Bị truy nã vì đánh chết người, 26 năm sau mới ra đầu thú

An ninh hình sựThứ Sáu, 08/01/2021 11:05:00 +07:00
(VTC News) -

Năm 1995, Dương Tiến Dũng giết người rồi bỏ trốn vào TP.HCM và sau 26 năm, Dũng đến Công an thị trấn Đông Anh (Hà Nội) đầu thú.

Ngày 8/1, Công an TP Hà Nội cho biết, mới đây, Công an thị trấn Đông Anh (huyện Đông Anh, Hà Nội) vừa vận động Dương Tiến Dũng (SN 1959, trú tại Tân Bình, TP.HCM) đến cơ quan công an đầu thú.

Theo cơ quan công an, khoảng tháng 5/1995, Dũng xô xát với một người đàn ông tại huyện Thanh Trì. Trong lúc giằng co, Dũng đánh nạn nhân thương tích nặng và thiệt mạng. Ngay sau khi gây án, Dũng bỏ trốn vào TP.HCM.

Bị truy nã vì đánh chết người, 26 năm sau mới ra đầu thú - 1

Dương Tiến Dũng tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an TP Hà Nội)

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã đối với Dương Tiến Dũng về tội "Cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người".

Đến ngày 6/1/2021, Dương Tiến Dũng đến Công an thị trấn Đông Anh (huyện Đông Anh) đầu thú. Hiện Công an huyện Đông Anh đã bàn giao Dũng cho Công an huyện Thanh Trì điều tra, xử lý.

Tùng Lâm
Bình luận
vtcnews.vn