Bị xử phạt, cướp súng của cảnh sát

Pháp luậtThứ Bảy, 14/04/2012 05:54:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi nhậu xong 3 lít rượu đế, Lên chạy xe chở bạn nhậu về nhà bị tuýt còi nhưng không chịu dừng xe mà tấn công cảnh sát.

(VTC News) - Sau khi nhậu xong 3 lít rượu đế, Lên chạy xe chở bạn nhậu về nhà bị tuýt còi nhưng không chịu dừng xe mà tấn công cảnh sát.

Chiều ngày 12/4, thượng tá Trương Công Danh - Trưởng Công an quận Ô Môn, TP Cần Thơ - cho biết đã ra lệnh tạm giữ Diệp Văn Lên (32 tuổi) ngụ xã Vĩnh Lợi, huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng) về hành vi chống người thi hành công vụ.
Lên tại cơ quan điều tra. Ảnh công an cung cấp

Theo cơ quan điều tra, chiều cùng ngày cảnh sát giao thông Công an TP Cần Thơ làm nhiệm vụ trên quốc lộ 91 ở quận Ô Môn phát hiện thanh niên này chạy xe máy với tốc độ rất nhanh. Do đó, cảnh sát tuýt còi ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra giấy tờ nhưng Lên không chấp hành, tăng tốc chạy bạt mạng về hướng TP Cần Thơ.

Thấy người tham gia giao thông xem thường pháp luật, thiếu úy Nguyễn Việt Tiến dùng xe đặc chủng đuổi theo hơn 2km mới bắt kịp. Thế nhưng khi nhảy xuống xe Lên lại nói với bạn ngồi sau rằng “mày mang xe về đi, để tao xử nó” rồi dùng mũ bảo hiểm lao đến tấn công thiếu úy Tiến.

Sau đó Lên còn giật cầu vai, bảng tên và lao đến chộp súng thiếu úy Tiến đeo bên người nhưng bị công an địa phương hỗ trợ khống chế Lên kịp thời.

Tại cơ quan điều tra “ma men” khai rằng vừa nhậu với bạn bè hết 3 lít rượu. Trên đường đưa bạn về nhà thì xảy ra vụ việc vì quá say nên không làm chủ được mọi hành vi.

Diễm Hằng

Bình luận
vtcnews.vn