Bị ức hiếp, một học sinh tự tử

Giáo dụcThứ Tư, 04/04/2012 06:56:00 +07:00

(VTC News) – Nạn ăn hiếp và bạo lực học đường đang lan rộng nhanh chóng tại khắp các trường học trên toàn thế giới. Nó có thể khiến nhiều học sinh tự tử.

(VTC News) – Nạn ăn hiếp và bạo lực học đường đang lan rộng nhanh chóng tại khắp các trường học trên toàn thế giới. Hậu quả của nó có thể khiến nhiều học sinh tự vẫn.

Tờ CBS New York vừa tiết lộ sự thật gây bàng hoàng về cái chết của một nam sinh, người được cho là đã quyên sinh sau khi bị các học sinh khác trong trường ăn hiếp.

Vụ án được xác định xảy ra vào tuần trước, khi ấy, cậu học trò Lennon Baldwin (15 tuổi, đang theo học tại trường trung học Morristown ở Hoa Kỳ) đã quyết định kết liễu để tìm kiếm một thế giới hòa bình cho riêng mình.

Không lâu sau cái chết của Lennon Baldwin, gần đây, cảnh sát điều tra ra được rằng nguyên nhân của vụ tự sát không mong muốn trên có dính líu đến nạn ăn hiếp do các học sinh khác trong trường gây ra.

Theo như lời tường trình từ một người bạn của Lennon: "Trước khi mất, Lennon đã bị 3 người nào đó trong trường hăm dọa và bắt nạn. Họ đã đánh đập và cướp hết mọi thứ của cậu ta”.

Trong ngày đưa tiễn con trai mình, ông John Baldwin cũng chia sẻ với phóng viên: "Con trai tôi luôn vui vẻ và tươi cười với mọi người. Do đó, phải có lý do gì đó mới khiến cháu quyết định tự sát".

Hiện cảnh sát địa phương vẫn đang thu thập chứng cứ để điều tra làm rõ.


Bình luận
vtcnews.vn