Biến thể COVID-19 của Anh lây lan nhanh chóng khắp nước Mỹ

Thời sự quốc tếThứ Hai, 08/02/2021 11:29:08 +07:00
(VTC News) -

Nghiên cứu mới cho thấy biến thể COVID-19 lần đầu được phát hiện tại Anh lây lan với tốc độ nhanh chóng trên khắp nước Mỹ.

Biến thể COVID-19 được phát hiện lần đầu ở Anh -  có tên gọi B.1.1.7, đang có tốc độ lây lan nhanh hơn chủng cũ 35-45%, tăng gấp đôi sau chu kỳ 10 ngày tại Mỹ và dự kiến sẽ trở nên phố biển ở Mỹ thời gian tới.

Tháng trước, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) dự báo biến thể B.1.1.7 có thể trở thành chủng virus nổi trội ở Mỹ vào tháng 3. CDC ước tính, virus có khả năng lây lan cao hơn, khoảng 50%.

Nghiên cứu của các nhà khoa học chỉ rõ: "Mỹ đang trong quỹ đạo tương tự như các quốc gia khác, nơi B.1.1.7 nhanh chóng trở thành biến thể SARS-CoV-2 chiếm ưu thế. Điều đó đòi hỏi có các hành động ngay lập tức và quyết định để giảm thiểu tỷ lệ mắc và thiệt mạng do COVID-19”.

Biến thể COVID-19 của Anh lây lan nhanh chóng khắp nước Mỹ - 1

Biến thể COVID-19 của Anh lây lan với tốc độ nhanh chóng khắp nước Mỹ. (Ảnh: CNN)

Cũng theo kết quả nghiên cứu, ngoài các trường hợp được ghi nhận ở California, Florida và Georgia, nhiều trường hợp mắc biến thể B.1.1.7 được ghi nhận gần đây cho "biến thể B.1.1.7 đã lây lan trong cộng đồng, diễn ra trên khắp nước Mỹ”.

Theo CDC, hơn 610 trường hợp của biến thể B.1.1.7 đã được tìm thấy ở 33 tiểu bang. Hầu hết là ở Florida và California. Trường hợp nhiễm biến thể COVID-19 mới đầu tiên tại Mỹ được công bố vào ngày 29/12. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy, biến thể này đã xuất hiện trước đó, sớm nhất vào cuối tháng 11/2020.

Kết quả nghiên cứu dựa trên phân tích từ 500.000 mẫu xét nghiệm nCoV và 212 bộ gen do CDC Mỹ giải trình tự. Nghiên cứu này được công bố trên medRxiv, máy chủ lưu trữ bản in các nghiên cứu y khoa, song chưa xuất bản trên tạp chí.

Các nhà nghiên cứu cảnh báo, nếu không có "hành động quyết định và ngay lập tức đối với sức khỏe cộng đồng”, các biến thể mới, dễ lây lan hơn "sẽ có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng về số người nhiễm bệnh và người chết trên khắp nước Mỹ trong một vài tháng".

Mỹ cũng đã phát hiện 5 trường hợp biến thể B.1.351 - được xác định đầu tiên ở Nam Phi, và 2 trường hợp nhiễm biến thể P.1 - được xác định đầu tiên ở Brazil.

Mỹ hiện vẫn là ổ dịch lớn nhất thế giới, với ca 27.611.403 nhiễm bệnh, trong đó có 474.933 người chết.

Kông Anh(Nguồn: CNN)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp