Bị 'truy' nạn nhập cảnh trái phép qua biên giới, Biên phòng Quảng Ninh nói gì?

Tin nhanh 24hThứ Ba, 08/12/2020 19:26:00 +07:00
(VTC News) -

Đại biểu HĐND Quảng Ninh chất vấn lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh về tình trạng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới và muốn biết các giải pháp ngăn chặn.

Chiều 8/12, tại kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh Quảng Ninh khóa XIII, đại biểu Trần Thị Thiêm (tổ đại biểu huyện Hải Hà), chất vấn về tình trạng xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Theo bà, dù tỉnh chỉ đạo quyết liệt công tác kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở biên giới song tình trạng xuất nhập cảnh trái phép vẫn diễn ra.

Đại biểu Thiêm muốn biết những khó khăn, bất cập và các giải pháp của lực lượng biên phòng trong việc kiểm soát, ngăn chặn nhập cảnh trái phép qua biên giới bằng các đường mòn, lối mở trên đất liền và trên biển để chống dịch.

Trả lời về vấn đề này, Đại tá Đặng Toàn Quân, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng Quảng Ninh cho biết, Quảng Ninh có hơn 118km đường biên giới trên bộ và 191km đường biên giới trên biển tiếp giáp với Trung Quốc. Trên tuyến biên giới có nhiều đường mòn, lối mở trong khi phương tiện, lực lượng biên phòng lại mỏng nên việc ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép gặp không ít khó khăn.

Bị 'truy' nạn nhập cảnh trái phép qua biên giới, Biên phòng Quảng Ninh nói gì? - 1

 

Theo ông Quân, dịch đang diễn biến phức tạp. Lực lượng chức năng Trung Quốc vẫn tiếp tục tăng cường ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép sang Trung Quốc, bắt giữ những người lưu trú và lao động trái phép. Trong khi đó, nhiều người Trung quốc tìm cách sang Việt Nam du lịch, tìm việc làm.

Từ đầu năm đến nay, Quảng Ninh thực hiện các kế hoạch, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và các ngành chức năng để ngăn chặn, kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh trái phép liên quan nguồn lây nhiễm bệnh từ khu vực biên giới sang lưu trú tại Việt Nam.

Lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Ninh vẫn đang tiếp tục triển khai các lực lượng, chốt ngăn chặn ở biên giới và lực lượng kiểm soát ở các cửa khẩu được Nhà nước cho phép xuất nhập cảnh có kiểm soát. Người nhập cảnh được tổ chức cách ly ngay sau đó. Tuy nhiên, việc kiểm soát xuất nhập cảnh trái phép gặp phải một số khó khăn nhất định.

Bị 'truy' nạn nhập cảnh trái phép qua biên giới, Biên phòng Quảng Ninh nói gì? - 2

Đại tá Đặng Toàn Quân – Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Biên phòng Quảng Ninh trả lời chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh.

Đại tá Quân cho biết, Trung Quốc đang truy quét những kẻ bán hàng đa cấp và nhiều người trốn sang Việt Nam. Do đó việc kiểm soát người Việt Nam từ bên kia xuất nhập trái phép qua biên giới trở nên phức tạp.

Để ngăn chặn triệt để các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh, Đại tá Đặng Toàn Quân cho hay, Biên phòng tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục duy trì nghiêm 92 tổ chốt cơ động, cố định ở biên giới, 7 tổ cơ động của Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh. 

Lực lượng Biên phòng sẽ điều tra, xác minh các đường dây đưa người xuất cảnh trái phép, thực hiện tốt quy trình xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu, cảng biển.

Bên cạnh đó, lực lượng Biên phòng sẽ quản lý, theo dõi chặt chẽ người Việt Nam từ Trung Quốc về và thực hiện nghiêm ngặt các quy trình kiểm dịch y tế tại cửa khẩu ở mức cao nhất; tăng cường trao đổi, thông báo với các lực lượng chức năng hai nước, ngăn chặn tình trạng người Việt Nam xuất nhập cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê và người Việt Nam cư trú trái phép bị bắt giữ đưa về nước.

Nhiều người Quảng Ninh lơ là, chủ quan phòng dịch

Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Quảng Ninh khoá XIII, bà Nguyễn Thị Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, tâm lý chủ quan, lơ là, thỏa mãn của bộ phận người dân là một trong những nguy cơ khiến Quảng Ninh gặp nhiều thách thức trong việc giữ vững địa bàn an toàn trước dịch COVID-19.

Ngoài ra, lượng khách du lịch đến địa phương; lượng phương tiện vận tải, hàng hóa đi và đến địa phương; biên giới rộng, dài… cũng là nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19.

Bị 'truy' nạn nhập cảnh trái phép qua biên giới, Biên phòng Quảng Ninh nói gì? - 3

Bà Nguyễn Thị Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại phiên chất vấn.

Bên cạnh đó, bà Hạnh chỉ rõ, các cơ sở cách ly được lắp đặt các camera giám sát chặt chẽ đối với người thực hiện cách ly. Các ngành chức năng sẽ tăng cường kiểm tra các cơ sở, cá nhân không đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch và sẽ xử lý nghiêm khắc đối với những tổ chức, cá nhân vi phạm; tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát đối với hoạt động thương mại, biên mậu, nhập cảnh qua biên giới.

Liên quan đến lĩnh vực phòng, chống dịch COVID-19, trả lời chất vấn của các đại biểu, ông Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh thẳng thắn nhìn nhận thực tế, một bộ phận người dân, đơn vị vẫn lơ là với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trong khi Quảng Ninh là địa phương có nhiều đường mòn, lối mở, cửa khẩu giao thương cả trên đường bộ, đường biển, đặc biệt là Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn đón các chuyên gia nước ngoài, công dân Việt Nam về nước.

Bị 'truy' nạn nhập cảnh trái phép qua biên giới, Biên phòng Quảng Ninh nói gì? - 4

Ông Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh trả lời chất vấn.

"Tỉnh Quảng Ninh là địa điểm thu hút lớn khách du lịch nên hiện vẫn tiềm ẩn không ít nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Vì vậy, từng sở, ngành, địa phương phải tăng cường công tác thanh kiểm tra các địa điểm có nguy cơ cao; công khai danh sách các đơn vị không đảm bảo an toàn theo quy định phòng, chống dịch, rút giấy phép kinh doanh đối với đơn vị lưu trú vi phạm quy định phòng, chống dịch; tổ chức phân luồng tại các cơ sở y tế", Giám đốc Sở Y tế Quảng Ninh cho hay.

Minh Khang - Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn