phép, bất chấp các chỉ đạo từ phía chính quyền địa phương.

Biệt thự sai phép ở Khu liên hợp Khoa học Đào tạo: Sở Xây dựng Bắc Ninh nói gì? - 3

Sân bóng cùng hàng loạt nhà xưởng sản xuất vẫn ngang nhiên hoạt động và xả rác thải bừa bãi ra ngoài gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Biệt thự sai phép ở Khu liên hợp Khoa học Đào tạo: Sở Xây dựng Bắc Ninh nói gì? - 4

Một phần nhà xưởng bị tháo dỡ, nhưng xung quanh các công ty và kho hàng vẫn hoạt động sản xuất bình thường.

Trả lời VTC News, ông Nguyễn Đức Quang, Trưởng phòng Quản lý đô thị UBND thị xã Từ Sơn cho biết, thời gian qua trong quá trình tháo dỡ các công trình sai phạm, do diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, chủ đầu tư Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam phải thực hiện các biện pháp về phòng chống đại dịch nên việc tháo dỡ bị gián đoạn và chưa thể xong ngay được.

“Thực hiện văn bản chỉ đạo của Sở Xây dựng, UBND thị xã Từ Sơn thường xuyên cử cán bộ đội trật tự xây dựng xuống giám sát và tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ khắc phục sai phạm, kiên quyết xử lý dứt điểm vi phạm, tránh phát sinh những hậu quả nghiêm trọng kéo dài”, ông Quang nhấn mạnh.

Để làm rõ những sai phạm trong quy hoạch và xây dựng các công trình không phép tại Dự án Khu Liên hợp Khoa học – Đào tạo ở thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh), VTC News đã nhiều lần đặt lịch làm việc với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, nhưng chủ đầu tư đều né tránh, không hợp tác.

Tiến Dũng - Trung Thành
Bình luận
vtcnews.vn