Bị xe tải kéo lê 20 mét, một thanh niên chết thảm

Pháp luậtThứ Hai, 26/08/2013 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Sau va chạm với xe tải, xe máy cùng người cầm lái ngã xuống đường và bị kéo lê gần 20 mét đã tử vong.

(VTC News) - Sau va chạm với xe tải, xe máy cùng người cầm lái ngã xuống đường và bị kéo lê gần 20 mét đã tử vong.

Tai nạn nghiêm trọng xảy ra khoảng 21h, ngày 25/8 trên đường Trần Đại Nghĩa đoạn qua P. Tân Tạo, quận Bình Tân, TP.HCM (cách quốc lộ 1A khoảng 500 mét).

TP.HCM, Tai nạn, Trần Đại Nghĩa, xe tải, xe máy, tử vong
Hiện trường vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy khiến anh Tiệp tử vong 

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên xe tải BKS 64H- 5125 do tài xế Lê Đình Sang (32 tuổi, quê Vĩnh Long) điều khiển, lưu thông trên đường Trần Đại Nghĩa hướng từ đường dẫn cao tốc Trung Lương- TP.HCM đi Quốc lộ 1A.

Khi đến địa điểm trên, chiếc xe tải xảy ra va chạm với xe máy BKS 71S5- 1560 do anh Lê Văn Tiệp (26 tuổi, quê Bến Tre) điều khiển lưu thông cùng chiều.

Lực tông mạnh khiến chiếc xe máy và anh Tiệp bị ngã xuống đường. Chiếc xe tải theo đà tiếp tục kéo lê cả phương tiện cùng nạn nhân về phía trước. Không may, anh Tiệp bị ngã vào gầm và bị bánh xe tải cán qua người dẫn đến tử vong tại chỗ.

TP.HCM, Tai nạn, Trần Đại Nghĩa, xe tải, xe máy, tử vong
Vết cày kéo dài gần 20 mét trên mặt đường

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, tài xế vì quá hoảng sợ đã rời bỏ hiện trường. Lực lượng CSGT nhanh chóng có mặt để phối hợp với công an điều tra quận Bình Tân để làm rõ vụ tai nạn.

Ghi nhận tại hiện trường, rất đông người dân hiếu kỳ vây xem vụ tai nạn. Trên mặt đường xuất hiện vết cày xước kéo dài gần 20 mét. Chiếc xe máy bị hư hỏng nhẹ nằm cách thi thể nạn nhân khoảng 3 mét.

Đến hơn 23h cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn được xử lý xong, xe cứu thương đến chuyển thi thể nạn nhân đi, giao thông qua khu vực mới bình thường trở lại.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

TP.HCM, Tai nạn, Trần Đại Nghĩa, xe tải, xe máy, tử vong
Vụ tai nạn thu hút sự quan tâm của nhiều người dân

Theo phản ánh của người dân, đường Trần Đại Nghĩa nối giữa Cao Tốc Trung Lương TP.HCM đi Quốc lộ 1A là tuyến đường mạch huyết, hàng ngày có lượng phương tiện xe tải nặng, xe container liên tục di chuyển qua lại nên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn xảy ra.

“Đường hẹp, tuy nhiên tình trạng xe tải nặng, container thường xuyên chạy với tốc độ cao, ép đường khiến tuyến đường này luôn là nỗi khiếp sợ của nhiều người. Đây không phải là vụ tai nạn duy nhất. Trước đó đã xảy ra nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng, rất mong lực lượng chức năng lưu tâm, tăng cường tuần tra xử lý vi phạm nhằm đem lại niềm tin, sự an tâm cho người dân mỗi khi di chuyển trên tuyến đường này...”, một người dân ngụ trên đường Trần Đại Nghĩa cho biết.

Phạm Nguyễn  

Bình luận
vtcnews.vn