Bị yêu cầu dừng xe kiểm tra, nam thanh niên rồ ga tông gãy tay thiếu úy công an

An ninh hình sựThứ Hai, 13/04/2020 17:59:24 +07:00
(VTC News) -

Do xe đi mượn, lại không đội mũ bảo hiểm nên khi bị yêu cầu dừng xe, nam thanh niên rồ ga, tông gãy tay thiếu úy Công an tại chốt kiểm soát dịch COVID-19.

Công an huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) đang phối hợp đơn vị nghiệp vụ, các cơ quan tư pháp của huyện khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để truy tố, xử lý nghiêm nam thanh niên rồ gao, lao thẳng xe máy vào tổ công tác tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 khiến một chiến sĩ công an bị trọng thương.

Cụ thể, lúc 23h05 ngày 10/4, tại cầu chui Việt Hàn, xã Đại Đồng (Kiến Thụy), chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch COVID-19 ra tín hiệu dừng xe mô tô nhãn hiệu Exciter màu đỏ trắng BKS 15F1-3198 đi theo hướng từ xã Đại Đồng về thị trấn Núi Đối (huyện Kiến Thụy). Xe do một nam thanh niên cầm lái, chở một người ngồi sau.

Bị yêu cầu dừng xe kiểm tra, nam thanh niên rồ ga tông gãy tay thiếu úy công an - 1

Tuân lái xe Exciter tông thẳng vào thiếu úy công an đang trực tại chốt kiểm soát dịch COVID-19.

Khi gần đến chốt xe giảm vận tốc, nhưng nhìn thầy cán bộ công an ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra thì nam thanh niên trên tăng ga bỏ chạy.

Xe lao thẳng vào Thiếu úy Đặng Trí Chung, cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an huyện Kiến Thụy, người trực tiếp ra tín hiệu dừng xe. Cú tông mạnh khiến Thiếu úy Chung văng xuống đất, bị thương nặng.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an huyên Kiến Thụy huy động lực lượng đưa Thiếu úy Chung đi cấp cứu tại Bệnh viên Kiến An (Hải Phòng), đồng thời bảo vệ hiện trường, tổ chức lực lượng truy bắt 2 kẻ trên.

Bị yêu cầu dừng xe kiểm tra, nam thanh niên rồ ga tông gãy tay thiếu úy công an - 2

Ngô Văn Tuân bị bắt sau 1 ngày gây ra vụ việc.

Đến 23h ngày 11/4, Công an huyện Kiến Thụy bắt được người cầm lái xe mô tô nhãn hiệu Exciter, BKS 15F1-3198 là Ngô Văn Tuân (SN 1998, trú tại thôn Kim Đới 1, xã Hữu Bằng, Kiến Thụy) và người ngồi sau là Phạm Thị Ngọc Bích (SN 2003, trú tại xã Đông Hưng, An Minh, Kiên Giang).

Tại cơ quan CSĐT, Tuân khai nhận, khi đi gần đến chốt kiểm dịch, biết có lực lượng làm nhiệm vụ và nhìn rõ tín hiệu yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra nhưng do xe đi mượn, không mang giấy tờ, lại không đội mũ bảo hiểm nên Tuân tăng tốc lao thẳng xe vào vị trí cán bộ công an ra tín hiệu để chạy thoát.

Công an huyện Kiến Thụy báo cáo vụ việc lên Công an TP Hải Phòng, đồng thời phối hợp đơn vị nghiệp vụ, các cơ quan tư pháp của huyện khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để truy tố, xử lý nghiêm hành vi vi chống người thi hành công vụ của Tuân.

Thiếu úy Đặng Trí Chung bị gãy xương cánh tay phải, vỡ 4 mảnh, được chuyển lên Bệnh viên Hữu nghị Việt Tiệp tiếp tục điều trị.

Video: Nam thanh niên tông gục CSGT đang làm nhiệm vụ

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn