Bị xử lý vì đốt pháo, nhóm thanh niên lao vào đánh tới tấp công an

Bản tin 113Thứ Hai, 27/01/2020 16:06:01 +07:00
(VTC News) -

Đang đốt pháo thì bị lực lượng công xã phát hiện, yêu cầu về trụ sở làm việc, nhóm thanh niên lập tức đánh 2 công an xã gây thương tích.

Ngày 27/1, lãnh đạo Công an huyện Krông Búk (Đắk Lắk) cho biết, đang củng cố hồ sơ làm rõ việc nhóm thanh niên đốt pháo và có hành vi chống người thi hành công vụ.

Theo đó, đêm 24/1 (30 Tết), Công an xã Cư Né (huyện Krông Búk) triển khai 6 tổ tuần tra theo kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết.

Tới 23h45, tổ tuần tra số 3 do Thiếu tá Quách Huy, phó trưởng Công an xã Cư Né làm tổ trưởng, tuần tra tại buôn Dhia 1, xã Cư Né thì phát hiện Y Nhỡ Mlô (SN 1997) và Nguyễn Duy Quyền (SN 1991, cùng trú tại Buôn Dhia 1, xã Cư Né) có hành vi đốt pháo nên yêu cầu dừng lại và lập biên bản. Sau đó, tổ tuần tra  mời 2 người này về trụ sở công an xã để làm việc nhưng họ không hợp tác.

Bị xử lý vì đốt pháo, nhóm thanh niên lao vào đánh tới tấp công an - 1

Nhóm thanh niên đánh công an thương tích

Cùng lúc này, nhóm thanh niên gồm: Y Nhưng Mlô (SN 2000), Y Tió Niê (SN 2001), Y Tah Mlô (SN 1992) và Y Sen Mlô (SN 2002, cùng ngụ Buôn Dhia 2, xã Cư Né) là bạn của 2 thanh niên trên  hô to "đánh công an xã".

Sau đó, cả nhóm lấy cây tre bên đường tấn công lực lượng tuần tra làm Thiếu tá Quách Huy (phó trưởng công an xã Cư Né) và anh Nguyễn Văn Phước (Công an viên) bị thương.

Khi thấy có lực lượng hỗ trợ của Công an xã và Công an huyện tới thì nhóm trên mới dừng hành vi tấn công và bỏ chạy. Ngay sau đó, nhóm thanh niên bị lực lượng chức năng bắt giữ đưa về trụ sở để điều tra, làm rõ.

BÌNH NGUYÊN
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp