Biển 'ngoạm' làng, dân Hà Tĩnh thấp thỏm lo mất nhà mùa bão đến

Tin nhanh 24hThứ Hai, 09/03/2020 07:15:59 +07:00
(VTC News) -

Nhìn biển từng ngày "ngoạm" nốt những dải rừng chắn sóng, người dân huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) thấp thỏm nỗi lo mất nhà mùa bão đến.

Video: Biển xâm lấn rừng phòng hộ ven biển huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh)

Rừng phòng hộ bị xâm lấn

Gần 10 năm nay, hàng trăm người dân ở các xã Xuân Phổ, Đan Trường, Xuân Hội, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) sống trong lo lắng, thấp thỏm khi chứng kiến cảnh biển từng ngày xâm lấn rừng phòng hộ, khiến ngôi làng họ đang sống sắp bị biển "nuốt" mất.

Anh Trần Văn Hùng ở xã Xuân Phổ chia sẻ: "Mấy năm nay, biển ngày càng lấn sâu vào bờ. Đặc biệt, sau những cơn bão lớn, rừng phòng hộ bị tàn phá nặng nề, mức độ xâm thực của biển ngày càng khủng khiếp, đe dọa đến cuộc sống của người dân chúng tôi".

"Mỗi năm biển lại "ngoạm" một ít vào đất liền, có đoạn biển lấn gần cả trăm mét. Nếu tình trạng này kéo dài, chắc chẳng bao lâu nữa biển sẽ "nuốt" trọn những ngôi làng ngay sát bờ", anh Nguyễn Văn Hà ở xã Đan Trường lo lắng.

Theo người dân, khu vực bờ biển thuôc xã Đan Trường tiếp giáp Xuân Phổ trước đây vốn là cồn cát cao và rừng phi lao hàng chục năm tuổi. Thế nhưng giờ đây cả rừng lẫn cồn cát đều hoang tàn.

Biển 'ngoạm' làng, dân Hà Tĩnh thấp thỏm lo mất nhà mùa bão đến - 1

Hàng năm, biển xâm lấn rừng phòng hộ từ 2-3m.

Một người dân xã Xuân Hội cho biết, nhà anh chỉ còn cách biển vài chục mét. Cứ đến mùa mưa bão, cả gia đình phải di tản đến nơi khác trú ngụ cho an toàn.

Sự xâm lấn của biển còn khiến hàng trăm héc-ta đất bị nhiễm phèn, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp. Các loại cây trồng không thể phát triển như trước đây. Nguồn nước sinh hoạt cũng bị nhiễm mặn. Nhiều diện tích rừng phi lao nhiều năm tuổi bị phá hoại.

Theo số liệu thống kê, huyện Nghi Xuân có khoảng gần 4km bờ biển bị xâm thực, mỗi năm biển ăn vào đất liền từ 2-3m, khoảng 10 năm nay, biển xâm lấn đất liền từ 30-40m, nhiều diện tích rừng phòng hộ ven biển bị tàn phá.

Cứ sau mỗi trận bão, rừng phòng hộ chắn sóng lại bị quật ngã đe dọa đến cuộc sống hàng trăm hộ dân. Đặc biệt, sau cơn bão số 10 năm 2017, rừng phòng hộ bị sóng biển đánh tan hoang. Ngoài một lượng lớn đất đai và cây cối bị cuốn trôi thì hàng ngàn cây phi lao nhiều năm tuổi cũng bị gãy đổ, xiêu vẹo, bật gốc.

Biển 'ngoạm' làng, dân Hà Tĩnh thấp thỏm lo mất nhà mùa bão đến - 2

Rừng thông lâu năm bị sóng biển đánh bật gốc.

Dân lo biển "nuốt" làng

Mặc dù chính quyền và người dân dùng nhiều giải pháp đối phó nhưng sau mỗi đợt bão về, biển lại càng lấn sâu vào đất liền. Nỗi lo biển "nuốt" làng đang ngày càng đe dọa người dân nơi đây.

Ông Dương Văn Chiến, Phó Chủ tịch UBND xã Đan Trường cho biết, nhiều năm qua, biển xâm lấn vào đất liền hàng trăm mét. Hàng ngàn m2 đất bị sóng biển cuốn trôi.

"Hiện nay, huyện đang xây dựng hệ thống kè chắn sóng bằng bê-tông kiên cố dài gần 4km từ xã Xuân Trường đến xã Xuân Phổ với nguồn vốn gần 40 tỷ đồng. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng cho trồng cây để phục hồi rừng bị thiên tai tàn phá", ông Chiến nói.

Nói về nguyên nhân biển xâm thực, ông Trần Sông Hương, Chủ tịch UBND xã Xuân Hội chia sẻ, mưa bão kết hợp với triều cường là nguyên nhân chính khiến biển lấn đất liền, rừng phòng hộ bị tàn phá hàng năm.

"Có gần 400 hộ dân trên địa bàn sinh sống dọc bờ biển, nhiều nhà chỉ còn cách biển từ 20-30m. Khi có dự báo mưa bão, lũ lụt lớn, phương án của chính quyền địa phương là tạm di dời dân đi lánh nạn nơi khác", Chủ tịch xã Xuân Hội nói.

Cũng theo ông Hương, phương án này chỉ là giải pháp tạm thời, về lâu dài chưa thể di dời các hộ dân đi chỗ khác, vẫn còn những nguy cơ tiềm ẩn đe dọa đến cuộc sống người dân nơi đây.

 

PHAN ẤN
Bình luận
vtcnews.vn