Bị truy nã vẫn dùng súng 'đại náo' quán cafe

Pháp luậtThứ Bảy, 28/07/2012 03:44:00 +07:00

(VTC News) – Dù đang bị Công an tỉnh Hòa Bình truy nã đặc biệt về hành vi cướp có vũ khí, đối tượng vẫn cùng đồng bọn dùng súng "đại náo" quán cafe ở TP HCM.

(VTC News) – Dù đang bị Công an tỉnh Hòa Bình truy nã đặc biệt về hành vi cướp có vũ khí, đối tượng vẫn cùng đồng bọn dùng súng "đại náo" quán cafe ở TP HCM.

Ngày 27/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Q.1, TP.HCM cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố vụ án, tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thanh Hải (33 tuổi, quê Nam Định và Nguyễn Quý Tú (24 tuổi) về hành vi “cố ý gây thương tích”.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 17/7, Hải cùng một số đối tượng đến quán của ông Lê Thế Thịnh trên đường Nguyễn Thị Nghĩa (P.Bến Nghé, Q.1) để “nói chuyện” về việc ông Thịnh giành địa điểm kinh doanh của người khác.

Vừa đến quán, ông Thịnh bị nhóm đối tượng xông vào đánh tới tấp. Thấy cha bị hành hung, con gái ông Thịnh gọi người nhà đến giúp.

Nhóm đối tượng lấy súng đe dọa và hành hung cả người nhà ông Thịnh. Thấy nhóm người quá hung hăng, con gái ông Thịnh lấy dao ra đe dọa, bất ngờ bị nhóm đối tượng nổ súng và tẩu thoát ngay sau đó.

Nhận được tin báo, Công an Q.1 và Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã truy tìm nhóm đối tượng.

Các trinh sát bắt được đối tượng Hải khi y đang dùng CMND giả để chuẩn bị lên máy bay trở về Hà Nội. Tiếp đến, các đối tượng Việt và Phan Anh Dũng (36 tuổi) đều bị bắt và thu giữ khẩu súng cùng hơn 40 viên đạn.


Được biết, khi bị bắt, Hải đang bị Công an tỉnh Hòa Bình truy nã đặc biệt về hành vi cướp có vũ khí.

Các đối tượng trong băng nhóm do Hải cầm đầu cũng là những kẻ có “máu mặt” gây ra những vụ cướp tài sản ở tỉnh Hòa Bình, đang trong giai đoạn bị truy nã và bỏ trốn vào TP.HCM.


Một chiến sĩ công an ở Q.1 cho biết, các đối tượng trong nhóm do Hải cầm đầu là do người khác thuê đến để “xử lý” ông Thịnh.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Dương Bình
Bình luận
vtcnews.vn