Bị vu là phù thủy, nhiều phụ nữ bị lột trần diễu phố, thậm chí sát hại

Chuyện bốn phươngThứ Hai, 18/04/2022 17:37:55 +07:00
(VTC News) -

Tại Ấn Độ, nhiều người phụ nữ yếu thế bị làm nhục bằng việc lột trần diễu phố, bị hành hạ, thậm chí sát hại khi cộng đồng vu cho họ là phù thủy.

Trong một vụ việc được gọi là “săn lùng phù thủy”, một phụ nữ ở quận Nandurbar, bang Maharashtra, Ấn Độ đã bị lột bỏ trang phục và bắt diễu hành trên đường phố trong tình trạng khỏa thân do người dân địa phương nghi ngờ cô hành nghề phù thủy,

Đoạn video ghi lại vụ việc được đăng tải trên mạng xã hội, làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ.

MANS - tổ chức chống lại sự mê tín ở bang Maharashtra (tên đầy đủ là của tổ chức này là Maharashtra Andhashraddha Nirmoolan Samiti) yêu cầu chính quyền quận Nandurbar mở cuộc điều tra. Cảnh sát địa phương đang làm rõ vụ việc.

Bị vu là phù thủy, nhiều phụ nữ bị lột trần diễu phố, thậm chí sát hại - 1

Nhiều phụ nữ Ấn Độ bị hành hạ do bị cho là phù thủy. (Ảnh minh họa)

Tại Ấn Độ, không ít phụ nữ bị hành hạ, làm nhục, thậm chí bị sát hại khi bị cho là phù thủy. Các cuộc săn lùng phù thủy chủ yếu nhắm vào phụ nữ. Những người đàn ông gia trưởng thường coi phụ nữ như công cụ để thực hiện những điều mê tín đã ăn sâu vào tiềm thức họ.

Nhiều người Ấn Độ cho rằng chính các phù thủy là nguyên nhân khiến tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh và tử vong do sốt rét, thương hàn, dịch tả tăng cao.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Deutsche Welle, Indira Jaising - luật sư cấp cao của Tòa án Tối cao Ấn Độ - giải thích, mặc dù mê tín dị đoan thường được coi là lý do của các vụ giết người, thật ra các tội ác còn liên quan đến nạn phân biệt giai cấp và giới tính, và cả trả thù. Nhiều người thuộc đẳng cấp cao cố gắng bôi nhọ người nghèo, người đẳng cấp thấp bằng cách gán cho họ cái mác phù thủy.

Nhóm dễ bị tổn thương hay bị gán mác phù thủy thường là phụ nữ cao tuổi và sống một mình, phụ nữ không con, góa bụa, ly hôn hoặc gặp khó khăn về thể chất. Do họ không có khả năng tự vệ, cũng không có sự hỗ trợ, những kẻ có quyền lực trong làng thường nhắm đến họ để chiếm đất đai, tài sản, thỏa mãn tình dục hoặc để trả thù.

Bị vu là phù thủy, nhiều phụ nữ bị lột trần diễu phố, thậm chí sát hại - 2

Phụ nữ yếu thế thường bị những người có quyền lực trong làng gán mác phù thủy để chiếm đất đai, tài sản, thỏa mãn tình dục hoặc để trả thù.

Tục lệ cổ xưa và tàn bạo về việc săn lùng phù thủy xảy ra phổ biến ở 12 bang của Ấn Độ. Trong đó, bang Jharkhand đứng hàng đầu về chỉ số tội phạm quốc gia liên quan đến các hoạt động săn lùng phù thủy, với mục tiêu là phụ nữ. Những người bị buộc tội phù thủy thường bị sỉ nhục, tẩy chay, tấn công và sát hại. Chỉ số kinh tế và xã hội tại đây luôn ở mức cực thấp.

Tính riêng từ năm 2016 đến năm 2020, có tới 94 phụ nữ đã bị sát hại với lý do làm phù thủy ở bang Jharkhand. Con số này nhiều hơn bất kỳ bang nào khác tại Ấn Độ, theo công bố của Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia.

Dương Quân (Nguồn: Indiatimes)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp