Bị tung ớt bột, hiệp sĩ vẫn tóm gọn 2 tên cướp

Pháp luậtChủ Nhật, 12/05/2013 11:26:00 +07:00

(VTC News) - Một tay cầm chắc tay lái, trong lúc mắt nhắm để tránh những lần ném ớt bột tiếp sau, Minh Tiến quyết định tăng tốc, lao thẳng vào xe hai tên cướp

(VTC News) -  Một tay cầm chắc tay lái, trong lúc mắt nhắm để tránh những lần ném ớt bột tiếp sau, Minh Tiến quyết định tăng tốc, lao thẳng vào xe hai tên cướp.

Ngày 12/5 Cơ quan công an phường 13, quận 10 cho biết, đang tiến hành củng cố hồ sơ hai đối tượng cướp giật bàn giao cho công an quận xử lý.
Trước đó, lúc 13h ngày 11/5 trên đường đi tuần, nhóm hiệp sĩ đường phố Sài Gòn gồm Nguyễn Văn Minh Tiến, Vũ Trần Quyết phát hiện hai thanh niên chạy trên xe máy BKS 51U4-6197 có dấu hiệu khả nghi nên âm thầm theo dõi.
Hai đối tượng chạy lòng vòng qua các tuyến đường thành phố quận 1, quận 3, quận 10... quan sát thấy có những phụ nữ đeo dây chuyền, nghe điện thoại hai tên định ra tay hành động nhưng chưa có cơ hội.
Khi đến trước nhà số 453 Cách Mạng Tháng 8, phường 13, quận 10, thấy hai thiếu nữ chạy xe máy một người ngồi sau có đeo sợi dây chuyền, hai tên cho xe áp sát, tên ngồi sau nhanh tay giật lấy sợi dây chuyền, cả hai vội vã phóng xe tẩu thoát.
Bị tung ớt bột, hiệp sĩ vẫn tóm gọn 2 tên cướp
 Hai tên cướp ném bột ớt vào hiệp sĩ Minh Tiến hòng thoát thân. Ảnh: Phan Cường

Minh Tiến cùng đồng đội tăng tốc đuổi theo, hai đối tượng phát hiện có người truy đuổi liền phóng xe bạt mạng hòng thoát thân.

Chạy được 30 phút, Minh Tiến bắt kịp, định đưa chân đạp xe thì tên ngồi sau đã tung bột ớt vào mắt hiệp sĩ, tuy có đề phòng nhưng Minh Tiến vẫn bị dính bột ớt, một tay cầm chắc tay lái trong lúc mắt nhắm để tránh những lần ném tiếp sau đó. 
Vững chắc tay lái, Minh Tiến quyết định tăng tốc và lao thẳng xe máy vào xe hai tên cướp. Cả nhóm ngã sóng soài trên mặt đường, hai đối tượng cố lồm cồm ngồi dậy bỏ chạy được một đoạn thì bị hiệp sĩ Minh Tiến chặn đường, hai tên chống cự quyết liệt nhưng đã bị hiệp sĩ khống chế, tóm gọn.
Tại trụ sở công an phường 13, quận 10, hai đối tượng khai họ tên Nguyễn Văn Tiến (SN 1986, cầm lái) và Nguyễn Văn Cường (SN 1984, ngồi sau). Tang vật chỉ còn lại mặt dây chuyền, riêng sợi dây đã bị văng đứt mất trên đường.
Bị hại là Lê Thị Hồng Ngọc (SN 1993) đã có mặt tại trụ sở công an để trình báo và nhận lại tài sản đã bị cướp trước đó. 
Vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ.

Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn