Bị yêu cầu dừng xe, thiếu nữ lái xe máy tông thẳng 2 cảnh sát cơ động bỏ chạy

Pháp luậtThứ Hai, 13/08/2018 12:41:00 +07:00

Lái xe máy không đội mũ bảo hiểm chạy tốc độ cao trên đường, thiếu nữ Hà Nội bị cảnh sát yêu cầu dừng xe kiểm tra nhưng không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy, tông 2 chiến sĩ CSCĐ trọng thương.

Vụ việc xảy ra vào chiều 12/8, tại khu vực ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến (thuộc địa bàn quận quận Thanh Xuân, TP Hà Nội).

Vào thời điểm trên, tổ công tác Y5/141 đang làm nhiệm vụ tại khu vực ngã tư Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến phát hiện một cô gái tóc vàng lái xe máy mang BKS 29E2 - 257.03 không đội mũ bảo hiểm chạy tốc độ cao theo hướng từ Khuất Duy Tiến đi Nguyễn Trãi nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, cô gái này không chấp hành hiệu lệnh mà lái xe quay đầu chạy ngược chiều trên đường Khuất Duy Tiến rồi tông thẳng vào Thiếu úy Nguyễn Hải Đức (người được phân công trong tổ công tác Y5/141 làm nhiệm vụ chống quay đầu) khiến Thiếu úy Đức ngã văng xuống đường.

39014989_1043926222438049_4045287683008757760_n

Đỗ Thanh Trà (SN 2003 ở số 15, ngách 53 ngõ Hoà Bình, đường Khâm Thiên, TP Hà Nội). 

Thấy vậy, Đại úy Phạm Văn Tuyền tiếp tục chặn xe thì bị cô gái này tăng ga đâm thẳng vào chân. Sau cú tông mạnh, Thiếu úy Đức bị ngã xuống đường xây xát, còn Đại úy Tuyền bị gãy xương chân phải.

Ngay sau đó, tổ công tác Y5 bắt giữ cô gái này, đồng thời đưa Đại úy Tuyền đi cấp cứu. Sau đó, tổ công tác thông báo vụ việc cho Công an quận Thanh Xuân và Công an TP Hà Nội.

Tại thời điểm bị bắt giữ, cô gái này khai tên Đỗ Thanh Trà (SN 2003 ở số 15, ngách 53 ngõ Hoà Bình, đường Khâm Thiên, TP Hà Nội).

Tổ tác Y5/141 đã bàn giao Đỗ Thanh Trà cho Công an phường Thanh Xuân Bắc thụ lý giải quyết theo quy định.

Tùng Lâm - Xuân Trường
Bình luận
vtcnews.vn