Biệt thự đắt giá nhất nước Anh đã có chủ

Kinh tếThứ Tư, 19/10/2011 04:24:00 +07:00

(VTC News) – Sau 6 tháng được rao bán, ngôi biệt thự đắt giá nhất nước Anh đã có chủ, đó là một doanh nhân người Ấn Độ đề nghị được giấu kín danh tính.

(VTC News) – Sau 6 tháng được rao bán, ngôi biệt thự đắt giá nhất nước Anh đã có chủ, đó là một doanh nhân người Ấn Độ đề nghị được giấu kín danh tính.

Biệt thự này mang tên Updown Court, nằm cách trung tâm thành phố London 25 dặm và được định giá 123 triệu USD.

Updown Court - Biệt thự đắt giá nhất nước Anh.  

Updown Court nhìn về đêm. 

Cách đây 6 năm, Leslie Allen-Vercoe – chủ cũ của Updown Court đã rao bán căn biệt thự này nhưng chưa có người mua, đến tháng 7/2011 bị thu hồi sau khi Leslie Allen-Vercoe không trả được khoản tiền 80 triệu USD đã đem ra thế chấp trước đó. 

 
 
 Bể bơi ngoài trời.

Bể bơi trong nhà. 
 
Phòng tắm. 

 

 

Chủ sở hữu mới của Updown Court là một doanh nhân Ấn Độ, tên tuổi của doanh nhân này không được tiết lộ, người này đã vượt qua đối thủ nặng kí người Nga và Anh để trở thành chủ nhân mới của ngôi biệt thự đắt giá nhất nước Anh này.

 
Phòng chơi bowling. 
 
 
 
 
 
 

Ngôi biệt thự này nằm trên diện tích 58 mẫu (khoảng 23 ha), rộng hơn cả cung điện Buckingham và cung điện Hampton Court. Biệt thự có 5 bể bơi, các lối đi được lát đá cẩm thạch trị giá 6 triệu USD, ngoài ra nhà hát mini, phòng chơi bowling...

Vân Tuyền(theo Business Insider)

Bình luận
vtcnews.vn