Bị Việt Nam vượt mặt, báo Thái Lan gọi ngày thi đấu 10/6 là đáng xấu hổ

Thể thaoThứ Năm, 11/06/2015 11:29:00 +07:00

Chỉ giành được 8 HCV và bị Đoàn Việt Nam cướp mất vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp, Đoàn Thái Lan bị truyền thông nước nhà chỉ trích không thương tiếc

(VTC News) - Chỉ giành được 8 HCV và bị Đoàn Việt Nam cướp mất vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp, Đoàn Thái Lan bị truyền thông nước nhà chỉ trích không thương tiếc.

Trong ngày thi đấu 10/6, Đoàn Việt Nam giành được tới 15 HCV, nâng tổng số HCV lên 48 chiếc. Ngược lại, đối thủ chính cho cuộc đua vị trí thứ 2 trên bảng tổng sắp, Đoàn Thái Lan chỉ giành được 8 HCV.
Niềm hy vọng số 1 của Thái Lan, Tassaporn Wannakit thất bại ở nội dung 200m tự do 
8 HCV của xứ chùa vàng đến ở các môn boxing, bắn súng, điền kinh và bi-a. Điều đáng nói, dù lọt vào tới 5 trận chung kết boxing nhưng Đoàn Thái Lan chỉ giành được 2 HCV.

Tờ Bangkok Post bình luận: "Đội boxing đã có một kết thúc đáng xấu hổ. Hiệu suất của họ thật tồi tệ khi chỉ thắng 2/5 trận chung kết. Đó là điều không thể tưởng tượng trong nhiều năm qua".

Không chỉ thi đấu không tốt tại môn boxing, tại môn điền kinh, các VĐV Thái Lan cũng thi đấu đầy thất vọng. Niềm hy vọng số một Tassaporn Wannakit chỉ đứng thứ 5 ở cự ly 200m tự do, sau khi thất bại trước VĐV nhập tịch Veronica Shanti Pereira.

Xứ chùa vàng không giành được tấm HCV nào ở nội dung 100m cũng như 200m tự do nữ và nam. 1 tấm HCB và 1 tấm HCĐ ở những nội dung được gọi là "nữ hoàng" là quá ít so với kỳ vọng của Thái Lan.

Từ Bangkok Post gọi thành tích của đội điền kinh Thái Lan tại SEA Games 28 là "đáng quên". Nhật báo này cũng bình luận, dù vẫn còn khả năng giành lại vị trí thứ 2 từ Đoàn Việt Nam nhưng rõ ràng ở các môn thế mạnh (đã đạt đến tầm châu lục) của nước này, Thái Lan đã không còn giữ được vị trí độc tôn như trước.

Phan Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn